Hiện tại, chánh thanh tra thuộc bộ nông nghiệp Mỹ vừa tuyên bố rằng họ đang điều tra startup Neuralink của Elon Musk, với những nghi vấn về việc startup này ngược đãi động vật trong quá trình thí nghiệm hệ thống kết nối não bộ với máy tính đang được họ phát triển.
Theo Reuters, ngay cả nhân viên làm việc cho Neuralink cũng đang đưa ra những lo ngại về khả năng họ đang có những hành vi ngược đãi hoặc quá tàn ác với động vật thí nghiệm, đẩy quá nhanh tốc độ thử nghiệm trên động vật, dẫn tới việc nhiều đối tượng thí nghiệm tử vong hoặc phải chịu đựng không cần thiết. Phía Reuters cho biết, Neuralink tính đến nay đã khiến 1.500 động vật thí nghiệm tử vong, bao gồm 280 con cừu, lợn và khỉ kể từ năm 2018.
Những con số này không đồng nghĩa với việc Neuralink đã vi phạm luật pháp Mỹ, và bản thân startup này cũng đã vượt qua những lần thanh tra của bộ nông nghiệp Mỹ kiểm tra khu nghiên cứu, nơi tiến hành các thí nghiệm trên động vật. Cuộc điều tra của chính quyền Mỹ được triển khai để xác định xem liệu Elon Musk và các giám đốc điều hành quá trình phát triển của Neuralink có đưa ra những quyết định khiến tốc độ nghiên cứu tăng lên, tới mức gây ra những cái chết không đáng có của những động vật thí nghiệm hay không.
Sau khi thành lập vào năm 2016, từng có thời điểm Elon Musk yêu cầu nhân sự Neuralink “tưởng tượng buộc trái bom hẹn giờ trên đầu” để tăng tốc quá trình nghiên cứu ra một nền tảng kết nối sóng não với máy tính. Rồi sau đó vị tỷ phú này liên tục lấy ví dụ nghiên cứu của các đơn vị khác để gây sức ép cho các nhà nghiên cứu dưới quyền của mình. Một trong số đó là kết quả nghiên cứu của những chuyên gia Thụy Sỹ, nơi một người tình nguyện bị liệt lâu năm có thể đứng dậy tự bước đi.
Theo Reuters, ngay cả nhân viên làm việc cho Neuralink cũng đang đưa ra những lo ngại về khả năng họ đang có những hành vi ngược đãi hoặc quá tàn ác với động vật thí nghiệm, đẩy quá nhanh tốc độ thử nghiệm trên động vật, dẫn tới việc nhiều đối tượng thí nghiệm tử vong hoặc phải chịu đựng không cần thiết. Phía Reuters cho biết, Neuralink tính đến nay đã khiến 1.500 động vật thí nghiệm tử vong, bao gồm 280 con cừu, lợn và khỉ kể từ năm 2018.
Những con số này không đồng nghĩa với việc Neuralink đã vi phạm luật pháp Mỹ, và bản thân startup này cũng đã vượt qua những lần thanh tra của bộ nông nghiệp Mỹ kiểm tra khu nghiên cứu, nơi tiến hành các thí nghiệm trên động vật. Cuộc điều tra của chính quyền Mỹ được triển khai để xác định xem liệu Elon Musk và các giám đốc điều hành quá trình phát triển của Neuralink có đưa ra những quyết định khiến tốc độ nghiên cứu tăng lên, tới mức gây ra những cái chết không đáng có của những động vật thí nghiệm hay không.
Sau khi thành lập vào năm 2016, từng có thời điểm Elon Musk yêu cầu nhân sự Neuralink “tưởng tượng buộc trái bom hẹn giờ trên đầu” để tăng tốc quá trình nghiên cứu ra một nền tảng kết nối sóng não với máy tính. Rồi sau đó vị tỷ phú này liên tục lấy ví dụ nghiên cứu của các đơn vị khác để gây sức ép cho các nhà nghiên cứu dưới quyền của mình. Một trong số đó là kết quả nghiên cứu của những chuyên gia Thụy Sỹ, nơi một người tình nguyện bị liệt lâu năm có thể đứng dậy tự bước đi.
Hệ quả là, tỷ lệ những thí nghiệm thất bại tăng lên, kéo theo đó là số phận của rất nhiều những động vật thí nghiệm.
Như đã nói, chính những nhân viên Neuralink cũng bày tỏ lo ngại về những sai lầm liên quan tới con người trong quá trình thí nghiệm. Reuters cho biết sau khi điều tra tài liệu nội bộ, có 4 thí nghiệm liên quan tới 86 chú lợn và 2 chú khỉ đã có kết quả tiêu cực vì lỗi của con người. Kết quả là Neuralink phải làm lại những thí nghiệm ấy, dẫn tới thiệt hại lớn hơn. Một nhân viên khác thì bực tức đề cập đến quy trình phẫu thuật cấy ghép chip Neuralink vào não của động vật được diễn ra rất vội vàng, giao vào tay những người vừa thiếu kinh nghiệm, vừa bị căng thẳng do áp lực công việc.
Thậm chí có thí nghiệm, chuyên viên phẫu thuật cấy nhầm chip Neuralink vào nhầm đốt sống trên 2 chú lợn, sai lầm đáng lẽ không xảy ra nếu họ chịu… đếm số đốt sống. Kết quả là các nhà nghiên cứu phải giết hai chú lợn này để chúng không phải chịu đựng.
Ít ngày trước, hôm 30/11, tại sự kiện Neuralink Show and Tell Fall 2022, Elon Musk đã trình diễn khả năng của hệ thống kết nối não bộ với máy móc mà các kỹ sư của ông đang phát triển. Livestream khi ấy có đoạn trình diễn những chú khỉ được kết nối với Neuralink để viết văn bản trên máy tính bằng ý nghĩ, thứ được Musk gọi là “Telepathic Typing.”
Mục tiêu của Neuralink sẽ là tạo ra một nền tảng kết nối não bộ con người với máy móc, từ đó cho phép người khuyết tật có thể tương tác với mọi người và thế giới bên ngoài nhờ máy tính. Hoặc thậm chí, Musk còn đưa ra tham vọng cho phép con người điều khiển các thiết bị công nghệ hiệu quả hơn cả đôi bàn tay. Anh em có thể tua đến đoạn phút thứ 27 trong livestream dưới đây để xem cảnh khỉ viết văn bản bằng ý nghĩ:
Theo Engadget, Digital Trends
Quảng cáo