Nhờ được một người bạn vào Apple Store mua giúp cục sạc mới nhất của Apple 35W Dual USB-C nên trên tay cuối tuần cho nóng. Cái giá phải trả cho cục này là gần 1,5tr, vượt xa những cục sạc cùng công suất nhưng mà cũng dễ hiểu, Apple mà bán rẻ hơn phần còn lại thì không phải Apple nữa 😆
Cùng với việc ra mắt Macbook Air M2 trong sự kiện vừa qua, thì Apple cũng giới thiệu 2 cục sạc mới 2 đều là Dual USB-C 35W, với bản Compact và bản thường. Riêng cục compact không có bán ở tất cả các thị trường, khác với cục sạc Dual USB-C 35W thường chân sạc sẽ được tuỳ biến để phù hợp với hệ thống ổ cắm ở các quốc gia. Theo như mình thấy cho tới hiện tại thì cục compact bán ở Thái Lan, Nhật, Mỹ, và không bán ở Singapore, HongKong, Châu Âu…
Cùng với việc ra mắt Macbook Air M2 trong sự kiện vừa qua, thì Apple cũng giới thiệu 2 cục sạc mới 2 đều là Dual USB-C 35W, với bản Compact và bản thường. Riêng cục compact không có bán ở tất cả các thị trường, khác với cục sạc Dual USB-C 35W thường chân sạc sẽ được tuỳ biến để phù hợp với hệ thống ổ cắm ở các quốc gia. Theo như mình thấy cho tới hiện tại thì cục compact bán ở Thái Lan, Nhật, Mỹ, và không bán ở Singapore, HongKong, Châu Âu…
Đối với mình thì cục Compact 35W này không quá to so với các cục sạc khác của Apple, nhưng nặng thì gấp đôi, tuy vậy cũng không có khó chịu gì trong việc mang đi mang lại cả, chân gập nảy tốt và rất chắc chắn. Thực ra thì mình cũng chưa bao giờ nghi ngờ về cơ khí trong cứng của Apple. Bằng chứng là cục sạc 5W của Singapore với kiểu chân gập kia mình dùng cũng 3 năm rồi mà chân gập vẫn mạnh và chắc như ngày đầu. Cục compact 35W vẫn được làm kiểu unibody rất liền lạc, khác với bản 35W thường thì thấy rõ mối ghép bên ngoài. Nếu bạn nào có hứng thú xem nội thất của cục sạc thì có thể qua link này xem mổ xẻ. Các linh kiện bên trong đều cung ứng bởi các công ty đối tác của Apple ở Nhật, khá là xịn xò.
Cục sạc compact hỗ trợ các công suất 20V - 1.75A, 15V - 2.33A, 9V-3A và 5V - 3A. Theo như tài liệu support của Apple thì:
- Khi sạc cùng lúc Macbook và iPhone/iPad, mỗi thiết bị sẽ nhận 17.5W.
- Khi sạc cùng lúc iPhone và iPad, hoặc 2 iPhone, 2 iPad thì mỗi thiết bị sẽ nhận 17.5W.
- Nếu sạc cùng lúc Macbook/iPad/iPhone và Apple Watch/Airpods, thì thiết bị lớn hơn sẽ nhận lên đến 27.5W, Apple Watch và AirPods sẽ nhận được 7.5W.
- Nếu sạc một thiết bị thôi thì công suất sạc sẽ lên đến 35W (tuỳ thiết bị sạc nhận bao nhiêu).
Cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Bản thân cục sạc này nếu chỉ sạc cho Macbook Air M1 / M2 thì cũng không thể sạc nhanh được (Apple nói phải cục 67W mới sạc nhanh cho Macbook Air M1/M2 - họ định nghĩa NHANH nghĩa là lên được 50% trong 30 phút).
- Cục sạc này KHÔNG khuyến cáo cho các dòng Macbook Pro.
