Tablet sử dụng Tegra 2 của Samsung sẽ xuất hiện trong năm 2011

Didu
14/12/2010 15:26Phản hồi: 40
Tablet sử dụng Tegra 2 của Samsung sẽ xuất hiện trong năm 2011
[​IMG]

Sau Acer, ASUS và Toshiba xác nhận sẽ có tablet sử dụng BXL hai nhân NVIDIA Tegra 2 vào năm sau thì Samsung cũng được cho sẽ giới thiệu tablet sử dụng BXL hai nhân của NVIDIA. Thông tin này được Digitimes đăng tải, ngoài BXL Tegra 2 mà nó sử dụng thì chúng ta chưa biết thêm bất cứ điều gì về chiếc tablet này. Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao Samsung lại sử dụng Tegra 2 cho sản phẩm của mình trong khi họ cũng có chip tất cả trong một (SoC), Hummingbird trên Galaxy Tab hay Galaxy S là một ví dụ. Có thể Tegra 2 sẽ được sử dụng cho đến khi chip xử lý hai nhân nền tảng ARM Cortex A9 của Samsung được sản xuất hàng loạt.

Ngoài thông tin về tablet sử dụng BXL Tegra 2 thì có thể một tablet chạy Windows 7 với bàn phím QWERTY trượt ngang cũng sẽ được Samsung giới thiệu trong năm tới.
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

