Hôm qua mình có đi dự buổi khởi động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS được tổ chức ở Bắc Ninh nên có 1 vài thông tin chia sẻ tới anh em. Có nhiều con số khá khô khan, nhưng để mình chia sẻ sau, còn hôm nay nói về 1 số thành tựu của Việt Nam đã 😃
Như trong một số bài mình chia sẻ trước đây về xu hướng chính trong lây nhiễm HIV qua đường tình dục trong cộng đồng là MSM, nam quan hệ tình dục với nam. Hiện tại xu hướng này vẫn tiếp diễn và có thể vẫn sẽ là cách lây nhiễm chủ đạo trong thời gian tới. Các con số cho thấy có tới 85% ca mắc HIV mới là nam giới, và 50% trong số đó là nhóm người trẻ ở nhóm 16-29 tuổi. Việc quan hệ tình dục đồng giới nam tăng mạnh và 1 số tỉnh thành ghi nhận có tới 60% đến 80% người nhiễm mới là thuộc nhóm này.
Hiện tại Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục chiến lược chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 với 3 mục tiêu viết gọn là 95-95-95. Diễn giải cái này ra thì là:
- 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình;
- 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV;
- 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Theo từng mục tiêu từ trên xuống dưới chúng ta đang ở mức 86-80-96. Điểm nổi trội nhất là Việt Nam đã vượt qua mốc 95% ở mục tiêu thứ 3, điều này cho thấy hầu hết những người bệnh hiện đang được điều trị bằng thuốc ức chế virus ARV đều đang ở trong giai đoạn ổn định và giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Đây là 1 thành tựu rất lớn trong công cuộc phòng chống HIV không chỉ trong nước mà còn được đánh giá rất cao trên thế giới. Để đạt được điều này những năm qua Việt Nam đã có nhiều cách làm và sáng kiến mới trong tiếp cận người bệnh và những người nguy cơ như phát bộ xét nghiệm HIV qua mạng, cho bệnh nhân dùng thuốc ARV và methadone nhiều ngày, mở rộng dự phòng HIV trước phơi nhiễm (PrEP)... Việc chúng ta đã huy động được nguồn tiền chi trả từ bảo hiểm y tế hay từ ngân sách của các địa phương cũng giúp người bệnh yên tâm có thuốc để dùng, không còn quá phụ thuộc vào tài trợ nước ngoài nữa.
Cũng vì hiện tại nhóm nhiễm mới tập trung ở người trẻ nên năm nay Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS đã phối với với Đoàn thanh niên và đưa ra chủ đề "Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng" nhằm hướng sự tập trung tới thanh niên để họ có thêm những kiến thức cần thiết để giảm nguy cơ bị lây nhiễm. Việc tiếp cận như vậy rất hay bởi vào đúng nhóm nguy cơ cao nhất. Các tài liệu tuyên truyền giờ cũng không quá khô khan, như hôm qua mình xem flashmob bài Alo Prep nghe này nhạc hơi bị cuốn 😁
Mình thấy giờ đây nhờ có việc dùng PrEP sẽ giúp giảm nguy cơ bị lây nhiễm HIV rất nhiều. Cái này không chỉ ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam nhé, có nhiều người nghĩ là thuốc chỉ để dành cho nhóm này nhưng không phải đâu. Nếu anh em có quan hệ với bạn tình là nữ mà cảm thấy không yên tâm thì cũng có thể dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cả các bạn nữ cũng vậy, nếu cảm thấy không an toàn thì cũng có thể dùng. Mục đích của nó là để phòng nguy cơ bị nhiễm HIV khi quan hệ.
Như trong một số bài mình chia sẻ trước đây về xu hướng chính trong lây nhiễm HIV qua đường tình dục trong cộng đồng là MSM, nam quan hệ tình dục với nam. Hiện tại xu hướng này vẫn tiếp diễn và có thể vẫn sẽ là cách lây nhiễm chủ đạo trong thời gian tới. Các con số cho thấy có tới 85% ca mắc HIV mới là nam giới, và 50% trong số đó là nhóm người trẻ ở nhóm 16-29 tuổi. Việc quan hệ tình dục đồng giới nam tăng mạnh và 1 số tỉnh thành ghi nhận có tới 60% đến 80% người nhiễm mới là thuộc nhóm này.
Hiện tại Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục chiến lược chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 với 3 mục tiêu viết gọn là 95-95-95. Diễn giải cái này ra thì là:
- 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình;
- 95% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV;
- 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Theo từng mục tiêu từ trên xuống dưới chúng ta đang ở mức 86-80-96. Điểm nổi trội nhất là Việt Nam đã vượt qua mốc 95% ở mục tiêu thứ 3, điều này cho thấy hầu hết những người bệnh hiện đang được điều trị bằng thuốc ức chế virus ARV đều đang ở trong giai đoạn ổn định và giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Đây là 1 thành tựu rất lớn trong công cuộc phòng chống HIV không chỉ trong nước mà còn được đánh giá rất cao trên thế giới. Để đạt được điều này những năm qua Việt Nam đã có nhiều cách làm và sáng kiến mới trong tiếp cận người bệnh và những người nguy cơ như phát bộ xét nghiệm HIV qua mạng, cho bệnh nhân dùng thuốc ARV và methadone nhiều ngày, mở rộng dự phòng HIV trước phơi nhiễm (PrEP)... Việc chúng ta đã huy động được nguồn tiền chi trả từ bảo hiểm y tế hay từ ngân sách của các địa phương cũng giúp người bệnh yên tâm có thuốc để dùng, không còn quá phụ thuộc vào tài trợ nước ngoài nữa.
Cũng vì hiện tại nhóm nhiễm mới tập trung ở người trẻ nên năm nay Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS đã phối với với Đoàn thanh niên và đưa ra chủ đề "Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng" nhằm hướng sự tập trung tới thanh niên để họ có thêm những kiến thức cần thiết để giảm nguy cơ bị lây nhiễm. Việc tiếp cận như vậy rất hay bởi vào đúng nhóm nguy cơ cao nhất. Các tài liệu tuyên truyền giờ cũng không quá khô khan, như hôm qua mình xem flashmob bài Alo Prep nghe này nhạc hơi bị cuốn 😁
Mình thấy giờ đây nhờ có việc dùng PrEP sẽ giúp giảm nguy cơ bị lây nhiễm HIV rất nhiều. Cái này không chỉ ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam nhé, có nhiều người nghĩ là thuốc chỉ để dành cho nhóm này nhưng không phải đâu. Nếu anh em có quan hệ với bạn tình là nữ mà cảm thấy không yên tâm thì cũng có thể dùng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cả các bạn nữ cũng vậy, nếu cảm thấy không an toàn thì cũng có thể dùng. Mục đích của nó là để phòng nguy cơ bị nhiễm HIV khi quan hệ.