Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


So sánh thông báo trên Android 12 và iOS 15: Android ngon hơn rất nhiều

vn_ninja
6/6/2022 16:38Phản hồi: 239
So sánh thông báo trên Android 12 và iOS 15: Android ngon hơn rất nhiều
Mình đang dùng cả iPhone và Pixel để trải nghiệm song song AndroidiOS. Trong những năm gần đây thì những phiên bản mới của 2 hệ điều hành này đều đã mang nhiều nét tương đồng với nhau hơn cả về giao diện lẫn tính năng, tuy nhiên có một thứ mà theo mình Android đang vượt trội hơn hẳn, đó là hệ thống thông báo.


Mình so sánh trên iOS 15.5 trên và Android 12

Cách hiện thông báo trên màn hình khoá


Trên iOS thì thông báo nằm ở 2 nơi là Lock screen và Notification Center:
  • Lock screen: là màn hình khoá
  • Notification Center: là nơi chứa tất cả các thông báo

1.Thông_Báo_Lock_Screen.jpg


Đối với Lock screen thì khi màn hình sáng lên sẽ chỉ hiện những thông báo mới nhất kể từ lần check cuối cùng còn các thông báo cũ lúc này sẽ ẩn đi và nằm ở Notification Center – truy cập bằng cách vuốt lên. Tuy nhiên trên Lock screen không có bất kỳ dòng hướng dẫn nào để chỉ cách truy cập vào phần Notification Center này, vì vậy nếu người dùng không biết thao tác sẽ rất dễ miss các thông báo cũ.

2.Lock_Screen_Android.jpg

Với Android thì trên Lock screen sẽ hiển thị tất cả các thông báo: các thông báo gần nhất sẽ hiện trên cùng còn các thông báo cũ hơn sẽ được gom lại thành một “thông báo tổng” ở phía dưới, muốn xem thì nhấp vào. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của người dùng, trực quan hơn.

Cách truy cập khu vực hiện thông báo


Tiếp tục, 2 khu vực chứa thông báo của iOS (Lock screen và Notification Center) được đối xử như là 2 khu vực riêng biệt. Trên Lock screen để truy cập Notification Center thì phải vuốt lên, còn trên màn hình Home thì phải vuốt từ tai thỏ bên trái xuống: 2 thao tác ngược nhau cho cùng một tác vụ, không thân thiện. Ngoài ra Lock screen và Notification Center cũng chứa các thông báo khác nhau.

Bên Android thì người dùng chỉ có một khu vực thông báo duy nhất gọi là “Notification Shade”, được mở bằng cách vuốt từ cạnh trên của màn hình xuống. Lock screen về cơ bản cũng y như Notification Shade và thông báo là giống hệt nhau ở cả 2 nơi.

Cách tương tác với một thông báo


Trong trường hợp có nhiều thông báo đến cùng lúc, ví dụ 1 tin nhắn Telegram + 1 tin nhắn Messenger + 1 tin nhắn Zalo. Trên iOS thì khi anh em nhấp vào thông báo tin nhắn Telegram xong rồi khoá máy lại, lần tới khi check thông báo trên Lock screen thì tin nhắn Messenger và Zalo chưa đọc sẽ được chuyển đến khu vực Notification Center và mất thêm một thao tác nữa để truy cập.

Android thì điều này không xảy ra. Khi anh em thao tác với tin nhắn Telegram xong thì những tin nhắn còn lại vẫn ở trên Lock screen khi check lại và sẽ vẫn ở đó cho đến khi anh em mở hoặc xoá chúng đi.

Quảng cáo



Cách tuỳ chỉnh loại thông báo muốn nhận


Điểm khác biệt tiếp theo và cũng là khác biệt lớn nhất giữa 2 nền tảng, đó là cách người dùng chọn loại thông báo mình muốn nhận.