QPR
TÍCH CỰC
13 năm
Dạo này các hãng điện tử Hàn Quốc có vẻ chiếm ưu thế nhỉ.
wave30z2
TÍCH CỰC
13 năm
Hay quá, hy vọng về Việt Nam giá sẽ đỡ sốc như em Tablet one
làm con tablet 10' đi samsung
Nói chung là giá phải hữu nghị thì mới mua được, chứ cứ áp dụng vào mà giá ko hữu nghị cho bà con nông dân thì cũng nghỉ
Nói chung Galaxy Tab dù có ra phiên bản nào thì cũng vẫn là một nỗi thất vọng lớn cho người dùng. Giá thành cao, điện thoại không ra điện thoại vì quá lớn để nhét túi. Máy tính bảng càng thất vọng vì quá nhỏ. Máy đọc sách cũng chán òm vì quá nặng. Tôi đã đúng khi chọn iPad, nặng hơn và lớn hơn nhưng đẳng cấp, ngồi gõ văn bản bằng bàn phím bluetooth trên đường piste sân Mỹ Đình thực sự đã gây kinh ngạc cho cả giới báo chí Sing, Phi hay Myanmar. Tất cả đều nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, kính nể và ghen tỵ. Trong khi đó một người bạn đang xài iPad, tự nhiên bán đi bù tiền mua Galaxy Tab, xài hai tuần nản quá lại bán, chịu lỗ thêm hai triệu rồi lại trở về với iPad. Đúng là bi kịch của những người trót bị Samsung mê hoặc...
Mịa, cầm con ipad 10" to kềnh trông như nông dân, cầm 7" mới vừa tay!
Cứ tưởng cầm iPad mà người khác kính nể à, vậy đến xem 2 thằng F1 nhà tôi nó cầm iPad nhé!
mình cũng thik ipad nhưng cái giọng bạn nói nghe ghét quá à
Thiện tai thiện tai, xin thánh Job hãy cứu rỗi bác này để sớm về cõi cực lạc.
JackyDat
TÍCH CỰC
13 năm
Híc bác này có vẻ tự hào vì cái Ipad của mình nhỉ. Nhưng theo tui thì cái nào mà chả như nhau tùy theo sở thích mỗi người thôi, bạn bác đổi đi đổi lại chứng tỏ anh ấy đang đi tìm sở thích của mình, giàu như các bác thì việc bỏ ra vài triệu để tìm cái đúng với sở thích của mình có đáng gì. Quan trọng là phong cách chứ không phải tiền bác nhà giàu nhỉ. Bác thấy không ngay cả bọn Sing, Phi hay Myanmar mà còn phải nhìn bác với con mắt ngưỡng mộ là em biết bác là người sành điệu cỡ nào rồi, chắc bọn chúng chưa thấy cái Ipad nào sành điệu hơn cái của bác đâu nhỉ, ah em hỏi khí không phải chứ dễ thường nước bọn nó chắc không có Ipad đâu nhỉ....?
mog
TÍCH CỰC
13 năm
Kiểu này chắc chip Samsung Orion bị trễ
hix, dạo này các hãng đt đang có phong trào đua tablet thì phải, tha hồ lựa chọn, cãi nhau chi cho khổ vậy 😁
Dù sao thì người ta vẫn thik chọn hàng apple nhất , còn vì sao thì các bác biết cả rùi ......còn thêm cái chức năng thoại thì càng tốt chứ sao , đâu fải có chức năng đó là bỏ cái đt đi đâu .....mấy bác cứ cãi nhau chí choé rốt cuộc chả đc gì chỉ hạ thấp mình thôi ....
vừa rồi em xem cái film PCCV trên VTV3, ông tổng giám đốc dùng Iphone hí hoáy, dù chả ảnh hưởng gì đến công việc nhưng thấy cũng hơi thiếu chất...business thay vì blackberry. Đến đoạn cô trưởng phòng khác cầm ipad trình ... dự án cho sếp coi thì em đến té ngửa 😆
p/s: báo chí Sing, Phi, Myanmar kinh ngạc thì tự dưng gặp 1 bố dở hơi, thay vì 1 con notebook/netbook mỏng nhẹ làm xoẹt 1 cái là xong thì lại lôi con ipad ra, loay hoay kiếm cái gì đấy dựng lên, rồi bật kết nối bluetooh để gõ phím, dùng cái chương trình office dở tệ để làm tin, gật gà gật gù kiếm cách copy ảnh vào máy ... =)) dự 100 ông thì 99 ông chửi: "nghèo còn sĩ" 😃)
Trời ơi là trời Sao lại có 1 đứa guy hiểm dữ vậy trời................ Nó có 1 cái iPad giá chưa tới ngàn ĐÔ mà làm mấy thằng nhà báo SING PHI MYAMAR ngỡ ngàn khì trời , tôi đang sống ở campuchia và đang xài GT chưa thấy có gì là thất vọng cả , những ng chung quanh tôi khi thấy tôi xài GT và iPad ( bản wifi ) đều khen GT đẹp hơn gọn hợn thôi. Ông bệnh nặng lắm rồi, bệnh tưởng tượng bệnh quá mê iPad và tự hào nặng đó zô chợ Quán đi
vcivilen
ĐẠI BÀNG
13 năm
Tớ dùng "APAD" chơi ném đĩa trong sân vận động làm báo chí toàn thế giới ngỡ ngàng ^^
open0
CAO CẤP
13 năm
[MENTION=69840]dungnhi[/MENTION]
bác làm kinh ngạc cả diễn đàn Tinh Tế này!
open0
CAO CẤP
13 năm
có câu thành ngữ:
A fool with a tool is still a fool
mua đồ về dùng là phải xem nó phục vụ mình được những việc gì và được dùng vào lúc nào. Đừng thấy sự hào nhoáng của công nghệ mà phí tiền.
Đôi điều tâm sự.
mình vẫn thấy SS vẫn đi theo các bước đường như chiến lược DTDD của hãng, ra sản phẩm cứ cho là hot về mặt công nghệ, nhưng vẫn ko hế gây ra 1 trào lưu hay 1 sự ham muốn diện rộng như ipad mà apple đã làm dc, Apple có lẽ đã đạt tới đỉnh cao của việc kinh doanh, đó là họ chỉ làm PR, Adver, và bán thương hiệu cho người dùng mà thội Còn SS vẫn mãi đua theo công nghệ IT đổi thay từng ngày
Theo mình nghĩ Iphone hay Ipad không phải là đỉnh mà vì SJ chém quá giỏi thui làm mê hoặc nhiều đầu óc nên thế. Không có SJ thì Iphone hay Ipad chưa chắc đã nỗi thế nên cái j cũng lấy Iphone hay Ipad ra so thì không phải. Với lại Apple sản xuất mặt hàng nào thì chỉ có một thứ nên có thể tập trung phát triển đc, ví dụ điên thoại thì chỉ có Iphone. Thế nên nó có nỗi cũng là chuyện thường.
kehantinh
ĐẠI BÀNG
13 năm
Đọc tới đây không cách nào đọc các cm kế tiếp được, bựa quá đỗi. Phi hay Myanmar mình không bàn, nhưng đem Sing ra đầu tiên, bảo giới báo chí của họ ngỡ ngàng vì 1 cái Ipad mà bên đó 1 cái Ipad giá chỉ tầm S$ 723 SGD ~ S$ 1,220. Một công nhân bình thường thì trích 1 ít lương tháng để mua chứ không phải để dành cả năm như ở VN nhá.

