Châu Á - Thái Bình Dương vốn là một khu vực sở hữu điểm đến được yêu thích nhất thế giới, từ vẻ đẹp tự nhiên của Bali hay sự hiện đại của đảo quốc Singapore. Danh tiếng của những địa điểm này kết hợp với sức mạnh giao thương, buôn bán đã giúp châu Á - Thái Bình Dương giữ vững danh hiệu khu vực du l ịch lớn nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy nhiên, với việc các điểm đến như Trung Quốc và Nhật Bản chần chừ trong quyết định dở bỏ các hạn chế nhập cảnh cho du khách quốc tế. Khiến việc di chuyển bằng đường hàng không ở khu vực này vẫn đang ở mức thấp đáng kể so với trước đại dịch.
Trong một báo cáo mới của các nhà phân tích ngành du lịch quốc tế, Trung tâm Hàng không (CAPA) dự đoán, châu Á - Thái Bình Dương sẽ không còn là khu vực du lịch lớn nhất thế giới vào cuối năm nay, danh hiệu này sẽ thuộc về châu Âu.
Theo CAPA, châu Á - Thái Bình Dương từng chiếm hơn ⅓ tổng số hành trình trên toàn cầu. Thế nhưng hiện tại, con số này đã giảm 45% so với thời điểm trước dịch.
Tuy nhiên, với việc các điểm đến như Trung Quốc và Nhật Bản chần chừ trong quyết định dở bỏ các hạn chế nhập cảnh cho du khách quốc tế. Khiến việc di chuyển bằng đường hàng không ở khu vực này vẫn đang ở mức thấp đáng kể so với trước đại dịch.
Trong một báo cáo mới của các nhà phân tích ngành du lịch quốc tế, Trung tâm Hàng không (CAPA) dự đoán, châu Á - Thái Bình Dương sẽ không còn là khu vực du lịch lớn nhất thế giới vào cuối năm nay, danh hiệu này sẽ thuộc về châu Âu.
Theo CAPA, châu Á - Thái Bình Dương từng chiếm hơn ⅓ tổng số hành trình trên toàn cầu. Thế nhưng hiện tại, con số này đã giảm 45% so với thời điểm trước dịch.
Trong khi đó, việc đi lại bằng đường hàng không của châu Âu đã khôi phục khoảng 85% so với trước đại dịch, dữ liệu này đã tính luôn cả tác động từ cuộc chiến xung đột ở Ukraine.
Theo thống kê năm 2019, 3.38 tỷ lượt hành khách quá cảnh tại các sân bay châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, con số này đến cuối năm nay chỉ được dự đoán đtaj 1.84 tỷ người. Lý do dẫn đến sự khôi phục chậm trễ này là bởi các rào cản trong quy định khi nhập cảnh. Nhật Bản và Trung Quốc vốn là 2 trong số các thị trường du lịch hàng đầu trong khu vực, nhưng lại có kế hoạch mở cửa du lịch khá trễ. Cụ thê,r Nhật Bản sẽ chính thức mở cửa trở lại cho du khách cá nhân vào ngày 11/10.
Mặc dù du lịch quốc tế của châu Á đang dần mất đi vị thế, tuy nhiên xướng hướng du lịch nội địa ở khu vực này lại đang phục hồi khá nhanh. Theo CAPA lấy ví dụ, du lịch nội địa ở Trung Quốc chỉ giảm 5,4 % so với năm 2019, mặc cho các chính sách phong toả, cách ly. Nhìn chung, CAPA dự đoán du lịch quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ không thể khôi phục lại mức trước đại dịch cho đến cuối năm 2023 hoặc đầu 2024.
Theo CNN