Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Bộ Y tế đề xuất chưa nên coi covid-19 là bệnh lưu hành, hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp

Hassler
27/6/2022 9:43Phản hồi: 49
Bộ Y tế đề xuất chưa nên coi covid-19 là bệnh lưu hành, hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp
Đó là nội dung trong tờ trình được gửi các bên có liên quan từ phía Bộ Y tế. Lý do chính là bởi hiện tại WHO vẫn chưa đưa quyết định và vẫn coi covid là đại dịch trên phạm vi toàn cầu. Thêm nữa các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn xuất hiện và chưa thể khẳng định những biến thể này giảm dần về độc tính.

Đến hiện tại Omicron đang là biến thể phổ biến nhất vẫn đang ghi nhận số ca mắc ở mức cao, các biến thể con như BA.4 BA.5 đang trên đà lây lan rộng, VNCDC cũng vừa thông báo có thể biến thể BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam. Tình hình dịch bệnh hiện tại ở nước ta số ca mắc liên tục giảm, nhiều ngày không có ca tử vong bởi số ca nặng cũng đang giảm đều (tỉ lệ tử vong/mắc giảm mạnh từ 1,03% trong tháng 1/2022 xuống còn 0,06% trong tháng 5/2022).

Bốn tiêu chí để xác định 1 bệnh là bệnh lưu hành là:

- Có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh;
- Có tồn tại quần thể cảm nhiễm và ổ chứa tác nhân gây bệnh;
- Bệnh dịch xảy ra ở một nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định;

- Tỉ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo được.

Bộ cũng đã đặt ra 2 tình huống có thể xảy ra ở Việt Nam trong thời gian tới

Tình huống 1: Chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng hoặc xuất hiện biến thể mới nhưng ít nghiêm trọng.
Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch covid-19 sẽ được giảm dần tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B để tạo điều kiện cho người dân thích ứng an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới.
Tình huống 2: Xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế.
Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch covid-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số mắc và tử vong, bao gồm các biện pháp đặc thù như: Giám sát phát hiện; Kiểm soát ra vào vùng có dịch; Cách ly/ theo dõi sức khỏe; Khám, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; Phòng lây nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Vệ sinh trong việc quàn, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt...

Hiện tại mọi thứ đang trở lại như cũ và Bộ đã đưa đề nghị dùng 2K+Vaccine thay vì dùng 5K như trước đây, nếu anh em đi chơi hay nghỉ hè chắc cũng thấy khắp các nơi đều như chưa hề có covid-19 vậy. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và có sự sẵn sàng của bộ máy y tế trong trường hợp dịch bùng phát không kiểm soát được thì Bộ vẫn chưa đưa ra quyết định kết thúc đại dịch ở Việt Nam.

Nguồn suckhoedoisong
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kệ các anh xem nó là cái gì! Giờ dân lo cày kiếm tiền đã!
Vắc xin giờ còn cả đống, cố mà hù doạ để lôi đầu dân đi chích chứ ko hết date sao. Không biết chừng nào vụ vắc xin này mới bị phanh khui như vụ Việt Á 😃
@B1tches keep reporing but can't stop
Cười vui vẻ
@Manhtoan112 Bạn đưa con bạn đi chích đủ 4 mũi chưa?
@B1tches keep reporing but can't stop Còn chưa dc mũi nào. Chưa tới lượt.
@Manhtoan112 Vậy cố gắng lấy đủ 4 mũi cho bé nha. Chúc bạn may mắn.
Jeff Bezos
TÍCH CỰC
2 năm
Thấy mem TT chăm đọc báo NGOẠI thì cho thêm thông vụ này tin cái 😏
hd79
CAO CẤP
2 năm
@Jeff Bezos Thông tấn xã VN đã đưa tin rồi bạn.
https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/posts/pfbid02iu7WMiCfqzwsPuogqCpT2eLVsRzNXkZLu96W5sA8kRTug7PyvrdcmKSciWDptHkkl
Covid đi cho tui nhờ
haikbvn
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chỉ lưu ý cho anh em là đi tiêm thì nhớ xem date nhé. Đừng để mình thành con lợn 😁
tuanmaskhp
TÍCH CỰC
2 năm
m chưa được phát nào. lúc đầu thì ko tiêm, lúc sau tổ trưởng khu dân cư phát giấy cho thì lại ko tiêm được do nhịp tim cao, r ăn quả omi. giờ ko bất tử, nhưng vẫn ko ngỏm.
thandan.it
TÍCH CỰC
2 năm
có một điểm quan trọng là nếu chưa công bố hết dịch thì người bị covid vẫn đc miễn phí chữa trị
@thandan.it Cái này có lợi cho dân đó. Chứ chuyển sang bệnh lưu hành chẳng may dính mà nặng thì tiền đâu.
thandan.it
TÍCH CỰC
2 năm
@NongDanChanDat người có điều kiện ko nói làm gì chứ người khó khăn, nhỡ bệnh nặng thì thôi. nói đâu xa giờ nhỡ công bố hết dịch, sau này dịch lại các bố lại chửi bộ y tế bệnh thành tích, mau công bố hêt dịch để oai, để lấy thành tích các thứ
kinkin22190
ĐẠI BÀNG
2 năm
@thandan.it tính ra vậy cũng tốt, chứ người nghèo đã không có tiền rồi mà bị nữa thì khổ
Ko biết chỗ nào quan tâm nữa ko chứ chỗ mình giờ sắp quên rồi.
có bác nào tiêm mũi 4 chưa, chỗ e đang lùa đi tiêm mà e chưa tiêm
@-KhangThien- suy nghĩ kỹ, mình thì ko rồi đó
@chinagetout mình cũng trốn ko tiêm, 3 mũi là quá đủ rồi
khi nào bọn cá mập xả hết vắc xin tồn kho thì nó sẽ quyết định thôi. thế giới đảo điên hết rồi
kinkin22190
ĐẠI BÀNG
2 năm
dạo này trí nhớ kém hơn hẳn, không biết tại phải hội chứng hậu covid không
Không tiêm vắc xin thì đến lúc nhiễm bệnh triệu chứng không nhẹ như vậy đâu, đừng coi thường việc tiêm vắc xin. Toàn mấy ông tiêm đủ 2 mũi rồi xong bắt đầu gáy
@Quang99hpv nếu không cần thiết thì người ta còn khuyên tiêm mũi 4 làm gì chứ?
hoabi222
ĐẠI BÀNG
2 năm
thấy mọi thứ xung quanh bình thường và đang phục hồi là yên tâm rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019