Ngày 1/11 theo giờ địa phương, SpaceX một lần nữa đưa tên lửa mạnh nhất của họ - Falcon Heavy ra ngoài không gian sau 3 năm kể từ lần phóng gần nhất được thực hiện hồi năm 2019. Trong sứ mệnh lần này, SpaceX chuyển hàng lên vũ trụ cho Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, một nhiệm vụ có tên mã USSF-44. Lực lượng Không gian Mỹ cho biết đây là nhiệm vụ đầu tiên lên quan đến an ninh không gian quốc gia mà Falcon Heavy được giao trách nhiệm thực hiện. Cũng như bất kỳ sứ mệnh nào khác liên quan đến Lực lượng Không gian, chi tiết về nhiệm vụ lần này cũng không được tiết lộ. Chỉ biết SpaceX sẽ phóng lên quỹ đạo 1 vệ tinh nhỏ tên là TETRA-1.
https://twitter.com/SpaceX/status/1585799012673724416
Tên lửa Falcon Heavy sẽ được phóng lên từ Khu liên hợp phóng tàu vũ trụ 39A của Trung tâm vũ trụ Kennedy. Theo một số nguồn tin, dự án USSF-44 lẽ ra phải được thực hiện từ năm 2020, nhưng vướng phải các vấn đề liên quan đến trọng tải nên đành hoãn lại để xử lý. Cũng như lần phóng trước đó, SpaceX cũng sẽ cố gắng đưa trở về mặt đất 3 lõi tên lửa dùng để tạo lực nâng cho Falcon Heavy. Nếu quay về thành công, các tên lửa này sẽ được phục hồi để tiếp tục thực hiện 1 nhiệm vụ khác cho Lực lượng Không gian Mỹ vào cuối năm nay. Lần phóng tiếp theo của Falcon Heavy sẽ là sứ mệnh thứ 4 mà tên lửa này thực hiện.
Lần đầu tiên đi vào không gian, Falcon Heavy đã tạo nên tiếng vang lớn nhờ việc “chơi trội” của Elon Musk khi ông đã phóng 1 chiếc Tesla Roadster với hình nộm ra ngoài vũ trụ rồi để nó trôi lơ lửng ngoài đó. Hiện tại, không ai biết được Roadster và Starman (hình nộm ngồi trên chiếc xe) sẽ đi về đâu, có thể sẽ là bề mặt sao Hỏa, Trái Đất, hay thậm chí là Mặt Trời và việc đó nếu có xảy ra thì cũng phải mất hàng triệu năm nữa. Theo SpaceX, đến thời điểm này, Falcon Heavy với 9 lõi động cơ vẫn là tên lửa mạnh mẽ nhất thế giới, với khả năng tạo lực nâng tương đương với 18 chiếc Boeing 747 cộng lại.
Sự kiện phóng Falcon Heavy để thực hiện sứ mệnh USSF-44 sẽ được livestream trên kênh YouTube chính thức của SpaceX vào 8h30 tối nay theo giờ Việt Nam, anh em thích thì có thể theo dõi tại link bên dưới.
Nguồn: The Verge
https://twitter.com/SpaceX/status/1585799012673724416
Tên lửa Falcon Heavy sẽ được phóng lên từ Khu liên hợp phóng tàu vũ trụ 39A của Trung tâm vũ trụ Kennedy. Theo một số nguồn tin, dự án USSF-44 lẽ ra phải được thực hiện từ năm 2020, nhưng vướng phải các vấn đề liên quan đến trọng tải nên đành hoãn lại để xử lý. Cũng như lần phóng trước đó, SpaceX cũng sẽ cố gắng đưa trở về mặt đất 3 lõi tên lửa dùng để tạo lực nâng cho Falcon Heavy. Nếu quay về thành công, các tên lửa này sẽ được phục hồi để tiếp tục thực hiện 1 nhiệm vụ khác cho Lực lượng Không gian Mỹ vào cuối năm nay. Lần phóng tiếp theo của Falcon Heavy sẽ là sứ mệnh thứ 4 mà tên lửa này thực hiện.
Lần đầu tiên đi vào không gian, Falcon Heavy đã tạo nên tiếng vang lớn nhờ việc “chơi trội” của Elon Musk khi ông đã phóng 1 chiếc Tesla Roadster với hình nộm ra ngoài vũ trụ rồi để nó trôi lơ lửng ngoài đó. Hiện tại, không ai biết được Roadster và Starman (hình nộm ngồi trên chiếc xe) sẽ đi về đâu, có thể sẽ là bề mặt sao Hỏa, Trái Đất, hay thậm chí là Mặt Trời và việc đó nếu có xảy ra thì cũng phải mất hàng triệu năm nữa. Theo SpaceX, đến thời điểm này, Falcon Heavy với 9 lõi động cơ vẫn là tên lửa mạnh mẽ nhất thế giới, với khả năng tạo lực nâng tương đương với 18 chiếc Boeing 747 cộng lại.
Sự kiện phóng Falcon Heavy để thực hiện sứ mệnh USSF-44 sẽ được livestream trên kênh YouTube chính thức của SpaceX vào 8h30 tối nay theo giờ Việt Nam, anh em thích thì có thể theo dõi tại link bên dưới.
Nguồn: The Verge