Ngừng thật lâu, thật không biết nói thêm gì luôn... Thôi thì vô đây đọc tạm đi
Nguồn: Wiki

Đứa em họ mình đi sing về, bảo bên đó chỉ là sinh viên đi làm thêm 1 tuần đủ tiền xài khỏe sống tốt ở VN mình cả tháng, tiệm net toàn trang bị AlienWare, mức sống cực cao. Và tất nhiên hàng của Apple luôn về đây trước VN.

Kinh ngạc cho cả giới báo chì, hazzzz. Kinh ngạc cho cả mình và cả mem của tinhte nữa chứ chã chơi..... Chã trách IFan chân chính thường bị chưởi oan, cuồng hóa hóa điên, cầm đồ Apple rồi nhìn đời = 1/2 con mắt....
Anhdung1984
ĐẠI BÀNG
13 năm
Tôi xin phép nói cho rõ. Thứ nhất phóng viên các nước ngỡ ngàng và thán phục vì nước họ ipad được sử dụng để giải trí,còn phục vụ công việc viết lách rất hiếm hoi, thậm chí dùng bàn phím rời họ cũng chưa thấy nên rất ngưỡng mộ, phóng viên VN quá đẳng cấp,ít nhất là trong mắt phóng viên Sing,Phi và Myanmar. Thứ hai, có bạn nói dùng iPad và bàn phím bluetooth chỉ là để khoe mẽ chứ không thực tế,nhất là khi dành cho phóng viên ảnh ở đường piste...haha,tôi chụp ảnh xong dùng đầu đọc chuyên dụng chép ảnh vào iPad,bắn về ngay tòa soạn bằng 3G để biên tập viên ảnh và họa sĩ xử lý,vừa nhanh vừa gọn,sao lại gọi là khoe mẽ nhỉ? Bản thân tôi bỏ ra số tiền lớn để mua iPad thì mang phục vụ công việc lại thấy vô cùng hữu ích,chơi công nghệ mà phải giấu diếm,không biết khoe ra thì chỉ có ở người VN tự ti thôi. Thứ ba, có bạn kêu bộ gõ iPad lẹt đẹt thì đúng là ếch ngồi đáy giếng. Bộ gõ Pages tôi mua gần 10 USD trên app store thực tế hoạt động rất nhanh,đáp ứng các thao tác tức thì kể cả khi dùng bàn phím bluetooth,cảm giác viết tin bài bằng iPad sướng vô cùng,hơn tuyệt đối so với khi thử cầm và gõ cái máy tính bảng Samsung. Cuối cùng xin nói luôn là ban quản trị nên kiểm duyệt cho đàng hoàng những comment thiếu tính xây dựng,cố tình vô đả kích góp ý của người khác nhé! Sau cái vụ đấu giá mất uy tín quá rồi mà còn không biết cố gắng xây dựng diễn đàn tốt hơn!
NằmVùng
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình gõ bàn phím máy tính gần cả triệu đồng cũng chả thấy sướng gì mấy, bạn gõ phím ảo ipad mà suớng vô cùng, lại còn làm giới báo chí Sing, Phi hay Myanmar đều nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, kính nể và ghen tỵ thì trình tự sướng của bạn vô đối rồi
😃| Nhảm, 1 con laptop trang bị 3G thừa sức làm được như thế ....! Thử hỏi phóng viên thể thao với những bức ảnh chụp nhanh tới tận cả chục MB; phải cho vào máy crop rồi chỉnh sửa; add vào bài báo; soạn thảo tốc ký... Chưa kể khi có clip dung lượng lơn thì phải biên tập, convert, upload lên mạng; cái iPad với dung lượng nhỏ bé; kết nối phức tạp; lại không có Flash, thiếu chương trình chuyên dụng như thế tôi đố anh làm được đấy

😃| Có người đem cái bô đi làm mũ bảo hiểm mà cũng nghĩ là hay
P/S: cũng chỉ là 1 con troll thôi, phải lập vài cái clone để post bài thì biết là cái dạng ko muốn có uy tín rồi.
kehantinh
ĐẠI BÀNG
13 năm
Clone nhiều quá, không muốn dây vào rồi.
Nguy hiểm thật đấy, thật sự là quá imba.

Vào topic của GT chê bai GT và mang con Ipad ra lòe phòng viên các nước tiên tiến hơn và lòe cả mem TT, theo bạn đấy là những cm có tính xây dựng à? không có tính đã kích à?
Hazzzz`
SS giờ ra hàng nào cũng chuẩn cả, chỉ có cái giá là ko chuẩn thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019