Ngày 23/6, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp khẩn để cân nhắc tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Theo Reuters, trong lịch sử, chỉ 6 lần WHO đưa ra quyết định này, đó là:Dịch COVID-19 (2020): Ước tính gần đây của WHO cho thấy khoảng 15 triệu người có thể đã qua đời vì COVID-19.
Đợt bùng phát Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo (2019): Đã ghi nhận 3.481 ca mắc và 2.229 trường hợp tử vong.
Zika (2016): Tính đến 11/2016, toàn thế giới có khoảng 2.300 trường hợp được xác nhận là trẻ sinh ra với tật đầu nhỏ.
Bại liệt (2014): Căn bệnh này từng là nỗi khiếp sợ cho toàn cầu, gây liệt và cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn trẻ em.
Đợt bùng phát Ebola ở Tây Phi (2014): WHO cảnh báo tỉ lệ tử vong do Ebola có thể lên đến 90%.
Đại dịch cúm heo H1N1 (2009): Được biêt, số người tử vong trong đại dịch này có thể lên tới 579.000 người.
*Ảnh: Lò thiêu dã chiến tại Ấn Độ trong đại dịch COVID-19 vào tháng 4/2021.
(Ảnh: HDPHARMA.VN)