vo khanh tan
CAO CẤP
Phóng sinh là ra đường thấy con vật bị mắc nạn giải cứu thoát cho nó, hay đại loại thấy động vật hoang dã, thiên nhiên bị bắt chuẩn bị ăn thịt thì cảm động từ bi ra tay mua lại giải thoát cho nó. Chứ gì tới ngày mặc định là xúm nhau kẻ đi bắt kẻ đi mua thả ra 1 cách vô tri, còn bao nhiêu con được sống hay là sẽ cũng bị bắt lại cứ lần quẩn như thế. Nên dẹp ngay cái trò phóng sinh tháng 7 này đi.
10
13
Chuẩn. Ngáo vãi
4
N.H.D.12
TÍCH CỰC
Kiểu nhiều khi không hiểu loài người nghĩ gì 😆)
4
newmember2021
ĐẠI BÀNG
chim, cá giờ bị ấp, đẻ, nuôi, nhốt .. theo phân loại giành cho "phóng sinh" đã trở thành 1 ngành công nghiệp rầm rộ rồi - người phóng sinh đang "tạo nghiệt"bởi nhu cầu của mình : MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC !
4
DMT'S
TÍCH CỰC
tao thì thấy 1 bên thả cá 1 bên lấy bình điện dí 😆
3
Nó là quy luật thôi; có cầu ắt có cung; nếu đơn giản như mọi ngày đi mua xong thả thì không có vấn đề gì, rồi về nhà ăn chay; nhưng nhiều người cùng mua thì họ phải đi bắt thêm để đáp ứng;
1
Trung Cẩu
TÍCH CỰC
triệu hồi @mig29f vào phóng...
1
hungphovtv9
TÍCH CỰC
Tiếp tay cho ngược đãi động vật. Làm mà không suy nghĩ. Hồi đó trong xóm mình có một thằng cầm cái cây vào mở loa dụ chim để bắt, trong xóm đuổi thẳng
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019