Ngày càng nhiều người trẻ cập nhật tin tức từ Instagram, TikTok và YouTube

Lư Thế Nghĩa
22/7/2022 10:37Phản hồi: 82
Ngày càng nhiều người trẻ cập nhật tin tức từ Instagram, TikTok và YouTube
Internet và mạng xã hội ngày càng trở thành nguồn cung cấp tin tức chủ yếu cho giới trẻ, dù vậy mức độ tin tưởng của họ với thông tin không cao. Theo khảo sát của Ofcom - cơ quan quản lý truyền thông Vương quốc Anh - 3 nguồn tin được thanh thiếu niên 12 - 15 tuổi xem nhiều nhất là Instagram (29%), TikTok (28%) và YouTube (28%).

Năm 2020, chưa đến 60% thanh thiếu niên được hỏi nói rằng cảm thấy thú vị với tin tức, và 39% trong số những người không hứng thú với tin tức đó đưa ra lý do là nó quá chán. Chỉ 1 năm sau, 22% lượng người trẻ cập nhật tin từ TikTok, tăng đến 28% trong năm nay. Năm 2022, 24% thanh thiếu niên cho biết họ cập nhật tin tức từ BBC One/Two, giảm 11% so với hồi năm ngoái. Điểm đáng chú ý là dù xem tin trên các ứng dụng mạng xã hội này nhưng giới trẻ không tin tưởng vào chúng. Nguồn tin từ mạng xã hội chỉ được tin tưởng ở mức 30%, trong khi nghe từ bạn bè đạt 37%.

instagram_tiktok_youtube_nguon_tin_gioi_tre_tinhte.png

Ngược lại, nguồn tin được tin tưởng nhiều nhất gồm nghe từ người thân trong gia đình, nghe đài radio và xem TV. Gần 4/5 (79%) thanh thiếu niên độ tuổi 12 - 15 được hỏi cho biết thông tin từ người thân cung cấp là luôn luôn hoặc hầu hết đều chính xác. Con số này giảm xuống 72% đối với kênh radio và 65% đối với TV. Đồng thời, 65% giới trẻ chọn nguồn thông tin để cập nhật bằng cách nói chuyện với gia đình, trong khi 59% chọn xem TV, giảm 6% so với năm 2021.

Tin tức trên mạng xã hội ít được tin tưởng phần nhiều là do tin giả, dù rằng cụm từ này cũng thường được sử dụng bởi những người xấu tính, gán cho những báo cáo hay thông tin mà cá nhân họ không thích. Mạng Internet và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số quá phổ biến cũng như dễ tiếp cận khiến cho việc phát tán tin giả dễ dàng hơn. Vậy làm sao để anh em có thể xác định xem thông tin là giả hay thật?

fakenews_instagram_tiktok_youtube_nguon_tin_gioi_tre_tinhte.jpg

Lợi thế của những nơi cung cấp thông tin trực tuyến, như Tinhte.vn chẳng hạn, là dễ dàng kiểm chứng đến nguồn tin gốc. Chỉ bằng cách nhấn vào link nguồn trong nội dung bài, anh em sẽ được dẫn ngay đến tin gốc để kiểm tra. Các kênh truyền hình và đài radio khi phát sóng cũng cho biết những trích dẫn thông tin của họ từ đâu, nhưng rõ ràng là nó không tiện và nhanh như 1 lần nhấn chuột. Lấy ví dụ cụ thể như nội dung này, anh em có thể nhấn vào link nhúng ở đầu bài để kiểm chứng với dữ liệu khảo sát của Ofcom.

Trừ những tin đồn hay dự đoán, nếu 1 bài viết không có dẫn chứng cụ thể về nguồn tin gốc, rất có thể nội dung trong đó không đáng tin cậy. Khi đã đọc nhiều nội dung về 1 lĩnh vực cụ thể, anh em có thể chắt lọc ra những nguồn tin “ngon” và chính xác. Điều này thể hiện qua cách cung cấp tin và độ tin cậy của trang web cũng như lịch sử hoạt động. Ở các lĩnh vực khác, anh em cần tìm hiểu thêm cả bối cảnh nữa. Giả sử 1 thương hiệu thức uống đóng lon, trả tiền để thực hiện 1 nghiên cứu và đi đến kết luận rằng sản phẩm của họ rất tốt cho sức khỏe, đầy đủ dưỡng chất... thì anh em có thể đặt dấu hỏi được rồi.