3.Bật_Tắt_Thông_Báo.jpg

Ví dụ app YouTube có nhất nhiều “loại” thông báo khác nhau như thông báo video mới từ kênh đăng ký, thông báo reply bình luận, thông báo những video được đề xuất… Trên iPhone không có tuỳ chọn để tắt từng loại riêng lẻ, 1 là tắt 2 là bật thông báo, thế thôi.

Android thì khác, người dùng có thể chọn tắt bật bất kỳ loại thông báo nào theo ý muốn – tính năng này gọi là Notification Channels. Ví dụ anh em có thể chọn chỉ nhận thông báo video mới từ kênh đăng ký, còn lại là tắt hết. Tính năng này cực tiện với các app TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki...- vốn spam thông báo rất nhiều. Mình chỉ để thông báo hành trình đơn hàng, còn lại tắt hết.

Cách thao tác nhanh với thông báo


Việc thao tác nhanh với thông báo mà không cần mở app giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Android và iOS đều có tính năng này tuy nhiên cách tiếp cận của Apple thiếu trực quan hơn.

Quảng cáo



4.Thao_Tác_Nhanh.jpg

Trên iOS, mỗi khi có một banner thông báo mới xuất hiện thì chúng ta có thể vuốt nó xuống để hiện ra các nút thao tác nhanh còn trên Lock screen và Notification Center thì phải haptic touch vào thông báo để hiện ra. Tuy nhiên rất khó để người dùng bình thường biết được những thao tác này vì không có dấu hiệu hướng dẫn nào.

Android thì khác, với banner thông báo mới xuất hiện thì đã có sẵn một vài nút thao tác nhanh. Ngoài ra còn có một dấu mũi tên ở góc để hướng dẫn người dùng nhấp vào để có thêm các thao tác khác.

Thao tác xoá thông báo


Thao tác vuốt để xoá thông báo trên Android cũng thân thiện hơn. Với iOS thì để xoá một thông báo nào đó chúng ta phải vuốt thông báo từ phải qua trái, nhưng phải là vuốt dài – nghĩa là giữ ngón tay trên màn hình từ bên phải qua bên trái khi vuốt. Còn nếu vuốt ngắn thì sẽ mở ra 2 nút Options và Clear và phải nhấn vào Clear để xoá.

Android thì đơn giản, vuốt ngắn từ trái sang phải hay phải sang trái gì cũng được.

5.Thao_Tác_Xoá_Thông_Báo.jpg

Bao nhiêu đây đã đủ chứng minh cho nhận định “thông báo trên Android tốt hơn trên iOS rất nhiều” chưa anh em?

Xem thêm:

Tham khảo: HowToGeek
239 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Công nhận hệ điều hành thông minh có khác làm gì cũng trực quan dễ sử dụng lại tùy biến đc nhiều, rất mượt mà ko giật lag, bảo mật tốt ko lo bị theo dõi, điều mà các hãng khác chưa có thể làm đc. Notification trên chỉ là một ví dụ thôi
ducps2
ĐẠI BÀNG
2 năm
@spamspam nhu cầu của thím thì từ phía dev của grab phải support chứ iOS ko thể nào support đc cho thím 😆 tất cả các app đều vậy chứ ko riêng gì grab. Mình làm dev iOS nên mình biết
@ducps2 Còn mình là dev Android. Vì phân loại notification để người dùng có thể bật tắt riêng lẻ là tính năng của android nên các App bắt buộc phải tuân theo. 😁

