Cuối tuần đi lên núi Dinh tắm suối xả stress, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

hnadov
5/7/2022 11:1Phản hồi: 97
Cuối tuần đi lên núi Dinh tắm suối xả stress, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.
Cuối tuần qua mình có một chuyến đi cắm trại trên núi Dinh để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc căng thẳng, bài viết này mình có chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ khi đi cắm trại ngoài thiên nhiên hoang dã, mời các bạn cùng theo dõi chuyến đi của mình nha.
Núi Dinh này mình có giới thiệu nhiều trong các bài viết trước nên mình sẽ không nói nữa, các bạn cứ search “núi Dinh” là sẽ có thông tin. Trang phục đi rừng của mình là quần áo dài, những chỗ da hở có thoa Soffel để chống muỗi, luôn luôn đeo dao sinh tồn khi vào rừng.
DJI_0038.JPG

Do đi về trong ngày nên mình mang theo balo nhẹ nhàng, phía sau có treo thêm cạp lồng và đèn bão, 2 món trang bị mình yêu thích (tất nhiên là có đèn pin nha).
DJI_0049.JPG

Địa điểm mình cắm trại là một con suối đầu nguồn trên núi Dinh, nơi không bị ô nhiễm bởi các nhà dân, homestay dọc theo đường lên núi. Vị trí chính xác mình ko thể chỉ được, các bạn có thể đi trekking ngược lên đầu nguồn con suối và khám phá nha, có nhiều ghềnh đá dạng như vầy lắm. Địa hình ở đây toàn là cây san sát nên ko thể dựng lều được, mình giăng võng và tăng che vào 2 cây ngang qua dòng suối. Do điều kiện địa hình và thời tiết ở khu vực này mình có thể giăng võng ngang suối an toàn, những vùng khác có lũ ống, lũ quét thì ko nên giăng theo kiểu này nha các bạn.
DJI_0065.JPG


Hiện nay mới là đầu mùa mưa nên nước trên núi Dinh chưa nhiều, khoảng 2-3 tháng nữa mưa nhiều thì lượng nước sẽ dồi dào hơn, tắm sướng hơn.
DJI_0072.JPG

Hôm mình đi thì ở đây mưa suốt, cây cối rất ẩm ướt, mình phải tách vỏ cây và chẻ nhỏ phần củi khô bên trong để dễ nhóm lửa.
DJI_0076.JPG

Mình nhóm lửa bằng hột quẹt diêm và ruột xe cắt nhỏ, các bạn muốn an toàn nên chuẩn bị sẵn bếp ga hoặc khò ga nha, trời mưa dầm như thế này mà chưa có kinh nghiệm nhóm lửa trong rừng sẽ là thảm họa khi bóng tối trùm xuống.
DJI_0084.JPG

Mình ăn tối nhẹ với cá hộp hâm nóng trên bếp lửa và bánh mì, khá là đơn giản và không đòi hỏi chuẩn bị nhiều.
DJI_0091.JPG

Một trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên tuyệt vời trong ngày cuối tuần, bao nhiêu căng thẳng biến mất hết.
DJI_0093.JPG

Quảng cáo


Trải nghiệm ngồi một mình giữa núi rừng ngâm chân trong nước suối, ăn tối ngay trên bếp lửa bập bùng bên cạnh ngọn đèn dầu leo lét nó thật sự thư giãn, gặp trời mưa lâm râm là còn phê nữa.
DJI_0104.JPG

