Trên tay Nvidia RTX 4080: Thừa sức chơi game 4K, nhưng cái giá có dành cho tất cả?

P.W
25/11/2022 4:13Phản hồi: 30
Trên tay Nvidia RTX 4080: Thừa sức chơi game 4K, nhưng cái giá có dành cho tất cả?
Vậy là cỡ 1 tháng kể từ khi RTX 4090 ra mắt, thì đến lượt sản phẩm card đồ họa chơi game mạnh thứ nhì trên thế giới ở thời điểm hiện tại cũng đã được Nvidia bán ra thị trường. Đấy là RTX 4080, phiên bản duy nhất có cái tên này, trang bị GPU AD103 và 16GB GDDR6X VRAM. Còn phiên bản 12GB thì đã bị hủy bỏ.

Có một câu ngạn ngữ bên phương Tây, đấy là “con voi trong căn phòng,” ám chỉ một thứ không thể lờ đi khi bàn luận về một vấn đề. Ở trường hợp của RTX 4080, đấy chính là mức giá 1.199 USD mà Nvidia đặt ra cho sản phẩm này. So với RTX 2080 và 3080, mức giá này tăng tới 33%, một khoản tiền rất lớn giữa thời điểm không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra ngần ấy cho một món linh kiện PC, bất chấp chúng khỏe đến đâu đi chăng nữa. Ở Việt Nam thì như mọi năm, Nvidia không bán RTX 4080 Founders Edition ở nước mình, còn những mẫu card do các hãng OEM đối tác sản xuất thì có giá dao động quãng 40 triệu Đồng.

Vậy mức giá này có xứng với hiệu năng của RTX 4080 hay không? Hãy cứ bình tĩnh vì chắc chắn chúng ta sẽ bàn tới chuyện ấy.



Ở trung tâm của RTX 4080 là GPU AD103, tổng cộng 9728 nhân CUDA. Con số này ít hơn RTX 4090 (16384 nhân CUDA), ra mắt trung tuần tháng 10, khoảng 40%. Nhưng bản thân GPU AD103 cũng được Nvidia cho chạy ở xung nhịp tương đồng với AD102 trên RTX 4090. Xung nhịp gốc của RTX 4080 bản Founders Edition chạy ở ngưỡng 2.21 GHz, boost lên khi chơi game đạt xung 2.51 GHz. Con số này của 4090 lần lượt là 2.23 và 2.53 GHz. Con số này ở nhiều bản card custom do các hãng OEM như MSI hay Asus tạo ra có thể sẽ cao hơn.


DSC_5568.jpg

16GB bộ nhớ đồ họa công nghệ GDDR6X của RTX 4080 được vận hành thông qua bus interface 256-bit, tạo ra băng thông bộ nhớ 716.8 GB/s để tải dữ liệu texture đồ họa. Và trên bề mặt die GPU AD103 của RTX 4080 vẫn là những công nghệ mới nhất mà Nvidia nghiên cứu trên kiến trúc Ada Lovelace: Nhân Ray tracing thế hệ thứ 3, nhân Tensor thế hệ 4, cụm chip xử lý OFA (Optical Flow Accelerator) thế hệ mới, đủ sức mạnh hỗ trợ tính năng Frame Generation tích hợp trong công nghệ nâng cấp hình ảnh DLSS 3.

Nvidia kết hợp mọi kinh nghiệm họ đã có được với hai thế hệ DLSS trước với nhân xử lý Optical Flow Accelerator thế hệ mới trên GPU Ada Lovelace. Một khung hình render ở độ phân giải native sẽ được gửi cho cùng lúc hai cụm chip xử lý, nhân tensor và OFA. Phía nhân tensor sẽ xử lý nâng cấp hình ảnh không khác nhiều so với DLSS 2.3 hiện tại, rồi trả tiếp khung hình đã xử lý cho OFA để cụm chip tăng tốc này học dữ liệu motion vector, tạo ra một khung hình hoàn toàn mới dựa vào dữ liệu có sẵn. Nó đọc được điểm ảnh nào là vật thể, điểm ảnh nào là bóng đổ, chỗ nào ánh sáng chiếu vào:

