Hình ảnh: Thế giới 100 năm trước trông như thế nào

Nam Air
6/9/2022 12:36Phản hồi: 92
Hình ảnh: Thế giới 100 năm trước trông như thế nào
Thế giới luôn vận động không ngừng, vì vậy 100 năm trước, ở năm 1922 thế giới cũng đã có nhiều sự kiện nổi bật, điển hình như việc Benito Mussolini lên nắm quyền ở Ý, nhà nước Ireland tự do ra đời, người da đen đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi…

tinhte-the-gioi-nam-2022 (3).jpg
Chú thích gốc của bức ảnh, đăng ngày 15/4/1922: Ma tốc độ hãy cẩn thận. Đây là đội mô tô hiệu Indian Motocycle mới của hãng Los Angeles Motor Corps, tất cả đã sẵn sàng để chờ sau tay lái của những kẻ thích vút ga.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (4).jpg
Chú thích gốc của bức ảnh, đăng ngày 18/4/1922: Cơn sóng lũ cao hơn 9 mét của sông Illinois đã quét qua Beardstown, quét sạch đường ray C.B & Q., đoạn cuối cùng đi từ Beardstown qua bang khác.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (5).jpg
Vua hề Charlie Chaplin (Sác Lô, người đứng giữa), đồng ý làm trọng tài cho trận đấu giữa đồng nghiệp của ông, Douglas Fairbanks Sr. (đứng bên trái) gặp Joe Benjamin. Họ chuẩn bị đấu giành chức vô địch cho hạng cân cỡ nhẹ, ảnh chụp ngày 24/1/1922. Lúc này Chaplin 33t, ông đã thành danh và nổi tiếng thế giới với vai trò là diễn viên phim hài.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (6).jpg
Ảnh chụp dàn khung của USS Shenandoah, khí cầu khung cứng của Hải quân Mỹ, được đóng tại Naval Air Station (ở Lakehurst, New Jersey) trong 2 năm 1922 - 1923, bay thử lần đầu tiên vào tháng 9/1923.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (7).jpg
Michael Collins, nhà lãnh đạo cách mạng Ireland đang phát biểu trên ban công của quảng trường College Green ở Dublin, năm 1922. Sau khi Hiệp ước Anh-Ireland được thông qua về việc thành lập Nhà nước Ireland tự do.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (8).jpg
2 người Ireland cầm súng ở Dublin, Ireland. Thời điểm này ở Ireland đang tranh giành phe phái lãnh đạo trước bối cảnh Nhà nước Ireland tự do được thành lập.

Quảng cáo



tinhte-the-gioi-nam-2022 (9).jpg
Một góc trung tâm thành phố New York và công viên Battery vào năm 1922. Công viên Battery, ngày nay tên là The Battery là một công viên rộng 10 hecta ở Lower Manhattan, chỗ này có điểm tham quan nhìn về tượng Nữ thần Tự do.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (10).jpg
Trẻ em ở London chơi trò “đua bánh xe” trong công viên Hyde Park.

tinhte-the-gioi-nam-2022 (1).jpg
Chợ Bến Thành ở Saigon năm 1922, ở dưới là năm 2016.

Quảng cáo



tinhte-the-gioi-nam-2022 (11).jpg
Đua ghe ở Mandalay, Burma. Ảnh chụp vào năm 1922 bởi Thân vương xứ Wales khi ông đi du lịch nước này. Thân vương xứ Wales tức là thái tử Edward, người lên ngôi vua nước Anh vào năm 1936 với hiệu là Edward VIII, sau đó nhường ngôi cho George VI (cha của nữ hoàng Elizabeth II).


tinhte-the-gioi-nam-2022 (12).jpg
Du khách chơi xe trượt tuyết trên đỉnh núi Alps.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (13).jpg
Ảnh chụp 1 đám rước thần Gandhi vào tháng 8/1922 ở Ấn Độ.


