Vào mùa đông này, chính phủ Thụy Sĩ có thể sẽ ban hành lệnh cấm sử dụng xe điện để tiết kiệm nhiên liệu đề đề phòng cho cuộc khủng hoảng năng lượng sắp diễn ra trong những tháng tới.
Theo nguồn tin từ trang tin Telegraph, các quan chức Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn các đề xuất khẩn cấp để có thể kịp thời tiến hành lệnh hạn chế sử dụng điện trong mùa đông ngay khi cần. Ví dụ, các cửa hàng có thể phải giảm giờ làm việc, các dịch vụ phát trực tuyến có thể cần phải hạn chế hoạt động và các tòa nhà chỉ có thể sử dụng hệ thống điều hòa ở mức cao nhất là 20 độ C. Các lệnh cấm sử dụng điện khác có thể liên quan đến hoạt động của các buổi hòa nhạc, chiếu phim và các sự kiện thể thao khác...
Lý do khiến chính phủ Thụy Sĩ buộc phải chuẩn bị cho tình trạng khủng hoảng năng lượng trong mùa đông là do nước này đã phải phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu trong những tháng mùa hè. Khi mà khoảng 60% nguồn năng lượng của Thụy Sĩ được cung cấp từ thủy điện, thì trong những tháng mùa đông, khi sản xuất thủy điện chậm lại và quốc gia này phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng để hoạt động, chính phủ buộc phải hạn chế việc sử dụng năng lượng để tiết kiệm chi phí.
Kế hoạch để đối mặt với khủng hoảng năng lượng của Thụy Sĩ được chia thành hai cấp độ là khủng hoảng và khẩn cấp, mỗi cấp độ cũng được chia thành các bậc kiểm soát khác nhau. Chính phủ Thụy Sĩ sẽ kích hoạt từng bậc và cấp độ dựa trên tình trạng thực tế. Ví dụ, mức độ tiết kiệm thấp nhất, hệ thống sưởi của các tòa nhà chỉ được mở ở mức tối đa là 20 độ C.
Với tình trạng khẩn cấp hơn, xe điện sẽ bị hạn chế hoạt động và trong trường hợp xấu nhất, các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao sẽ bị cấm hoàn toàn. Các biện pháp bổ sung khác như ngưng sử dụng thang cuốn và đèn trang trí mùa lễ hội, ngưng sử dụng máy dọn lá và cấm các hoạt động khai thác tiền điện tử cũng được đưa vào kế hoạch và sẽ được thực hiện khi cần.
Theo Foxbusiness
Theo nguồn tin từ trang tin Telegraph, các quan chức Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn các đề xuất khẩn cấp để có thể kịp thời tiến hành lệnh hạn chế sử dụng điện trong mùa đông ngay khi cần. Ví dụ, các cửa hàng có thể phải giảm giờ làm việc, các dịch vụ phát trực tuyến có thể cần phải hạn chế hoạt động và các tòa nhà chỉ có thể sử dụng hệ thống điều hòa ở mức cao nhất là 20 độ C. Các lệnh cấm sử dụng điện khác có thể liên quan đến hoạt động của các buổi hòa nhạc, chiếu phim và các sự kiện thể thao khác...
Lý do khiến chính phủ Thụy Sĩ buộc phải chuẩn bị cho tình trạng khủng hoảng năng lượng trong mùa đông là do nước này đã phải phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu trong những tháng mùa hè. Khi mà khoảng 60% nguồn năng lượng của Thụy Sĩ được cung cấp từ thủy điện, thì trong những tháng mùa đông, khi sản xuất thủy điện chậm lại và quốc gia này phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu năng lượng để hoạt động, chính phủ buộc phải hạn chế việc sử dụng năng lượng để tiết kiệm chi phí.
Kế hoạch để đối mặt với khủng hoảng năng lượng của Thụy Sĩ được chia thành hai cấp độ là khủng hoảng và khẩn cấp, mỗi cấp độ cũng được chia thành các bậc kiểm soát khác nhau. Chính phủ Thụy Sĩ sẽ kích hoạt từng bậc và cấp độ dựa trên tình trạng thực tế. Ví dụ, mức độ tiết kiệm thấp nhất, hệ thống sưởi của các tòa nhà chỉ được mở ở mức tối đa là 20 độ C.
Với tình trạng khẩn cấp hơn, xe điện sẽ bị hạn chế hoạt động và trong trường hợp xấu nhất, các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao sẽ bị cấm hoàn toàn. Các biện pháp bổ sung khác như ngưng sử dụng thang cuốn và đèn trang trí mùa lễ hội, ngưng sử dụng máy dọn lá và cấm các hoạt động khai thác tiền điện tử cũng được đưa vào kế hoạch và sẽ được thực hiện khi cần.
Theo Foxbusiness