Thủ đô nước Áo vừa được tờ Economist xếp hạng #1 trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới. Còn quán quân năm ngoái, Auckland thì bị tuột xuống hạng thứ 34, với lý do vì những chính sách mạnh tay của chính phủ New Zealand nhằm phòng chống đại dịch COVID-19.
Tiêu chí để trở thành thành phố đáng sống nhất, theo Economist, là “sự ổn định và cơ sở hạ tầng phục vụ cho những cư dân sinh sống, rồi được hỗ trợ bởi nền tảng y tế tốt và cơ hội phát triển văn hóa, giải trí.” Năm ngoái, Vienna chỉ đứng vị trí thứ 12 trong danh sách của tờ báo kinh tế nổi tiếng, vì “các nhà hàng và viện bảo tàng phải đóng cửa.” Nhưng đến năm nay, Vienna đã quay trở lại vị trí đứng đầu, thứ hạng mà thành phố nước Áo đã từng nắm giữ trong danh sách năm 2018 và 2019.
Trong top 10 thành phố đáng sống nhất, có đến 6 cái tên đến từ châu Âu: Copenhagen (Đan Mạch) đứng thứ nhì, Zurich (Thụy Sỹ) thứ ba. Geneva của Thụy Sỹ đứng thứ 6, kế đến là Frankfurt (Đức) và Amsterdam (Hà Lan) ở vị trí thứ 9.
Canada cũng được tờ Economist đánh giá cao, khi Calgary đồng hạng 3 với Zurich, Vancouver ở vị trí thứ 5 và Toronto thứ 8. Ở vị trí thứ 10 là Melbourne và Osaka.
Còn trong khi đó, vì chiến sự, thủ đô Ukraine, Kiev thì không được liệt kê trong bảng xếp hạng năm nay. Thủ đô Moscow và thành phố St Petersburg của Nga thì tụt lần lượt 15 và 13 bậc. Tương tự như vậy, thủ đô Beirut của Lebanon cũng không được xếp hạng, sau thảm họa nổ kho hàng ngoài bến cảng năm 2020.
Thủ đô Anh, London xếp hạng thứ 33, còn hai thành phố Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid lần lượt đứng thứ 35 và 43. Milan của Ý đứng thứ 49, New York đứng thứ 51 và Bắc Kinh đứng thứ 71.
Nói riêng về quán quân năm ngoái, Auckland, chính những chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã giúp thành phố ở New Zealand này đứng thứ nhất: “Quy trình giãn cách xã hội nghiêm ngặt của New Zealand cho phép nước này mở cửa trở lại dễ dàng hơn, cho phép người dân ở những thành phố như Auckland và Wellington được trải nghiệm cuộc sống hệt như trước thời điểm đại dịch bùng phát.” Thomas Coughlan của Economist viết phũ phàng hơn: “Tôi đoán là vì đại dịch ở đây được kiểm soát tốt, nên sống ở đây dễ dàng hơn việc tồn tại ở những nơi khác.”
Theo The Guardian
Tiêu chí để trở thành thành phố đáng sống nhất, theo Economist, là “sự ổn định và cơ sở hạ tầng phục vụ cho những cư dân sinh sống, rồi được hỗ trợ bởi nền tảng y tế tốt và cơ hội phát triển văn hóa, giải trí.” Năm ngoái, Vienna chỉ đứng vị trí thứ 12 trong danh sách của tờ báo kinh tế nổi tiếng, vì “các nhà hàng và viện bảo tàng phải đóng cửa.” Nhưng đến năm nay, Vienna đã quay trở lại vị trí đứng đầu, thứ hạng mà thành phố nước Áo đã từng nắm giữ trong danh sách năm 2018 và 2019.
Trong top 10 thành phố đáng sống nhất, có đến 6 cái tên đến từ châu Âu: Copenhagen (Đan Mạch) đứng thứ nhì, Zurich (Thụy Sỹ) thứ ba. Geneva của Thụy Sỹ đứng thứ 6, kế đến là Frankfurt (Đức) và Amsterdam (Hà Lan) ở vị trí thứ 9.
Canada cũng được tờ Economist đánh giá cao, khi Calgary đồng hạng 3 với Zurich, Vancouver ở vị trí thứ 5 và Toronto thứ 8. Ở vị trí thứ 10 là Melbourne và Osaka.
Còn trong khi đó, vì chiến sự, thủ đô Ukraine, Kiev thì không được liệt kê trong bảng xếp hạng năm nay. Thủ đô Moscow và thành phố St Petersburg của Nga thì tụt lần lượt 15 và 13 bậc. Tương tự như vậy, thủ đô Beirut của Lebanon cũng không được xếp hạng, sau thảm họa nổ kho hàng ngoài bến cảng năm 2020.
Thủ đô Anh, London xếp hạng thứ 33, còn hai thành phố Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid lần lượt đứng thứ 35 và 43. Milan của Ý đứng thứ 49, New York đứng thứ 51 và Bắc Kinh đứng thứ 71.
Nói riêng về quán quân năm ngoái, Auckland, chính những chính sách kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã giúp thành phố ở New Zealand này đứng thứ nhất: “Quy trình giãn cách xã hội nghiêm ngặt của New Zealand cho phép nước này mở cửa trở lại dễ dàng hơn, cho phép người dân ở những thành phố như Auckland và Wellington được trải nghiệm cuộc sống hệt như trước thời điểm đại dịch bùng phát.” Thomas Coughlan của Economist viết phũ phàng hơn: “Tôi đoán là vì đại dịch ở đây được kiểm soát tốt, nên sống ở đây dễ dàng hơn việc tồn tại ở những nơi khác.”
Theo The Guardian