Tất nhiên android developer có thể lờ cái này đi bằng cách gộp hết tất cả các notification vào 1 catalog nhưng người ta thường sẽ không làm vậy
@ducps2 Nói chứ Apple mà bản sau copy tính năng này thì mình nghĩ chả khó. Apple ép các app muốn nâng cấp phiên bản mới thì phải phân loại notification thôi. Apple vẫn giỏi trong mấy cái vụ này mà
The Vi Er
TÍCH CỰC
2 năm
@spamspam Xin lỗi nhé, quote nhầm. Tinh tế trên web hơi bị lởm. Mình bấm rep bạn trên không hiểu sao nhảy xuống dưới?
CA2BB9F1-8AD6-41EE-A90E-6BFBC13F4A74.jpeg
Apple luôn đỉnh
@Vongocthach0510 Đấy, phải thế chứ.
Chứ ai như bạn Mod này, dám viết bài chê iOS thì tháng này bị cắt lương là cái chắc.
Chia buồn trước nhé !
@p700i Tốt thôi là chưa đủ bác nhé. Mà phải là tốt nhất, giỏi nhất. Điều mà các hãng luôn chạy theo Apple.
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@Vongocthach0510 Haha 😁
@Vongocthach0510 mãi yêu apple mỗi ngày em đều thờ nguyện
kakaoclassy
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tôi thấy iOS ngon hơn dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Còn tính năng ẩn thông báo đã xem nhưng chưa ấn vào trên màn hình khóa của iOS tôi lại thấy là điểm ăn tiền. Nhiều thông báo tôi đã xem nhưng không muốn xóa thủ công mà cứ để lại đó. Thì Android nó không thể phân ra cái nào đã xem, cái nào là thông báo mới nên mỗi lần check thông báo mới muốn nổ mắt
@kakaoclassy Hãng nào cho quả thông báo sạc pin ngu vậy. Mình xìa LG V50 cùi bắp chỉ hiện đúng tông báo là đang sạc nhanh và thông báo lúc Full PIN thôi
@Trần Minh Thạch Nếu hiện % pin thì tôi đảm bảo luôn ông nào cũng phải thỉnh thoảng liếc mắt xem pin còn bao nhiều rồi căn ke các kiểu. Tôi dùng android cũng tắt luôn cho đỡ mệt.
@j_cage Bậy rồi bạn ơi, đừng đem bản thân để quơ cả nắm như vậy, như mình đây thì cứ xài thôi khi nào hết cắm sạc, trừ khi đi ra ngoài việc gì cần thì cứ ngó xem % pin còn nhiều để định lượng làm việc gì cần thiết để chia ra công việc cho phù hợp thôi 😃. Tắt luôn rất khó chia
@Guest345 Ê tui cài Pixel ExperiencePlus 11 vô Redmi Note 5 luôn á má. Chỉ là nhiều lúc chả rảnh ngồi mò tính năng
giveup23
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cho mình xin hình nền của iphone đang dùng với bạn ơi🤗🤗🤗
@giveup23 1 hình đổi 1 like + 5 sao nha kaka 😁
shape_9.png
giveup23
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vn_ninja Ôi cảm ơn bạn nhá. Cài làm nền đẹp phết🤗🤗🤗
@giveup23 đã tải cùng bác và để hình nền
Ngô_Định
ĐẠI BÀNG
2 năm
Viết câu xoá thông báo trên ios mà phải vuốt tú phải qua trái à. Cười vô mặt
@Ngô_Định Bạn tưởng tắt app ah. Đọc kỹ vào.
nierec
TÍCH CỰC
2 năm
@vn_ninja ý bạn ấy là thao tác tối giản nhất rồi mà ad viết như khó khăn lắm vậy. có vẻ như ad đang muốn lấy lòng dân android thì phải 😆)
@Ngô_Định Ngu bị thiên hạ chửi cho đủ chưa ?
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@Ngô_Định Bạn chưa tìm hiểu kỹ mà comment rồi 😁