Chúc anh em cập nhật được nhiều thông tin thú vị và chính xác trên Tinhte.vn và phần nào đỡ mất thời gian kiểm chứng nhé (vì bọn mình đã thực hiện điều đó rồi).
82 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cơ bản là trên các nền tảng kia đa dạng tin tức để tìm và người biết chọn lọc nguồn uy tín, kênh lớn để xem. Còn trên Tinhte chỉ tin công nghệ mà thường còn cập nhật chậm hơn nhiều trang khác thì khó
@haobcyqhdv Cái này em chịu, nhưng ngừoi ta có công, mình không phủ nhận được điều đó bác ạ, dịch tự động hay tự động dịch thì người ta cũng có lòng đăng bào lên cho mọi người hiểu thêm mà, đúng không?☺️
althonx5
TÍCH CỰC
2 năm
@Góc cô đơn Thanh niên vn ko giống thanh niên trung quốc - chỉ biết đọc báo đoảng. Thanh niên vn đọc nhiều kênh thông tin hơn ông cha ngày xưa, nên tự tụi nó rèn luyện kỹ năng phân tích tin giả, tin xuyên tạc, tin lèo lái dư luận, tin lếu lều...
vn_soft
CAO CẤP
2 năm
@Hùng_Raumá Vâng. Nhưng không có nghĩa là được phép dịch sai anh ạ
@vn_soft Chuẩn, 1 cái hình còn sai nữa thì tinhte chỉ là 1 kênh tham khảo thôi chứ nội dung chỉ tin tưởng 30%
6062906_instagram_tiktok_youtube_nguon_tin_gioi_tre_tinhte.png
@ ict
TÍCH CỰC
2 năm
Tik Tok giờ thấy ai được nhiều người theo dõi toàn đi bán hàng, giờ Tik Tok chơi lớn thưởng 165k cho người mời ng mới đăng kí.
Nhiều lúc instagram tung mấy video cũng thu hút
@lehuuthe1202 Instagram chất lượng hơn Tiktok nhiều, vừa xem hình ảnh nhật ký này nọ vừa xem dc video ngắn dài khác nhau, quan trọng có 2 giao diện xem video 1 là ko có icon và 2 là full bị che icon rất khó chịu như tiktok hay short. Áhihi
NgoTuan1809
ĐẠI BÀNG
2 năm
May quá mình cập nhập từ fb.
cái toptop nó định hướng bọn trẻ con đỉnh vl, đến mấy đứa 5 6 tuổi cũng tin toptop hơn lời bố mẹ nó nói nữa.
cập nhật qua đây toàn tin giả =))) vs bọn bán hàng online :v
@bomduc Tuỳ người và nhu cầu sử dụng thôi bạn
Tôi toàn cập nhật tin dự báo thời tiết trên toptop, mỗi khi đi đâu vào đó tìm kiếm là dự đoán đc thời tiết thế nào
Tinhte thì tin tức kinh rồi, toàn ifan với samfan ẩu đả + mod viết bài tiêu đề lẫn nội dung khó hiểu, cố tình viết lệch và tung hỏa mù, đọc xong còn hoang mang hơn và lại phải qua chỗ khác xác nhận.
nguyenvanrin
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methanol 😆 toàn mấy thằng năm 2022 tư tưởng 1975 ko á😃) cãi ko lại là block nick 1 tháng :😃) toàn mấy thằng ad trí tuệ chắc ít đi nhỉ , chắc ít đi học ấy mà 😃)2022 thế kỉ 21 mang tư tưởng mấy thằng 3 cây tk 20 kaka
Còn Facebook
Kent Light
TÍCH CỰC
2 năm
@hongphuc1992 FB là quê mùa rồi kkk
Chả lẽ lại vào itinhtuong học cách bú fame với nâng bi apple 😂😂😂
Mạng xã hội để update tin tức của mình chủ yếu là YouTube
Chả bao giờ đụng vào tiktok Tàu.
Thỉnh thoảng lướt fb hoặc youtube lại thấy các em gái uốn éo vài phút và kết thúc là dòng chữ tiktok. Chả hiểu sao mình ko thấy ưa tý nào. Vô bổ vô vị kinh khủng. Sao chúng nó lãng phí thời gian uốn éo nhảy nhót thế làm gì ko biết. Hay là mình đã già??
Npnex2212
TÍCH CỰC
2 năm
@cadenlid bác không theo kịp thời đại thôi, 1 là kiếm ra tiền, 2 là nơi để thể hiện bản thân, tư tưởng bác cũ nên bác cứ làm kiếm tiền và âm thầm hưởng thụ nhé, lớp trẻ nó thích cái mới, nó thích danh vọng và cũng đem lại tiền. Nếu nó nổi chỉ 1 thời gian, trong khoảng thời gian nó nhận đều đều mỗi tháng vài cái hợp đồng mà mỗi hợp đồng bằng tiền thằng khác dành dụm cả năm thì cũng đáng lắm chứ
@cadenlid Nó tồn tại đc vì có những nhóm người thik kiểu đó ý. 90% các clip post qua facebook với youtube là clip nhảm nhí nhố nhăng câu view từ bên Thik Bóp. Qua instargram thấy ít có vụ clip Thik bóp xuất hiện, mà toàn video sắc nét chất lượng hơn nhiều. Áhihi
hhd357
TÍCH CỰC
2 năm
@cadenlid tôi thấy tiktok tin tức còn chuẩn hơn cả fb ,ins chả qua bác ko theo kịp người ta rồi chê
báo thì nói láo nói tránh , SNS thì fake new , biết tin ai giờ .
@渡辺稲荷 Tin Tinhte chứ còn chổ nào dc nữa 😂😂😂😂
finnfinns
TÍCH CỰC
2 năm
Mắc cười, bảo người trẻ ngồi coi tin tức trrên TV, ngồi đọc báo. Xem lại cái thế hệ 8x 9x ở cái tầm tuổi 12-15 ở Anh có làm như vậy không.
Titok nhảm nhí vl ;)
@Kuanh1994 xem nhiều cái nhảm thì nó suggest cái nhảm. Còn nếu chú ý nhiều tới thời sự, khoa học thì nó suggest ra cũng hay mà
Thấy phần lớn là bọn câu view.
lúc trước ở ngoài toàn coi tin tức trên mạng xã hội, rồi zing rồi 60 giây này kia, tới khi đi bộ đội vô đó toàn coi thời sự VTV chán vcl :v
vunh94
CAO CẤP
2 năm
Ngày càng nhiều nguời ghét bỏ tinh tế
@vunh94 Ghét là cảm xúc tốt hơn yêu nhiều =))
Vì nó thể hiện mức độ quan tâm rất cao.
Nếu ghét hẳn người ta đã không vào nữa =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019