Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


iPhone trong tương lai có thể sẽ hiển thị nhiều quảng cáo hơn

Didu
15/8/2022 8:9Phản hồi: 86
iPhone trong tương lai có thể sẽ hiển thị nhiều quảng cáo hơn
Mảng dịch vụ của Apple trong tương lai có thể sẽ có thêm nguồn thu khổng lồ khác khi tin đồn nói khả năng hiển thị quảng cáo trong các ứng dụng đang được nghĩ tới. Những ứng dụng mặc định trên iPhone như App Store, bản đồ, đọc sách, podcasts… sẽ có thể có quảng cáo.

Thông tin này tới từ Bloomberg khi cho rằng Apple đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ về quảng cáo trong ứng dụng Apple Maps. Quảng cáo sẽ hiển thị bạn tìm kiếm các thông tin về nhà hàng, cửa hàng hay các điểm đến gần đó. Những ứng dụng hiện đã có quảng cáo gồm App Store, Stocks và News.

Mô hình này đã được Apple triển khai trên App Store khi nhà phát triển sẽ trả tiền nếu muốn ứng dụng của họ xuất hiện trong trang tìm kiếm dựa trên từ khóa tìm kiếm nào đó, như game hay ứng dụng chỉnh ảnh chẳng hạn. Trong ứng dụng Apple Maps, các doanh nghiệp nếu muốn có thể trả tiền để cửa hàng, nhà hàng của họ hiển thị lên trên top kết quả tìm kiếm. Tương tự vậy là trong Podcasts và Books, các nhà xuất bản nội dung trả tiền để sách và podcast của họ lên top.

Đối với dịch vụ stream Apple TV+, có thể sẽ có quảng cáo và Apple cũng đang nghiên cứu một gói cước rẻ hơn nhưng có quảng cáo, giống Netflix. Hiện tại, giá gói cước Apple TV+ đang là 119 ngàn/tháng và không có quảng cáo. Trong năm 2021, mảng quảng cáo của Apple tăng 238% để đạt 3,7 tỉ đô, theo Omdia.