[​IMG]
Nhóm đại biểu Hiệp hội người da đen toàn cầu (UNIA - Universal Negro Improvement Association) họp mặt ở Geneva, Thụy Sĩ tháng 9/1922 để yêu cầu Đức trả tự do cho các quốc gia phía tây nam Châu Phi. Từ trái qua: Jean J. Adam đến từ Haiti, James O'Meally từ Jamaica, George O. Marke từ Sierra Leone và William L. Sherrill từ Mỹ.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (15).jpg
Ông Benito Mussolini (tay chống nạnh), thủ lĩnh đảng Phát-Xít Ý (Fascist Party) đang đứng cùng các đồng chí của mình ở Rome, Italy. Họ vừa mới giành được quyền kiểm soát chính phủ Ý sau một cuộc đảo chính hòa bình, không đổ máu, vào ngày 28/10/1922. Sau đó Benito giữ vai trò Thủ tướng Ý từ 1922 - 1943.



tinhte-the-gioi-nam-2022 (16).jpg
Chú thích gốc: Binh lính của Tổng thống Tôn Dật Tiên đang bắn thử súng máy tân tiến, trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Ảnh chụp năm 1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (17).jpg
Người tị nạn ngồi trên chuyến tàu rời Tashkent trong nạn đói ở Nga năm 1921 - 1922. Ảnh chụp tháng 3/1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (18).jpg
Nữ sinh cấp 2 ở vùng Vinohrady, thành phố Prague, nước Czecho-Slovak đang áo len để gởi cho Hội chữ thập đỏ thiếu niên, nhằm xin viện trợ của Liên Xô. Czecho-Slovak là một nước giành độc lập từ Áo-Hungary vào năm 1918, sau WWII họ tách thành Slovakia và CH Séc. Ngày nay Prague là thủ đô của Séc. Ảnh chụp ngày 8/3/1922.

tinhte-the-gioi-nam-2022 (2).jpg
Vua Khải Định ở hoàng thành Huế năm 1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (19).jpg
Nữ xạ thủ Annie Oakley (1860 - 1926), lúc này đã nghỉ hưu, đang biểu diễn bắn súng tại rạp xiếc Fred Stone Circus and Motor Hipporome, ảnh chụp ở hội chợ Mineola Fairgrounds, Long Island, ngày 27/7/1922. Bà Annie Oakley nổi tiếng nhờ góp mặt trong show Miền Viễn Tây của Buffalo Bill, giai đoạn 1885 - 1902.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (20).jpg
Tổng thống thứ 29 của Mỹ, ông Warren G. Harding ném trái banh mở màn cho mùa giải bóng chày năm 1922 ở Washington D.C, ảnh chụp ngày 12/4/1922. Cố TT Warren đương nhiệm từ năm 1921 - 1923, ông bị đột tử vì nhồi máu cơ tim vào ngày 2/8/1923 khi đang công du ở San Francisco. Phó TT lúc đó là Calvin Coolidge đã kế vị, đọc lời tuyên thệ và trở thành TT thứ 30 của nước Mỹ ngay trong ngày 2/8.

Theo quy định, TT Calvin đã tiếp tục làm việc đến hết nhiệm kỳ còn dang dở của cố TT Warren (1921 - 1924) sau đó ông tham gia tranh cử và thắng đợt bầu cử năm 1924, Calvin Coolidge tiếp tục tại vị đến ngày 4/3/1929. Tổng thời gian ông đảm nhiệm tổng thống Mỹ là 5 năm 7 tháng 4 ngày (2/8/1923 - 4/3/1929).

tinhte-the-gioi-nam-2022 (21).jpg
Chú thích gốc: Con gà lớn nhất từng thấy ở Mỹ. Được các học sinh ở Petaluma, California cùng nhau xếp thành để tưởng nhớ nhà sinh vật học Luther Burbank. Hàng ngàn học sinh đã tham gia sự kiện để vinh danh nhà phù thủy trong lĩnh vực sinh học này.

Luther Burbank (1849 - 1926) là một nhà sinh vật học, người đã lai tạo ra hơn 800 giống cây trồng mới phục vụ cho nông nghiệp. Một trong những sản phẩm gắn liền với tên tuổi của ông là cây xương rồng không gai, được trồng để làm thức ăn chăn nuôi.



tinhte-the-gioi-nam-2022 (22).jpg
Người dân chơi hockey ở phía trước nhà tưởng niệm TT Lincoln ở D.C, tòa nhà được xây dựng từ năm 1914 - 1922, khai trương ngày 30/5/1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (23).jpg
Các thượng nghị sĩ Mỹ đang đi tàu điện 1 ray, được xây dựng ngầm bên dưới lòng đất của tòa nhà Thượng viện Hoa Kỳ.




