Theo các nhà phân tích thị trường, các sản phẩm điện tử trong thời gian tới sẽ đắt tiền hơn trong bối cảnh các công ty sản xuất linh kiện bán dẫn như Intel, TSMC hay Samsung muốn tăng giá. Nhà phân tích Peter Hanbury nói với CNBC rằng các xưởng đúc chip này đã tăng khoảng 10-20% giá trong năm vừa rồi, và sắp tới sẽ có khả năng có thêm một đợt tăng nữa, nhưng thấp hơn, vào khoảng 5-7%.
Việc các công ty sản xuất linh kiện bán dẫn muốn tăng giá sản phẩm của họ phần lớn đến từ việc chi phí vận hành đang ngày một tăng hơn. Lấy ví dụ, các hoá chất được dùng trong quá trình sản xuất chip đã tăng từ 10 đến 20% trong năm qua. Ngoài ra, việc thiếu hụt lao động cũng khiến cho các công ty buộc phải trả lương cao hơn nếu muốn giữ nhân công làm việc.
TSMC không hề giấu diếm kế hoạch tăng giá này. Họ đã gửi thông tin đến các đối tác rằng các sản phẩm của họ sẽ đắt hơn trong tương lai, và đây là lần thứ hai thông tin này được gửi đi. TSMC nói rằng kế hoạch của họ đến vì những nguyên nhân như lo ngại lạm phát, chi phí vận hành đắt đỏ và họ cũng đang mong muốn mở rộng quy mô trong tương lai.
Về Samsung, họ không trả lời báo chí về vấn đề này khi được hỏi đến. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự phóng công ty có thể tạo một đợt tăng giá chip do họ sản xuất lên tới gần 20%. Intel cũng từ chối đưa ra những bình luận về vấn đề này.
Chưa rõ độ chính xác của những phân tích trên sẽ đúng hay trật, nhưng trước mắt có lẽ anh em cũng nên chuẩn bị tinh thần mua đồ công nghệ sẽ đắt hơn cho đỡ sốc. Còn nhớ hồi kỳ bùng nổ đào tiền ảo, việc mua PC chẳng khác nào lạc vào thời bão giá khi một con GPU tầm trung cũng có giá lên tới 15-20 triệu.
Tham khảo CNBC
Việc các công ty sản xuất linh kiện bán dẫn muốn tăng giá sản phẩm của họ phần lớn đến từ việc chi phí vận hành đang ngày một tăng hơn. Lấy ví dụ, các hoá chất được dùng trong quá trình sản xuất chip đã tăng từ 10 đến 20% trong năm qua. Ngoài ra, việc thiếu hụt lao động cũng khiến cho các công ty buộc phải trả lương cao hơn nếu muốn giữ nhân công làm việc.
TSMC không hề giấu diếm kế hoạch tăng giá này. Họ đã gửi thông tin đến các đối tác rằng các sản phẩm của họ sẽ đắt hơn trong tương lai, và đây là lần thứ hai thông tin này được gửi đi. TSMC nói rằng kế hoạch của họ đến vì những nguyên nhân như lo ngại lạm phát, chi phí vận hành đắt đỏ và họ cũng đang mong muốn mở rộng quy mô trong tương lai.
Về Samsung, họ không trả lời báo chí về vấn đề này khi được hỏi đến. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự phóng công ty có thể tạo một đợt tăng giá chip do họ sản xuất lên tới gần 20%. Intel cũng từ chối đưa ra những bình luận về vấn đề này.
Chưa rõ độ chính xác của những phân tích trên sẽ đúng hay trật, nhưng trước mắt có lẽ anh em cũng nên chuẩn bị tinh thần mua đồ công nghệ sẽ đắt hơn cho đỡ sốc. Còn nhớ hồi kỳ bùng nổ đào tiền ảo, việc mua PC chẳng khác nào lạc vào thời bão giá khi một con GPU tầm trung cũng có giá lên tới 15-20 triệu.
Tham khảo CNBC