Nguồn: Bloomberg
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ai rồi cũng phải chạy quảng cáo để kiếm tiền
@BlackMan00x Rỏ là thế nhưng cái bọn ifân nó hay miệt thị lắm...chê fb chê gg quảng cáo này nọ. Chỉ mong tin này là đúng
@BlackMan00x ủa ủa Apple lúc nào doanh thu cũng kỷ luật mà đem Đen Vâu vào đây. Chẳng là không đạt thoả thuận ăn chia doanh thu quảng cáo béo bỡ từ Facebook nên Apple mới tìm cách giật lấy thôi. Ở đây ta có thể thấy Apple thâm thúi cỡ nào.
@boy_nha_ngheo Kinh doanh thì lợi nhuận là số 1. Đúng là bởi nó chưa sai. Thế thôi. Nói đạo lý toàn mõm hết. Chiêu trò cả. Hehe
@A0kiji Riêng mình thấy thúi rất nhiều. Miệng thì nói quyền riêng tư các kiểu tung hô này nọ nhưng đầu óc lại đi đêm ăn chia quảng cáo. Cái thứ quyền riêng tư trá hình. Nếu nhìn nhận đúng cho khách hàng thì k bao có cuộc thỏa thuận này. Cũng may là thỏa thuận k thành công. Giống như lúc trc dự định dùng AI để quét toàn bộ ảnh ng dùng để kiểm tra bạo lực trẻ em trá hình. Ng dùng apple dc những phen quyền riêng tư hết hồn
Tưởng thanh cao ai dè cau xanh. 😁
Penn
TÍCH CỰC
2 năm
@D.lord bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khỏi đối thủ cạnh tranh nhé, để A xơi tất, hihi
OKAYBN
ĐẠI BÀNG
2 năm
Khó tăng trưởng số lượng thì tăng trưởng dịch vụ. Ko dịch vụ mới đc thì sang tiếp dịch tích hợp
Bỏ tiền ra mua iPhone tưởng rằng sẽ được An Yên mãi mãi. Hoá ra vẫn bị khủng bố bởi quảng cáo.
Coi quảng cáo của Google, FB, Tiktok mới đáng lo. Chứ của Apple thì lại là vinh hạnh, phước đức mười đời
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
@ntroppld Cái này thì mình đồng tình với ý kiến của bạn
@ntroppld Bọn fb, google quảng cáo bựa bẩn. còn qc của apple là để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng, sao bọn kia sánh đc 😁
Đù má .định học Mì Xào à? vào đéo đâu cũng thấy QC.Bực
@D.lord kâkaka. h mới biết có QC .Mà sao mình ko thấy nó hiện QC như thằng mixao nhỉ?
@conchott Có thể nó thu thập dữ liệu, hành vi, rồi QC qua hình thức khác. Ví dụ như store, browser hoặc bán dữ liệu cho mấy thằng khác.
trandoanh2
ĐẠI BÀNG
2 năm
@conchott Dòng đó đơn giản là bạn có cho phép nó thu thập thông tin hay không, chứ ko phải tick vào đó thì samsung sẽ hiện quảng cáo trên điện thoại của bạn
@D.lord chắc là lấy dữ liệu thôi chứ ko thấy hiện QC như bọn mì xào.
Trước ifan chửi mifan như chó 😆
@Ma Vương _ MT Nó chỉ giấu sâu bên trong chứa, khách hàng là mồi ngon mà, dẹp làm sao được.
@D.lord Hiện quảng cáo mà bạn, quảng cáo mà giấu thì quảng cáo chi
Còn mấy boatware, ransomware, ... thì ai mài biết
Kakashiki
TÍCH CỰC
2 năm
@Đatcỏ114 Ủa tôi có nói ak "Nếu quảng cáo theo kiểu hiển thị gợi ý hay khi dùng tìm kiếm thì hiển thị dạng ưu tiên thì cũng được, miễn sao đừng quá đáng, và gây ảnh hưởng đến người dùng". Đây là ý kiến của tôi về vấn đề quảng cáo chứ liên quan gì đến táo.
Còn Xiaomi tôi dùng đến đầu năm 2020, sau khi lên MIUI 10 một thời gian là tôi bỏ rồi. Riêng Xiaomi có quảng cáo cho bên thứ 3 nên rất khó chịu, cứ tắt một thời gian là hiển thị lại, sau đó tôi phải cài ROM thuần vào máy luôn chứ không dùng MIUI nữa.
@Kakashiki quá đáng lắm luôn ấy , vào app store tìm cái gì nó sẽ hiện cái mình cần ở mục 2 3 còn qc nhãm thì ở đầu tiên. nhiều người ko rành cài vào bấm tè le lỗi lại bảo do người ta n g u à ? mua con iphone bảo đảm là ko qc xong ngay cái cổng cài app lại qc bậy bạ . Thà là mua mi xao biết trước nó qc ko tức như thằng iphone lạng quạng là ăn 1 dao ngay
Khi người đùng đủ lớn, gắn bó với hệ sinh thái thì điều này là tất yếu, có thể người dùng sẽ phải trả phí để k bị làm phiền nhiều hơn bây giờ
Chắc tính định nghĩa lại QC
chipM
TÍCH CỰC
2 năm
Ứng dụng chặn quản cáo có làm việc tốt trên máy của apple không nhỉ?
@chipM Đừng nghĩ đến việc chặn quảng cáo apple nhé.
Cười vô mặt
vn00664281
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chúng tôi bán quảng cáo,nhưng chúng tôi không thu thập thông tin,hành vi của người dùng 😃
Con quạ nào mà ko đen
Quan trọng là lấy dữ liệu đích ở đâu để quảng cáo vì apple k thu thạp dữ liệu người dùng mà. Tin nhảm rồi. Tôi tin apple k như facebook
Apple mà cũng QC à 🤣😂😂🤣
Quảng cáo kiếm nhiều lợi nhuận, có môi trường rồi mà bỏ qua mảng quảng cáo hơi phí 😁
hoangduycc
TÍCH CỰC
2 năm
😆 mấy thánh kêu xài Apple ít gặp quảng cáo đâu rồi nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019