tinhte-the-gioi-nam-2022 (24).jpg
Một chiếc tàu lượn hình con chim, tham gia cuộc thi chế tạo máy bay không động cơ ở Đức năm 1922. Con chim này của hãng Berlin Aero Club, đã lượn được quãng đường gần 5km.




tinhte-the-gioi-nam-2022 (25).jpg
Hình ảnh nhộn nhịp của 1 bùng binh ở London năm 1922, kế bên rạp xiếc Piccadilly.





tinhte-the-gioi-nam-2022 (26).jpg
Chú thích gốc: Leo Krause mặc bộ áo vest nặng 5,4kg để trình diễn áo giáp chống đạn. Súng dùng để bắn thử là súng ngắn cỡ đạn 0.38 và 0.45 bắn ở cự ly gần.





tinhte-the-gioi-nam-2022 (27).jpg
Duyệt binh kỉ niệm 5 năm ngày CMT10 ở Maskva, Liên Xô. Vì thiếu ngựa, Hồng Quân Liên Xô sử dụng máy kéo của Mỹ để kéo xe pháo trong cuộc duyệt binh. Ảnh chụp ngày 20/11/1922.




tinhte-the-gioi-nam-2022 (28).jpg
Cầu thủ bóng chày Babe Ruth (ở giữa hình, đeo nơ) chụp ảnh cùng fan hâm mộ ở New York.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (29).jpg
Người đàn ông đang chạy thử chiếc xe truyền đồng bằng cánh quạt. Ảnh chụp ở Mỹ năm 1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (30).jpg
Một nhà máy dệt ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania năm 1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (31).jpg
Bãi biển Ocean Beach ở San Francisco năm 1922.


tinhte-the-gioi-nam-2022 (32).jpg
Ảnh chụp ngày 29/6/1922, chú thích gốc: Cô bé Tarkington, con gái của bà W. Tarkington Jr., đang ngồi trên bậc tam cấp của Nhà Trắng, chờ chụp ảnh với tổng thống Warren G. Harding. Hộp đen bên cạnh cô bé là 1 cái máy ảnh Kodak Brownie.