Tinhte_Nvidia1.jpg
Tinhte_Nvidia2.jpg

Nói cách khác, cứ 2 khung hình tạo ra, một từ SM của GPU và một từ nhân tensor, thì một khung hình mới được tạo ra và hiển thị lên màn hình. Điều đáng nói nhất là mọi thứ được tạo ra từ một cụm chip tăng tốc, chứ không bắt CPU phải vẽ khung xương đa giác trước khi GPU xử lý phủ vật thể và tính toán hiệu ứng đồ họa, tạo thành khung hình hoàn chỉnh.

Ấy vậy mới nói, DLSS 3 có khả năng xử lý nghẽn cổ chai, hoặc xử lý những game mà sức mạnh xử lý thô của phần cứng không đạt được con số 60 FPS là vì vậy.

Đọc thêm: https://tinhte.vn/thread/trai-nghiem-nvidia-dlss-3-ung-dung-thiet-thuc-nhat-cua-ai-doi-voi-do-hoa-giai-tri.3575633/

Trải nghiệm Nvidia DLSS 3: Ứng dụng thiết thực nhất của AI đối với đồ họa giải trí

Gần tròn bốn năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên (tháng 2/2019), DLSS, công nghệ nâng cấp chất lượng hình ảnh nhờ nhân xử lý deep learning trong những GPU Nvidia đã chứng tỏ được giá trị của nó. Thậm chí trong nhiều trường hợp…
tinhte.vn

Quảng cáo


DSC_5575.jpg

Điều bất ngờ của năm nay, đó là thiết kế ngoại hình của RTX 4080 chẳng khác một chút gì so với RTX 4090. Cũng là thiết kế 3 slot PCIe, với hệ thống tản nhiệt khổng lồ để làm mát cho toàn bộ mọi linh kiện hàn trên PCB của chiếc card đồ họa. Giải pháp này rất khác với thời card đồ họa Ampere, khi hai mẫu Founders Edition của RTX 3090 và 3080 có thiết kế khác nhau, một chiếc 3 slot đồ sộ, chiếc còn lại 2 slot gọn gàng hơn nhiều, chỉ giống nhau về kết cấu hệ thống tản nhiệt một quạt hút một quạt thổi ở hai mặt mà thôi.

DSC_5559.jpg

Có thể tạm thời đưa ra dự đoán, rằng Nvidia không muốn thiết kế hai hệ thống tản nhiệt riêng cho hai mẫu card đồ họa mạnh nhất thời điểm hiện tại của họ để tiết kiệm chi phí sản xuất. Dùng chung hệ thống heatsink làm mát của RTX 4090, bỗng nhiên chúng ta có một mẫu Founders Edition không mang tiếng “nóng và ồn” như xưa nữa, đặc biệt là ở hệ thống những con chip VRAM công nghệ GDDR6X, thứ thực sự rất nóng khi vận hành trên những mẫu card FE của đời trước, ví dụ như RTX 3080 và 3080 Ti chẳng hạn.

DSC_5564.jpg

Nhưng ở khía cạnh ngược lại, thì RTX 4080 được trang bị một hệ thống tản nhiệt thực sự dư thừa. Thử nghiệm chơi game, mình mở ô theo dõi số liệu vận hành của Nvidia lên và phát hiện ra, ngay cả khi chơi game ở độ phân giải 4K, kéo hết chất lượng đồ họa lên cho đẹp, bật DLSS cho nhiều khung hình mỗi giây, thì cùng lắm vị trí GPU cũng chỉ chạm ngưỡng từ 55 đến 65 độ C, nói chung là rất mát. Chơi game ở độ phân giải thấp hơn, có khi quạt còn không quay, bởi vì BIOS của card được thiết kế để quạt không vận hành khi GPU có nhiệt độ dưới 50 độ C.

