Nhóm này mỗi người sẽ vào vai 1 vận động viên cricket (bóng gậy) chuyên nghiệp, họ thi đấu, rồi có đội ngũ kỹ thuật đứng sau stream trên YouTube, có bình luận hẳn hoi nhằm giả mạo các trận đấu của giải Indian Premier League (IPL). Trên thực tế, Indian Premier League mùa giải 2022 đã kết thúc vào cuối tháng 5. Những trận đấu fake này được tổ chức ở một trang trại ở làng Gujarat, với sự tham gia của 21 người, bao gồm nhân công của trang trại và các thanh thiếu niên thất nghiệp.
Mỗi người họ được trả 400 rupee (~ 5 USD) để vào vai các tuyển thủ của những câu lạc bộ nổi tiếng chơi bộ môn này ở Ấn Độ. Nhóm nông dân đã quay trực tiếp giải đấu trên YouTube trong suốt 2 tuần và thậm chí còn tạo một kênh Telegram dành riêng cho các trận đấu. Đó cũng là nơi mà họ nhận được cá cược từ những tay chơi ở Tver, Voronezh và Moscow (Nga).
https://twitter.com/bhogleharsha/status/1546352576253542401?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1546352576253542401|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://www.theverge.com/2022/7/11/23203908/fake-pro-cricket-matches-indian-farmers-stream-russian-bettors-scam
Nhóm nông dân nói trên đã setup tổng cộng tới 5 camera với độ phân giải HD và đèn chiếu sáng xung quanh sân, bổ sung thêm các hiệu úng âm thanh như có tiếng ồn thật của khán giả. Áo đấu của các đội Chennai Super Kings, Mumbai Indians và Gujarat Titans được họ sử dụng để đóng giả và trọng tài chính điều hành trận đấu thì dạo bước trên sân với bộ đàm trong tay. Khi trấn đấu diễn ra, 1 người sẽ vào vai bình luận viên giả mạo Harsha Bhogle.
Shoeb Davda, một trong những kẻ chủ mưu đằng sau giải đấu rởm, đã đưa ra chỉ thị cho trọng tài chính dựa trên các khoản cược trực tiếp mà họ nhận được từ người Nga. Trọng tài sau đó sẽ ra hiệu cho người đánh bóng và người ném bóng để tao ra những kết quả có lợi cho họ. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt quả tang 4 trong số những kẻ lừa đảo khi "trận tứ kết" của giải đấu diễn ra, cùng lúc họ nhận được khoản tiền 300.000 rupee (~ 3.775 USD) từ những người đặt cược ở Nga.
Nguồn: The Verge
Mỗi người họ được trả 400 rupee (~ 5 USD) để vào vai các tuyển thủ của những câu lạc bộ nổi tiếng chơi bộ môn này ở Ấn Độ. Nhóm nông dân đã quay trực tiếp giải đấu trên YouTube trong suốt 2 tuần và thậm chí còn tạo một kênh Telegram dành riêng cho các trận đấu. Đó cũng là nơi mà họ nhận được cá cược từ những tay chơi ở Tver, Voronezh và Moscow (Nga).
https://twitter.com/bhogleharsha/status/1546352576253542401?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1546352576253542401|twgr^|twcon^s1_&ref_url=https://www.theverge.com/2022/7/11/23203908/fake-pro-cricket-matches-indian-farmers-stream-russian-bettors-scam
Nhóm nông dân nói trên đã setup tổng cộng tới 5 camera với độ phân giải HD và đèn chiếu sáng xung quanh sân, bổ sung thêm các hiệu úng âm thanh như có tiếng ồn thật của khán giả. Áo đấu của các đội Chennai Super Kings, Mumbai Indians và Gujarat Titans được họ sử dụng để đóng giả và trọng tài chính điều hành trận đấu thì dạo bước trên sân với bộ đàm trong tay. Khi trấn đấu diễn ra, 1 người sẽ vào vai bình luận viên giả mạo Harsha Bhogle.
Shoeb Davda, một trong những kẻ chủ mưu đằng sau giải đấu rởm, đã đưa ra chỉ thị cho trọng tài chính dựa trên các khoản cược trực tiếp mà họ nhận được từ người Nga. Trọng tài sau đó sẽ ra hiệu cho người đánh bóng và người ném bóng để tao ra những kết quả có lợi cho họ. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt quả tang 4 trong số những kẻ lừa đảo khi "trận tứ kết" của giải đấu diễn ra, cùng lúc họ nhận được khoản tiền 300.000 rupee (~ 3.775 USD) từ những người đặt cược ở Nga.
Nguồn: The Verge