Với mức giá tầm 800k (XT220) và 450k (Sonic Boost 210), khi mua theo combo trên các sàn TMĐT thì cả hai sản phẩm này chỉ còn 990k, có thể nói bộ đôi này là sự lựa chọn kinh tế nhưng vẫn đem lại chất lượng nghe tương đối ổn. Cùng mình tìm hiểu về Motorola XT220 và loa Sonic Boost 210 trong bài trên tay này nhé.
Motorola XT220 là chiếc tai nghe có thiết kế khá cơ bản và phần bên ngoài được chế tạo gần như toàn bộ bằng chất liệu nhựa. Chất liệu này giúp cho chiếc tai nghe đạt được trọng lượng tương đối nhẹ, không gặp tình trạng nặng đầu khi mang trong thời gian dài. Tuy được làm bằng nhựa nhưng anh em có thể thấy mức độ hoàn thiện của XT220 đạt ở mức tốt, không có nhiều chi tiết thừa và cảm giác ọp ẹp trong trải nghiệm sử dụng.
Toàn bộ phần nút và cổng kết nối, đèn tín hiệu đều được đặt ở củ tai nghe bên phải. Chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng, pause/play, nút nguồn, cổng microUSB và jack 3.5mm để cắm dây sử dụng. Tai nghe sẽ không có bất kỳ nút cảm ứng hay phím điều hướng ảo nào được tính hợp.
Motorola XT220 là chiếc tai nghe có thiết kế khá cơ bản và phần bên ngoài được chế tạo gần như toàn bộ bằng chất liệu nhựa. Chất liệu này giúp cho chiếc tai nghe đạt được trọng lượng tương đối nhẹ, không gặp tình trạng nặng đầu khi mang trong thời gian dài. Tuy được làm bằng nhựa nhưng anh em có thể thấy mức độ hoàn thiện của XT220 đạt ở mức tốt, không có nhiều chi tiết thừa và cảm giác ọp ẹp trong trải nghiệm sử dụng.
Toàn bộ phần nút và cổng kết nối, đèn tín hiệu đều được đặt ở củ tai nghe bên phải. Chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng, pause/play, nút nguồn, cổng microUSB và jack 3.5mm để cắm dây sử dụng. Tai nghe sẽ không có bất kỳ nút cảm ứng hay phím điều hướng ảo nào được tính hợp.
Phần đệm đầu được làm bằng chất liệu giả da, khá êm. Nó cũng được đục các lỗ thoáng khí giúp khu vực tiếp xúc với đầu thông thoáng hơn.
Phần đệm tai cũng được làm bằng chất liệu tương tự, nhưng lại thiếu những lỗ thông hơi. Điều này khiến anh em đeo lâu sẽ tương đối khó chịu khi gặp hiện tượng hầm hực ở phần vòm tai.
Các chi tiết dù chỉ làm bằng nhựa nhưng mức độ hoàn thiện vẫn rất tốt. XT220 cũng có phần lẫy gập gọn tai nghe lại giúp nó có tính cơ động cao hơn khi mang đi đâu đó.
Về kết nối: XT220 sử dụng Bluetooth 5.0 giúp kết nối ổn định cao, ít delay và cho phép nó truyền tải chất lượng âm thanh tốt hơn. Trong quá trình sử dụng thì mình không gặp hiện tượng delay và rớt kết nối lần nào cả. Bluetooth 5.0 cũng giúp sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn, mang lại thời lượng pin tốt hơn.
Nhà sản xuất nói rằng pin của tai nghe cho phép nó phát nhạc liên tục 24 tiếng đồng hồ. Mình thì chắc chắn không nghe nhạc lâu đến cỡ đó. Mỗi lần mình nghe nhạc 3-4 tiếng và tới thời điểm viết bài này thì đã đến lần thứ 5 rồi mà vẫn chưa thấy báo hết pin. Thời lượng pin này tương đối tốt.
Quảng cáo
Về chất lượng âm thanh ha:
- XT220 không có chống ồn chủ động, chỉ có chống ồn thụ động. Khả năng cách âm theo ước tính của mình vào tầm 20-30% với mức âm lượng bình thường. Nếu anh em tăng mức âm lượng lên tầm 50-60% thì khả năng cách âm cũng tăng lên đáng kể.
- Dải treble là điểm sáng của chiếc tai nghe này. Nó rất trong trẻo, sáng sủa, nghe rất thích. Anh em có thể cảm nhận ngay điều này khi nghe thử lần đầu tiên.
- Dải mid cũng là một điều mà chiếc tai nghe này làm rất tốt khi tái hiện lại được giọng ca sĩ rất rõ ràng, chi tiết, tình cảm.
- Bass chính là điểm yếu khi nó tương đối hụt hơi. Anh em sẽ cảm nhận bass thiếu rõ ràng khi nghe các bài hát EDM, nhạc điện tử, dust step. Tuy nhiên trong vài trường hợp thì bass cũng đánh khá tròn vai.
Thời điểm mình mua chiếc tai nghe này trên Lazada của Motorola với giá tầm 990k thì còn được tặng thêm cái loa Sonic Boost 210 nữa nên giới thiệu trong bài này luôn ha. Dĩ nhiên là chương trình khuyến mãi có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, nên anh em muốn mua thì cứ chọn nơi nào bán giá phù hợp thì mua ha. Sonic Boost 210 mình thấy có nhiều nơi bán lẻ với giá khoảng 450-500k đó.
Đầu tiên phải nói là nó nhẹ, gọn cực kỳ. Mặt trước được bọc vải với logo Motorola ở góc phải bên dưới. Nếu anh em sử dụng thì sẽ còn thấy một đèn tín hiệu sáng chìm dưới lớp vải ở cạnh trên loa nữa.
Phần xung quanh được làm bằng nhựa phủ một lớp có vẻ là cao su non. Rờ vào thích thích tay thật đấy, nhưng nhược điểm là nó sẽ dễ bẩn và dễ xước theo thời gian sử dụng.
Quảng cáo
Sonic Boost 210 có khá nhiều màu cho anh em chọn. Mình thấy màu vàng này thích mắt nên chọn luôn. Thời lượng phát nhạc của nó là 4 tiếng. Không nhiều nhưng cũng không ít, đủ dùng.
Cạnh bên là cổng 3.5mm, cổng microUSB và một lỗ mic. Lỗ mic chính là để thu âm của anh em khi tương tác với trợ lý ảo Alexa được tích hợp bên trong loa. Đúng vậy, cái loa nhỏ xíu này có Alexa luôn, anh em vọc vạch với nó cũng khá vui.
Cạnh trên có các nút vật lý để điều khiển, có hẳn một nút gọi trợ lý ảo riêng luôn. Thích ha.
Sự gọn gàng của nó khiến mình rất hay mang nó đi đâu đó. Bỏ vào túi xách hay balo cũng chẳng chiếm bao nhiêu không gian và khối lượng cả. Về chất âm thì không có gì quá nổi trội, dừng lại ở mức tròn vai. Tuy nhiên công suất 6W của chiếc loa này đem lại một mức âm lượng vượt ngoài mong đợi của mình. Âm lượng rất to, mở maximum thì chất lượng cũng không bị giảm hay vỡ tiếng, mình hài lòng ở điểm này.
Nhìn chung thì cả hai sản phẩm này đều mang lại cho mình sự hài lòng nếu so với mức giá tương đối kinh tế của chúng. Anh em thấy sao về XT220 và Sonic Boost 210 này, cùng thảo luận bên dưới ha. Cám ơn anh em đã theo dõi chủ đề.