Quảng cáo


DSC_5562.jpg

Sự dư thừa đó, trớ trêu thay, tạo ra một áp lực lên hệ thống PC chơi game, đặc biệt là ở khe PCIe trên mainboard. Cả trọng lượng lẫn kích thước của RTX 4080 về cơ bản không khác gì so với RTX 4090. Nó tương đối nặng, ở ngưỡng 2kg. Và Nvidia vẫn phải trang bị 2 lỗ bắt ốc để anh em dùng những bộ khung cố định card, không để card bị xệ, và toàn bộ áp lực trọng lượng không dồn hết về khe PCIe của card cũng như trên bo mạch chủ.

DSC_5570.jpg

Một điểm ấn tượng nữa của RTX 4080, đó là hiệu năng ấn tượng nhưng tiêu thụ điện năng chỉ ở ngưỡng 320W. Mình thử nghiệm thực tế với dàn máy mới build, trang bị CPU đúng chuẩn tầm trung Core i5-13600K chứ không phải 13900K, kẹp với RTX 4080, chơi game 4K không trò nào dưới 60 FPS cả. Còn chơi game ở độ phân giải 2K thì khỏi bàn, lấy ví dụ Red Dead Redemption 2, một tác phẩm rất ngốn tài nguyên máy tính cũng dao động từ 120 đến 140 FPS, biến những giải pháp màn hình gaming 2K 144Hz hay 165Hz trở nên hợp lý hơn nhiều.

Toàn bộ hệ thống máy tính được vận hành bởi bộ nguồn 750W, và ngần đó là đủ để vận hành hai phần cứng quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống máy tính, xét theo số liệu công suất điện tiêu thụ, đo bằng HWInfo64.

DSC_5569.jpg

Và giống hệt như RTX 4090, RTX 4080 đi kèm với một cọng cáp 12VHPWR, 16 chân pin nhỏ xíu để nối từ 3 chân 8-pin 150W từ nguồn chuẩn ATX 2.0 vào card. Hoặc nếu có nguồn ATX 3.0, anh em sẽ có một cọng cáp đơn, đủ sức cấp tối đa 450W điện cho card đồ họa, khi ấy hệ thống máy tính sẽ gọn gàng hơn, dễ giấu dây hơn cọng cáp cồng kềnh đi kèm với bản FE. Và đến thời điểm này cũng dễ đưa ra kết luận rằng, cộng đồng chơi phần cứng PC toàn thế giới có lẽ đã phản ứng hơi thái quá với những trường hợp cáp 12VHPWR bị nóng chảy, hư hỏng do chập điện. Ở cái tỷ lệ 50 trường hợp trong số khoảng 120 nghìn chiếc card RTX 4090 đã được bán ra thị trường, thì khả năng xảy ra trường hợp xấu là rất thấp.

DSC_5571.jpg

Một vấn đề nữa khi các bên đánh giá RTX 4090 là cổng kết nối. Với sức mạnh của mẫu card giá 1.600 USD, đáng lẽ Nvidia nên trang bị cổng kết nối Display Port 2.0, để chờ những màn hình 8K 120Hz ra mắt, với băng thông đủ để xuất hình ảnh lên những chiếc TV cao cấp nhất thị trường chỉ bằng 1 cọng cáp.

Nhưng đó là vấn đề của RTX 4090 chứ không phải 4080. Kết nối DisplayPort 1.4a vẫn thừa đủ băng thông để chơi game 4K 144Hz, hoặc 8K 60Hz với tín hiệu chuẩn HDR 12-bit màu. Đấy cũng là tầm hiệu năng của RTX 4080, nên anh em không phải lo đến chuyện card thì khỏe, nhưng cổng kết nối không tương xứng, vì có cắm vào TV 8K 120Hz thì cũng không lên được con số đó đâu. Với RTX 4080, anh em có thể tự tin với việc chơi game 4K 120Hz, với sự hỗ trợ của DLSS 3 trong vài tác phẩm hỗ trợ.

DSC_5566.jpg

Tất cả những điều đó đưa chúng ta quay trở lại tranh cãi ở đầu bài viết. Với hiệu năng như vậy thì cái giá 1.199 USD có tương xứng, có biến RTX 4080 trở thành một sản phẩm với tỷ suất p/p ổn hay không?