Theo TheAtlantic
92 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có lẽ sau nội chiến Mỹ là nơi đáng sống nhất vì đất nước hòa bình không xảy ra bất kì cuộc chiến thảm khốc nào đặc biệt là Ww2.
@Niasco người chăm-pa họ xây tháp chăm cả nghìn năm vẫn còn tốt,còn người việt mới 100 năm là te tua đập đi xây lại rồi bác nhỉ,hic
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Thiếu nữ thôn quê Qua đó người ta khai sáng cho
rookie
TÍCH CỰC
2 năm
@Niasco Thế tóm lại sai ở chỗ nào mà bức xúc và hằn học vậy?
dbdbdbdg
TÍCH CỰC
2 năm
@toilachi9 cũng không biết được bác ạ, ngày xưa chắc xây dựng kiểu gì á. Chứ mình có mấy cái thành vẫn trường tồn mà bác.
từ thời ấy đã xe hơi, nhà chọc trời! Việt Nam thời đó vẫn đang thắp đèn dầu!
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@vietnamMBC thôi bạn ơi, đọc comment thấy chán quá. Biết tí kiến thức rồi lên giọng cha chú người ta, comment thiếu văn minh lịch sự. Càng nói càng chẳng thuyết phục được ai cả.
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@Saitohajime318 đừng tranh cãi với kẻ tiểu nhân bạn ơi, chỉ hạ mình xuống ngang bằng với họ. Không đáng!
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@vietnamMBC đang ở Mẽo, sác nhận đầy nơi k có điện. Toàn rừng lấy đâu ra điện.
sóng dt còn khổ chứ nói gì điện :v
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@Saitohajime318 Cháu với chả chắt.
Ku đời đc bao nhiêu tuôi xưng chú ở đây =)). Với lại, thời cháu giờ nó khôn lắm. Chú đú k nổi đâu, khôn ko đc nhiêu mà bố đời thì cháu nó chửi cho đúng rồi.
Ấn tượng New York 100 năm trước. Cứ ngỡ như là gần đây.
camivacamiva
ĐẠI BÀNG
2 năm
thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã trăm năm
Cười vô mặt
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@camivacamiva mạnh dạn tiên đoán 100 năm nữa vào năm 2122, 99% thành viên trên Tinh tế hiện tại bao gồm cả chủ tịt đều đã xanh cỏ.
Cười vô mặt
Mẽo đi trước mình cả thế kỷ
@daugauhp911 nói câu thừa thải.
Congcu
CAO CẤP
2 năm
@daugauhp911 3 thế kỷ. Mấy cái đồ đều là hàng tự làm. Đồ mình bán tài nguyên nhập về khác nhau lắm. Hiện tượng giống nhưng bản chất thì khác lắm.
1 cảm xúc khó tả.
Thích mấy khinh khí cầu thời thế chiến thực sự, ko biết bao giờ loại hình đó mới quay trở lại ... Bởi vậy nên thích màn chơi cuối bắn rồi leo lên khí cầu trong battlefield 1.
nlht
TÍCH CỰC
2 năm
Cái chúng ta đang xem là di ảnh của những người ấy
Blackcataz
TÍCH CỰC
2 năm
VN cũng có cơ hội đi trước nhiều nc trên thế giới tiếc thay các cụ đứng lên nhưng ko gặp thời
Sì gòn 100 năm ko đổi chút gì lun!
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@QuanLyNhaNghi đổi chế độ nhé bạn, và cái đổi này còn kinh khủng hơn 😆
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ktduong89 Thế là tốt đấy
Toàn ảnh đẹp vãi
Nói ra bị chửi chứ nếu vn theo chế độ tư bản thì giờ sao ta ...😁😂
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@noxdbx xưa cũng có ý nghĩ vậy, Nếu miền Bắc k thắng thì chắc cũng giống ấy :v
Triều Tiên xưa mà thằng thì Hàn nó có giống VN giờ không ^^. suy nghĩ ở vũ trụ khác thôi, k có ý đả kích nha :v
noxdbx
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Kid_Alone Bác nói rõ quá coi chừng mang hoạ vào thân
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@pikupi Không học lịch sử à má,
Kid_Alone
TÍCH CỰC
2 năm
@noxdbx Tư do ngôn luận là phạm trù ... ... :V
Kệ thôi, chắc k lớn đến nỗi vậy
techmen
TÍCH CỰC
2 năm
Nước Mỹ quả là may mắn, 1922 đã hoành tráng sạch sẽ lắm rồi
Chả hiểu tư tưởng mác lê, đoảng lãnh đạo tài tình sáng suốt thế nào mà đông lào vẫn cứ tụt hậu thê thảm so với các nước khác dù cùng xuất phát điểm.
Longcoi_32
ĐẠI BÀNG
2 năm
New York 1922 đã phát triển và quy hoạch hơn cả VN 2022
Phải chi bất tử sống qua từng thời khắc lịch sử cũng vui.
Cái đoạn bắn súng kia chắc cũng có chấn thương chút nhỉ, bắn gần cỡ đó mà.
Đức leve
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thời Pháp Việt Nam đã có đường nhựa, cầu sắt các công trình kiến trúc kỳ vĩ, Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông giàu nhất nhì châu Á còn Singapore là một làng chài đầy sình lầy bẩn thỉu giờ thì haha, thế giới người ta phát triển vượt bậc, Việt Nam ta đi thụt lùi
nguoidien97
ĐẠI BÀNG
2 năm
@anhnd911 Nền giáo dục Việt Nam tệ đến thế này sao
Đức leve
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Fernie So sánh tí không dc hả đọc lịch sử xem từ năm 1965 trở về trước ai nghĩ Sing sẽ trở thành trung tâm tài chính châu Á đâu, nghèo nàn lạc hậu thua Hà Nội nhiều mà đến năm 1990 thay đổi hoàn toàn và đến bây giờ thì sao, một cái đảo nhỏ tí 4 triệu dân GDP hơn cả nước Việt Nam 100 triệu dân. Hãy biết so sánh và chấp nhận mình kém để còn biết vươn lên. Còn kiểu thấy người ta so sánh mình thì tự ái như rất nhiều thanh niên Việt Nam trên Tinh Tế này thì còn tụt hậu dài
Đức leve
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nguoidien97 Rất tệ, tệ ở chỗ đào tạo ra rất nhiều những kẻ ngu nhưng nói rất nhiều và lúc nào cũng nghĩ mình đúng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019