- Nếu như sạc 2 thiết bị có Apple Watch S7, thì Apple Watch S7 sẽ không sạc nhanh được (và ở VN AW S7 cũng chưa được mở khoá sạc nhanh).
Quảng cáo
Mình có quick test cái cục sạc này đối với sạc iPhone 13 Pro Max và iPad Pro 11 M1 thì có các kết quả như sau:
- Đối với iPhone 13 Pro Max: lên 44% trong 30 phút đầu nếu sạc 1 cổng (hoặc sạc kèm Apple Watch & AirPods), lên 38% trong 30 phút đầu nếu sạc cùng iPad (hoặc cả MacBook Air).
- Đối với iPad Pro 11 M1: lên 32% trong 30 phút đầu nếu sạc 1 cổng (hoặc sạc kèm Apple Watch & AirPods), lên 23% trong 30 phút đầu nếu sạc cùng iPhone (hoặc cả MacBook Air).
- Đối với MacBook Air M1: (Sorry mình chưa có thời gian để test cụ thể các trường hợp nhưng có thể nó sẽ lên khá chậm nếu sạc cùng lúc với iPhone/iPad - do chỉ được chia 17.5W và sạc tốt hơn nếu như dùng 1 cổng hoặc cùng với các thiết bị nhỏ như AirPods hay Apple Watch - sạc được 27.5W).
Cục sạc này có gì đặc biệt?
Thực ra cái đặc biệt của nó thì cũng không cần quan tâm nhiều. Cục compact 35W của Apple thuộc loại dynamic charger, nó là cục loại này duy nhất trên thị trường có thể phân chia công suất mà không ngắt kết nối thiết bị đầu tiên khi cắm thiết bị thứ 2 vào. Trước đây các cục dynamic khác đều gặp phải tình trạng trên, sau đó các hãng thứ 3 nghĩ ra một cách khác và chuyển sang static charger, tức họ làm theo kiểu ghép các cục sạc đơn cổng với nhau thành 1 cục đa cổng, như vậy sẽ tránh được hiện tượng ngắt kết nối thiết bị trước khi cắm sạc các thiết bị sau. Đối với cục dynamic charger thì công suất lớn nhất của nó sẽ là công suất lớn nhất của cả cục sạc, còn các hãng làm cục static charger thì công suất “marketing” của họ sẽ là tổng công suất của các cổng. Mình lấy ví dụ cục 68W có 2 cổng C, 1 cổng 48W và 1 cổng 20W, họ quảng cáo là cục 68W tuy nhiên không bao giờ có trường hợp nào cục sạc đó sạc được 68W cho 1 thiết bị cả, tối đa là cổng 48W đó thôi. Đối với Apple thì 35W là 35W, không có cần cộng dồn gì hết, và vì là loại dynamic nên Apple có thể phân chia 35W đó ra cho phù hợp với thiết bị sạc. Cái này là thông tin chia sẻ thôi chứ mình nghĩ nó không phải là selling point của cục sạc Apple cho lắm.
Tại sao mình mua cục sạc này?
- Mình thích thì mua thôi, vì mình đang dùng đồ Apple 100% nên mua một phụ kiện Apple cũng không có gì suy nghĩ, bản thân đồ Apple chất lượng luôn tốt, đã mua xong thì không phải lăn tăn về chất lượng hay sự tương thích.
- Mình đi lại nhiều, luôn mang theo Macbook, iPad và iPhone (thỉnh thoảng +1 máy ảnh) thì 1 cục sạc 2 cổng cũng khá là tiện trong một vài thời điểm, có nó trong balo sẽ luôn yên tâm.
Điều mình chưa thích?
- Giá 1,5tr cho cục sạc này rất cao so với thị trường, khó tiếp cận đối với số đông trong khi có nhiều sự lựa chọn khác giá hợp lý hơn.
- Cục sạc này KHÔNG tương thích với MacBook Pro (ae nhớ nhé, trong hướng dẫn có ghi rõ!).