Mình dự đoán rằng, RTX 4080 được Nvidia đặt ra mức giá như thế này vì hai lý do.

Thứ nhất, Nvidia đang tự tin với việc họ đang nắm trong tay hai sản phẩm rất mạnh. Họ đoán rằng AMD, với tất cả khả năng phát triển kiến trúc RDNA 3, sẽ không có một sản phẩm nào đủ tầm cạnh tranh với RTX 4080 và 4090. Vậy là đặt ra mức giá đó chứng tỏ sự tự tin của Nvidia. Mà họ cũng đúng một nửa, khi AMD chuẩn bị ra mắt trong tháng 12 mẫu card đồ họa mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại của họ, đó là RX 7900 XTX, không hề dám đem so sánh với RTX 4090, mà coi mẫu card 999 USD đó là sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với RTX 4080.

Thứ hai, Nvidia có thể đang ứng dụng chiến lược hệt như Apple với các sản phẩm cao cấp nhất của họ. Họ sẵn sàng bán ít card high end hơn, nhưng tỷ suất lợi nhuận sẽ cao hơn. Họ tin rằng gamer sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn USD để mua card, hệt như thời khan hiếm GPU hai năm vừa qua. Và tới sang năm, khi những sản phẩm tầm dưới như RTX 4070 Ti hay 4060 ra mắt, đó mới là những món đồ chơi vừa túi tiền của anh em gamer, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của AMD, hay thậm chí là Intel.

DSC_5554.jpg

Mức giá 1.199 USD của RTX 4080 có hợp lý hay không, đó là thứ anh em gamer sẽ tự đưa ra kết luận bằng cách có bỏ tiền mua sản phẩm mới của Nvidia hay không. Nhưng điều đó không phủ nhận được một thực tế, đó là RTX 4080 rất mạnh, thừa sức chơi game ở độ phân giải 4K, ngay cả khi anh em trang bị card này với Core i5 chứ không cần tới Core i9. Tất cả được gói trong một lớp vỏ dù nặng, cồng kềnh nhưng rất mát mẻ, và điện năng tiêu thụ thì không quá khác biệt so với thế hệ trước.

Liệu RTX 4080 có trở nên bất hợp lý khi RX 7900 XTX ra mắt vì đắt hơn 200 USD so với sản phẩm của AMD hay không? Điều đó phải tới ngày 13/12 tới, nghĩa là 2 tuần nữa chúng ta mới có câu trả lời, vì tới khi ấy sản phẩm dựa trên kiến trúc RDNA 3 của AMD mới bán ra thị trường.
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