Ko biết anh em có bị miss thông báo, không để ý khi xài Android không? Mình xài iOS không bị nhỡ thông báo nào. Có vẻ do cách sắp xếp hay sao đó
@Buy Bitcoin Bá dơ chổ nào vậy, khai sáng dùm cái
Tiện thể đi học bổ túc văn hoá để ra đường biết ăn nói
Không thì có ngày gặp hổ báo thì toi
@Duy Luân android 12 nó tự silent mấy cái app ko cần thiết nên đôi lúc bị miss, hoặc nó chỉ hiện ở ngoài màn hình khóa chứ vào trong thì ko thấy, nhưng nếu có bật notifications history thì vào vẫn xem được, hồi ở android 11 mình ko bị, để ý cái nào dùng thường thì vào tắt cái silent notifications của nó đi.
@Toilanguoibk dạo này trẻ trâu fân boy Android trên tinh tế đông hơn fan Apple rồi =]]
thấy ios đơn giản hơn,
@Caocôngnghệ@ do dev app thôi, ko biết thì đổ tại iOS
@Vuducanh0909 Dù lũ fân boy Android chúng mày có sủa cỡ nào đi nữa thì iOS vẫn thượng đẳng, đơn giản, dễ sử dụng hơn thôi. Lũ sủa dơ bẩn thỉu mà lúc nào cũng chửi fan Apple =]]
@Vuducanh0909 Còn tao thì ghét lũ fân boy Android như mày vì cái tật sủa dơ, cay cú với Apple. Chưa thấy fan Apple nào vào nói gì đã thấy chúng mày vào sủa
@lightning_1010 Mày chỉ dám chửi kiểu này hả, NHỤC !
Mày chửi được người khác thì người khác cũng chửi được mày thôi. Khỏi chấp với cái loại rác rưởi như mày.
Mày đúng là 1 thành phần tiêu biểu cho I Cừu. Rất cảm ơn đã cho thiên hạ biết bộ mặt của I cừu nó như thế nào.
nxt96
ĐẠI BÀNG
2 năm
Xét khoản thông báo như này đúng bên android làm ngon hơn, thích nhất khoản phân chia các loại thông báo khác nhau. Dùng shopee vs lazada trên iphone ngày chục cái thông báo rác
Done+
ĐẠI BÀNG
2 năm
@traneupcqk Nhưng app ngân hàng muốn nhận thông báo BĐSD ngay lập tức thì không dùng Summary được. Nói chung iOS làm vụ này chán hơn Android 😩
ok_never
TÍCH CỰC
2 năm
@nxt96 Shopee trên iOS cũng cho phân loại thông báo mà?
D78776F2-6A00-4C12-A3D4-ABC957837C7B.jpg
casperpas
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ok_never nhưng đấy là bản thân cái app nó phải viết thêm cái tính năng ý (thêm màn hình, dữ liệu...). Còn kiểu kênh thông báo của Android là app nào cũng đc, chỉ cần đặt cho nó 1 cái kênh/tên thôi. Dev cũng đơn giản mà người dùng cũng tiện.
traneupcqk
TÍCH CỰC
2 năm
@Done+ Chuẩn bác. Vụ này ios làm chán vl. Cơ mà e dùng tpbank với acb ko bị thông báo linh tinh làm phiền vì mình tắt đi được, chỉ để lại bdsd
công nhận, mình dùng ios mà nhiều cái thấy nó ngu lắm, ko ngon như and. Nhưng mà phải chấp nhận chờ apple nó khôn lên thôi
Cười vô mặt
@conchott Mở mồm ra là phải chửi ko chửi là nói cuồng ah??? Tính ra mày ko tìm đc cmt nào tao khen iphone luôn ak... thì cuồng chỗ nào ??? ... 😜😜 miễn rep mà tìm từng cmt 🤣 timcook apple nó cào bàn thờ tổ tiên nhà m hả phải chửi apple m mới vừa lòng 🤣
tội ghê năm nay apple nó top1 nữa rồi... đau lòng quá anti ơi
Cứ gặp apple là chửi mà mua iphone sài... coi ngu hok 😂😂
Tao ko chửi nhưng sài samsung thôi
image.jpg
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
2 năm
@Jen Minh Tri Tính ra dòng cao cấp của sam làm viền mỏng ghê - nhìn sexy, ip vẫn còn làm viền dày quá dày.