Đây là video về chuyến đi nhẹ nhàng của mình, hy vọng nó sẽ giúp gợi cảm hứng để các bạn bước ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, loại bỏ những căng thẳng trong công việc nơi đô thị:
97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có tắm tiên ko?
555.png
rubbysun
TÍCH CỰC
2 năm
@hoangminh2018 Chắc là cắt bớt hình rồi
theladu
CAO CẤP
2 năm
Đã quá b ơi.
nhìn hoài có thấy tầm nào tắm đâu? xạo. toàn hình ngồi bên suối
@hnadov Biển đâu đây bạn 😁 2 vc mình đi đổi gió
CellonC
CAO CẤP
2 năm
@hnadov Thua bác luôn
Cười vô mặt
@hnadov cho tại hạ rút lại lời lúc nãy 😆)
@hnadov Mông khá căng đó
Em có cơ hội đi núi Dinh một lần, hòa mình vào thiên nhiên ở trên đấy thì quá là tuyệt vời luôn.
khum thấy tấm nào thể hiện tiêu đề bài viết shop ạ, kakakaaka....
Cười vô mặt
@hnadov thôi, khum dám
Cười vô mặt
@hnadov hehe, nhất bác rồi đó. Chứ em ở Hà Nội ko có chỗ nào đủ vắng để làm thế dc đâu 😁
@megatroll Ở HN thấy có nhiều núi mà bác, lên đó nude suối :D
@megatroll Ko có chỗ vắng thì ra bãi sông hồng tất cả cùng nude
thật tuyệt.
con dao quắm xịn á
Kinh vãi
trải nghiệm thú vị ghê, ban đêm có sợ ma không shop
@Nam Air vãi shop 😆
gjn.t1m
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam Air ma ko đáng sợ = người đâu
alap
ĐẠI BÀNG
2 năm
Lên đây rồi thì anh nên ghé chùa Phật Quang, rất thiêng liêng, chùa đãi ăn rất ngon nữa.
Cái bi đông hoài niệm ghê, trước nhà e cũng có một cái cũ ơi là cũ, giờ không biết thất lạc đâu rồi. Hồi đó thả trâu trên núi mang gạo đi cũng gọi là camping với cái bi đông đựng nước vui ghê
@WXYZ Cái này gọi là cạp lồng, bi đông là cái bình nước nha bạn.
@hnadov À xin lỗi bác, đúng nó là cái cạp lồng thật
bác tự quay tự edit luôn à?
@JerryKist Đúng rồi bạn, vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn kiêm quay phim, biên tập và cũng là nhà sản xuất luôn 😁
tranvinh4u
TÍCH CỰC
2 năm
đi này 1m hơi bùn, có thêm 1 người cùng đi vui hơn ( quan điểm cá nhân), với lại có vấn đề gì dễ hỗ trợ nhau, đi rừng sợ nhất gặp rắn thôi
@tranvinh4u Ong, bò cạp nữa.
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@tranvinh4u uhm, đi 1m thì cũng buồn
có thêm đồng bọn cho có người nói chuyện cho vui
trước mình hay đi 1m nhưng chỉ những lúc buồn thôi
Jake Sumo
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn thích thật, ước gì....
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@Jake Sumo ước gì ?
@hoangduycc ước có mấy em chân dài tắm ở đấy 🤣🤣
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@Nguyễn Lưu Minh đức Mấy em thì hao sức lắm
Mình thấy Thác mai vẫn ok hơn
denis_tien
TÍCH CỰC
2 năm
@LongLife321 Định Quán hả b. Hè này mình tính đưa tụi nhỏ đi. nhưng ko biết thông tin nhiều. b có fanpage hay website nào mình có thể liên hệ được không. cảm ơn
@denis_tien Ko ? Nếu bạn đi xe máy xe máy thì ok hơn.. Bạn vào map gõ KDL thác mai ( sg -TM 120km à) bạn vào đó có 2 điểm tắm , 1 là Thác mai, 2 bầu nướ nóng ( thì 7 chỗ vào ok.. Còn đường vào thác chỉ xe máy thôi . Bạn vào fb gõ Thác mai tìm hiểu, nếu có nít đi rất ok. Tắm thác xong ra tắm bầu nước sôi tắm khoáng nóng đã lắm , giá vé 50k cho 2 chỗ Thác & bầu nước nóng.
image.jpg
image.jpg
image.jpg
@denis_tien Vài ảnh mình đi cách nay nữa tháng.. Nếu ở đêm lại bạn nên chạy ra Định Qán ở hihi
image.jpg
image.jpg
image.jpg
denis_tien
TÍCH CỰC
2 năm
@LongLife321 biết cảnh đẹp ko, mà b chụp ảnh đẹp ah. Cắm trại luôn trong đó thì có được không ?
@denis_tien Ok lun
khanhbis
ĐẠI BÀNG
2 năm
tuyệt vời, mà tắm suối thì nên có bạn gái đi cùng chớ
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@khanhbis ít có bạn gái nào chịu đi kiểu này đâu
mà nếu có thì người con gái đó cũng thật cá tính
MrHải999
TÍCH CỰC
2 năm
Ông này k sợ ma
Rừng VN còn rất ít. Luật cũng không như Mỹ ý thức cũng thấp hơn. Nên mấy cái đi rừng cắm trại kiểu này thấy đang tàn phá thì đúng hơn. Dĩ nhiên bạn dọn dẹp bảo vệ sau khi bạn đã đi. Nhưng lớp trẻ tụi nó thì có ý thức gì. Nhất là mấy cháu sinh viên. Ví dụ thực tế nhất là Dalat. Bị tàn phá 1 cách kinh khủng.
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@Tomorrowland1 ở đâu cũng có người này người kia thôi bạn
nhưng mà mình thấy bạn hơi đánh đồng từ lớp trẻ rồi
mình thấy việc xả rác thì lứa tuổi nào cũng gặp, mà mình gặp nhiều người già đầu có gia đình có con rồi mà vẫn xả rác bừa bãi thôi
khối lớp trẻ, mấy bạn sinh viên còn ý thức hơn ấy

Với lại bạn bảo việc đi rừng cắm trại ntn là tàn phá
thì mời bạn chỉ ra xem việc này tàn phá rừng ở điểm nào và hậu quả nó gây ra là gì?
@Tomorrowland1 Cái núi Dinh này rác cũng tràn ngập rồi bác ạ, dân kéo lên đây picnic, camping các kiểu xong thải rác đầy ra đó, chơi mấy suối đầu nguồn thì đỡ vì ít người đi, còn suối khúc dưới đúng là thảm họa.
bangw220dhpd
ĐẠI BÀNG
2 năm
rửa bát ở suối như vậy có bẩn không vậy a ơi?
@bangw220dhpd Thớt cố lên trên để tránh sử dụng nguồn nước đã bị ô nhiễm đấy bác, vậy là ổn rồi
.
@Trần Minh Thạch Chơi kiểu đó bị tàu tháo rượt không kịp, có vẻ không vệ sinh lắm khi rửa bằng nước suối
nghioa
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cho em hỏi lên đây cắm trại ở lại qua đêm có được không ạ?
nghioa
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hnadov Em định lên mấy lần mà search coi có ai cắm đêm không mà không thấy nên cũng hơi rén.
Cười ra nước mắt
nghioa
ĐẠI BÀNG
2 năm
@anhhoa_nguyen Đã chịu chơi thì sợ gì mấy con muỗi nữa 🤣
nghioa
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hnadov Mà hình như là anh làm chỗ camp ở Hồ Cốc đúng không?
@nghioa Đúng rồi bạn, mình chuyên làm tour camping bên Hồ Cốc. Lâu lâu nghĩ xả hơi mới lên núi chơi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019