= 2 con cao cấp nhất của AMD
Im lặng đi
toanbk
ĐẠI BÀNG
một năm
RX 6600XT là chân ái rồi
Pony.
ĐẠI BÀNG
một năm
@toanbk mình cũng đang dùng con này, best p/p 2022 😁
gjn.t1m
ĐẠI BÀNG
một năm
@toanbk RTX có cái Remix khá hay , ai muốn thử mới nên mua, còn về đon thuần chơi game thì giá cả RX hợp lý hơn
@toanbk ngon bổ rẻ, độ phân giải 2K đổ lại cân mọi kèo, thế là đã quá đủ cho 5 năm tới 💪🏻
RTX 3090 vẫn đang còn quá ngon.
Không nhìn chữ thì đố mà biết con nào 4090 con nào 4080 FE.
1200$ với tây nó đi làm mấy hôm chứ mấy
@Tech Man Giá cao mang ý nghĩa là cao hơn expect của người mua. Ví dụ cọng cáp 500k bạn nghĩ nó ko đáng thì vẫn ko mua kể cả giá chỉ bằng 1 nửa ngày đi làm của bạn. Tivi, laptop hay ô tô cũng vậy. Trừ khi thị trường chỉ có 1 thằng bán. Mà điều này chẳng bao h xảy ra.
@Tech Man So với mặt bằng cung là cao đó bác. Lạm phát quá cao luôn rồi.
@Tech Man Nó đi làm mấy hôm nhưng tiền điện, tiền nhà, ăn uống nó cũng cao..... Chứ đâu có rẻ như bên mình.
@Chichbong0302 Con này 1200 quá thơm cho dân làm 3d bạn ạ
qkhang1
ĐẠI BÀNG
một năm
3090 dc ùi, con này kéo 4k mà cổng 12 đầu cắm nhỏ quá, sợ cháy dây, thôi đợi mấy tháng nữa coi hãng khác custom lại ùi mua
Buồn ghê...
@qkhang1 tháo ra hàn cho cọng dây cáp điện lõi to vào tha hồ chạy
@qkhang1 300w 12 đầu thì chỉ cần lõi dây 0.75 là thừa..nhà mình kéo moto 2kw dây 1.5 cadivi dùng xuyên suốt không nghỉ cả chục năm chả hư hao..
@Lamvip379 0.75 trông vậy thôi chứ phải to hơn dây ở cáp thường, 0.75 là ngang với dây nguồn máy tính 3 lỗ phổ biến rồi, trước thấy lỗi không phải ở tiết diện dây mà là do điểm tiếp xúc của mấy cái lỗ, nên chắc hàn chết thì không sao 😁
qkhang1
ĐẠI BÀNG
một năm
@qkhang1 Cám ơn mọi người để thử
Nhờ DLSS3 giả cầy mới lên được fps cao, còn raw perf vẫn chưa gánh được hết game max setting ở 4k60
Ly caffe 30k ko phải là cái giá dành cho tất cả
Chưa bàn nhiều về hiệu năng nhưng riêng mình đánh giá rất cao thiết kế mẫu Vga đời 4 này..nhìn thẫm mỹ.không màu mè lòe loẹt rối rắm như các đời cũ..1 quạt đẩy dưới và hút ra trên..rất hay..không như đời củ khí nóng đẩy ra ngang hông..
@Lamvip379 3080FE, 3090 FE cũng thiết kế như trên ấy bác, ko phải đời 4 mới bắt đầu đâu
mrsunb
ĐẠI BÀNG
một năm
năm nay rtx ra là ra dòng cao cấp trên 3090ti chứ ko phải là như mọi năm để thay thế đời cũ, doanh số bán ra chắc thấp lè tè hơn thế hệ 3k rất nhiều
Vẫn đang 4k60fps bằng RX6800 mà rất ít game phải bật FSR
Ở Việt Nam thì như mọi năm, Nvidia không bán RTX 4080 Founders Edition ở nước mình => Mod cho hỏi vậy là An Phát, Nguyễn Công, Song Phương bán mấy con FE này là hàng xách tay ko phải hàng phân phối chính hãng hả MOD @@
https://www.anphatpc.com.vn/vga-gigabyte-geforce-gtx-1080-founder-edition-gv-n1080d5x-8gd-b_id20160.html
https://songphuong.vn/product/vga-nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition/
https://nguyencongpc.vn/nvidia-geforce-rtx-2080-ti-founders-edition
để biết còn né chứ trên trang chủ bảo chính hãng 100% @@
riruan
TÍCH CỰC
một năm
@alexnam Để link nhưng ko có hàng đâu, nếu có thật thì bao giờ họ cũng ghi là có hàng. Ngoài ra ko cần thiết phải dùng bản FE, trừ khi muốn sưu tầm thì chắc phải đặt riêng.
@riruan mình chỉ cần xác nhận lại thông tin mode khẳng định thôi ấy bác, cái này này "Ở Việt Nam thì như mọi năm, Nvidia không bán RTX 4080 Founders Edition ở nước mình", vì mình đang kiếm con 3080 FE chính hãng, nó đẹp mà giá mềm hơn 4k :|
Mua AMD chơi game 8k với 1/2 giá. Ko nói nhiều
4k
Nếu chơi game vrpc thì Amd hay Nvidia tốt hơn nhỉ các Bác.
Giờ card trâu rẻ quá 3080 có ~10tr mà đáp ứng hầu hết nhu cầu r ai dư giả lắm mới mua card mới thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019