COVID chấm dứt chuỗi 20 năm tăng trưởng của tìm kiếm về Black Friday trên Google Search

Nam Air
19/11/2022 9:16Phản hồi: 20
COVID chấm dứt chuỗi 20 năm tăng trưởng của tìm kiếm về Black Friday trên Google Search
Từ nhiều năm nay, Black FridayCyber Monday là các ngày mua sắm online lớn nhất trong năm, tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã chấm dứt sự tăng trưởng của việc tìm kiếm 2 từ khóa này trên Google. Nếu coi lượng tìm kiếm của năm 2018 và 2019 là 100% thì mức tìm kiếm về Black Friday trong năm 2020 đã giảm xuống chỉ còn 70% và tiếp tục giảm xuống còn 59% trong năm 2021.

Con số cụ thể năm 2022 vẫn chưa được thống kê vì tháng 11 vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, lượng tìm kiếm của năm nay được dự báo cũng sẽ tiếp tục giảm mạnh vì ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế đang tiềm ẩn toàn cầu.

tinhte-tim-kiem-black-friday.jpeg

Theo Statista


Mời anh em xem lại Infographic 10 sự thật thú vị về Black Friday:
[​IMG]
20 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỗ nào cũng sale đỏ đường. Loe ngoe cũng đi mất mấy củ.
Mình mới đi Sing, Thái về, mấy nơi thiên đường mua sắm ko còn nhộn nhịp như trước covid nữa. Hàng siêu cao cấp thì vắng tanh, hàng cao cấp và trung cấp thì sale ko hấp dẫn. Đến Apple vào ngồi 1-2 tiếng toàn thấy vào bảo hành các kiểu. Mùa mua sắm ảm đạm.
@airwalker Hình như do kinh tế suy thoái, nhiều ng thất nghiệp hơn thì phải.
@adagioleonard Một phần lý do Trung Quốc chưa mở cửa nữa bạn. Hàng hiệu cao cấp thì toàn đại gia TQ dẫn vợ với các em đi mua mấy bên Thái vs Sing thôi. Năm nay các hãng cũng ko trang trí phô trương, visual đẹp đẽ nữa.
CuongGB
ĐẠI BÀNG
một năm
@airwalker Này là suy thoái kinh tế toàn cầu rồi bro, bọn Mỹ dự đoán qua năm 2023 mới thực sự là suy thoái, giờ là đang đi xuống thôi.
VN mình cũng đang bị ảnh hưởng này.
kinh tế đi xuống,thắt lưng buộc bụng nên ko dám mua sắm nhiều thôi
Chỉ có thể là Covid
Bài có mấy chữ thôi mà chèn cả mớ link ẩn 😆
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/11/6226276_image.png
@Hồng Xuân Quang Nhật backlink vào các tag thôi có phải link quảng cáo đâu
@Hồng Xuân Quang Nhật Cái đó người ta gọi là dẫn nguồn. Ở VN cứ quen thói đạo văn lấy bài của người khác về dịch rồi đăng lên như bài của mình mà không trích dẫn nguồn tham khảo. Tập trở thành người văn minh đi bạn.
năm sau chắc còn ảm đảm hơn
@nhtphuc 2 năm nữa chắc còn ảm đạm nữa. Mấy đứa mẽo giờ cũng co vòi vô rồi
Không lấy số liệu năm ngoái để dự đoán cho năm nay được. Năm ngoái Covid đạt đỉnh, năm nay kinh tế đã phục hồi nhiều rồi.
mình mới mua 3 đôi giày nhờ giá tốt vào ngày BlackFriday và Cyber Monday haha
lilw
TÍCH CỰC
một năm
Chắc lương mình bèo bọt quá, nên BF năm nay mình mua sắm hơi căng ví, giờ nhìn lại tiêu xài gấp 2 lần vài năm trước. Nhưng mua linh tinh là chủ yếu, còn dùng tốt như năm trước là ko có vì sale ko hấp dẫn. Nhãn hàng lớn thì sale ít mà còn tăng giá do lạm phát, suy thoái KT nữa.
sự thật, sale còn mắc hơn chưa sale 😁.

sale hồi xưa cho ai ít thông tin, giờ thông tin đầy tràn rồi

chủ nghĩa tiêu dùng đang ở mức đỉnh rồi, khi mà nhu cầu mỗi người gần như đầy đủ, ko còn thiếu thốn như xưa.

VD: xưa có IP3g như đại gia, giờ mấy đứa nhóc xài ip14 đầy :D
năm nay sale chán vãi, ko thấy gì ngon
Shopping sao bằng dịch bệnh được 😁
Mua đc mỗi con 2 con Ipad ghẻ do bên Target làm lỗi
buy one get one free =((
cvxl vcxl đại kịch bịp thao túng toàn cầu cho bọn thế lực ngầm trục lợi. ảnh hưởng xấu tới mọi cái. cho đến 1 ngày dân bừng tỉnh trỗi dậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019