Sau 3 lần trì hoãn, sứ mệnh Artemis 1 cuối cùng đã diễn ra vào đầu giờ chiều nay, lúc 13 giờ 47 phút (theo giờ Việt Nam). Theo đó, NASA đã phóng thành công bộ đôi gồm tàu vũ trụ Orion và tên lửa Hệ thống phóng SLS lên quỹ đạo từ trung tâm Vũ trụ Kennedy, đánh dấu khởi đầu cho kỷ nguyên mới đưa con người quay trở lại Mặt trăng của Mỹ.
Tên lửa SLS đã mang tàu vũ trụ Orion lên độ cao gần 4000m trước khi tách ra và rơi trở về Trái đất. Hiện tàu Orion vẫn đang tiếp tục hành trình hướng đến Mặt trăng, và nó sẽ bay quanh quỹ đạo vài ngày trước khi kết thúc chuyến đi. Dự kiến, tàu Orion sẽ rơi xuống đại dương vào ngày 11/12.
Một trong những mục tiêu chính của sứ mệnh lần này là kiểm tra khả năng chịu nhiệt của Orion, khi phải tiếp xúc với lượng nhiệt 2800 độ C ở bầu khí quyền Trái đất. Ngoài ra, NASA cũng sẽ thử nghiệm các thiết bị che chắn bức xạ, cảm biến, điều hướng và liên lạc của tàu.
Tên lửa SLS đã mang tàu vũ trụ Orion lên độ cao gần 4000m trước khi tách ra và rơi trở về Trái đất. Hiện tàu Orion vẫn đang tiếp tục hành trình hướng đến Mặt trăng, và nó sẽ bay quanh quỹ đạo vài ngày trước khi kết thúc chuyến đi. Dự kiến, tàu Orion sẽ rơi xuống đại dương vào ngày 11/12.
Một trong những mục tiêu chính của sứ mệnh lần này là kiểm tra khả năng chịu nhiệt của Orion, khi phải tiếp xúc với lượng nhiệt 2800 độ C ở bầu khí quyền Trái đất. Ngoài ra, NASA cũng sẽ thử nghiệm các thiết bị che chắn bức xạ, cảm biến, điều hướng và liên lạc của tàu.
Vụ phóng lần này cũng là cuộc thử nghiệm tên lửa mạnh nhất của NASA. Artemis I, chuyến bay kết hợp đầu tiên của SLS và Orion, cao 98m (hơn tượng Nữ thần tự do 5m). Trong quá trình phóng, SLS sẽ tạo ra lực đẩy tối đa là 8,8 triệu lbs, mạnh hơn 15% so với tên lửa Saturn V.
SLS vốn được dự định ra mắt vào năm 2017 nhưng đã liên tục bị trì hoãn vì ngân sách chế tạo không đủ. Phải đến năm nay, SLS mới sẵn sàng.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, sau nhiệm vụ Artemis 1 không phi hành đoàn, Artemis 2 sẽ đưa các phi hành gia bay quanh Mặt trăng vào năm 2024, và ở nhiệm vụ Artemis 3 năm 2025, các phi hành gia sẽ hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng.
Mời anh em đọc thêm: Sơ lược về Artemis 1, nhiệm vụ không người lái trở lại Mặt trăng của NASA
Theo The Verge