@Bảo-Duy Chuẩn nè...
@conchott chắc lại câu "những thứ đó không cần thiết có hay không không sao" đấy bác à
Dẫu biết là Ngu hơn, nhưng quen rồi. Cần gì phải điều chỉnh
alphi
TÍCH CỰC
2 năm
@malucthuyquai Không biết vậy hết ngu chưa nữa
video.mp4
@malucthuyquai Ở với đứa ngu riết là mình thông minh lên à
Mình thấy mỗi HDH có cái hay riêng, còn mình chọn iphone vì dễ dùng, không hỏng vặt, và dùng 5 năm vẫn mượt mà
@tuấn bon zalo có backup lên google drive mà. back up xong restore là được
@Bảo-Duy Android mới mua về đã lag hơn iOS rồi, 2 với chả 3 năm =]]
@Bảo-Duy Anroid app bên thứ 3 cực lag, đặc biệt nếu dev viết bằng react native
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
2 năm
@lightning_1010 Khổ ghê, mình đó giờ luôn dùng song song ios với android, thời ip4 ip5 thì đúng là android nó tệ hơn, về sau thì cũng như nhau cả. Gì mà thần thánh ghê vậy, thoát app hay lỗi hay lag gì thì ios lâu lâu nó cũng đơ bỏ xừ ra, nhất là mấy bản update đầu tiên.
CellonC
CAO CẤP
2 năm
Thấy ko khác biệt lắm. Đã quen với cả 2
alphi
TÍCH CỰC
2 năm
Sao ko vuốt lên ở chổ thong báo
Lại 1 bài viết kiểu thả xương cho ch* gặm 😂🤣
@-Mr.S- Tào lao nha bạn!
@Buy Bitcoin Dẫn vài bài coi ông bạn. Lúc này bitcoin xuống quá nên dễ nổi nóng ha 😃
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@schtroumf Cha Buy Bitcoin này đi gây war khắp nơi. Ớn 😁
@S.O.J Haha...gây trên mạng thường là anh hùng rơm á mà 😃. Real life thì thỏ đế thấy mồ hí hí
Qua ios 17 thì tái định nghĩa lại thôi. Và các sheeple trên này xuất tiếp
@angle_squall Buồn quá cơ 😅😅
@angle_squall Lại khóc nhè nữa
@angle_squall Con mấy con cẩu như m vẫn ngày đêm cay cú.
S.O.J
CAO CẤP
2 năm
@angle_squall iOS 17 còn lâu lắm 😁
vthuan4
TÍCH CỰC
2 năm
Công nhận Notification trên iOS kém, rất không nhất quán và thực sự cảm thấy không thân thiện. Nhiều khi cảm giác cái Notification nó không có mối liên kết nào với ứng dụng luôn. Tin nhắn trên ứng dụng thì đã xem và xoá rồi, nhưng trên Notification vẫn hiện mà nhấn vào thì nó không ra cái gì, rồi lần sau vẫn thấy thông báo đó trên Notification. Đó chỉ là 1 ví dụ, còn nhiều cái ức chế nữa. Nên trên iOS thì mình tắt Notification luôn, cần check ứng dụng nào thì vào ứng dụng đó xem luôn.
Steve99
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vthuan4 Thế thì chán nhỉ, stupid thật.
@vthuan4 Cơ mà nhiều ông vẫn thần thánh lắm ,kêu trực quan dễ xem với tương tác đơn giản mới sợ.😁😁
wenquan
TÍCH CỰC
2 năm
@vthuan4 Chuẩn này, tin đọc rồi mà notification còn đó mãi, xoá thì mất thời gian, mà không xóa thi notification ngày càng nhiều.
MU1702
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vthuan4 Ngu rồi. Haizz đéo chữa nổi 🤣🤣🤣
Admin Hiệp không nghĩ vậy. IOS sẽ gọn gàng hơn 😁
@COVID-19 CHN Chủ tịt hiếp thì ios với bmw là vô địt zồi, thằng nào hơn dc 🤣🤣🤣🤣
@baotuan sự thật mấy thằng nghèo loser mới chế iOS & BMW của chủ tịch thôi =]]

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019