Khoa học hiện đại đã tạo ra vô số thành tựu phi thường trong lĩnh vực sức khoẻ con người. Loài người đang sống với mức tuổi thọ ngày càng lâu hơn so với quá khứ, chất lượng cuộc sống cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên với nhiều người giàu, sống lâu là chưa đủ, họ muốn sống mãi mãi, muốn bất tử.
Theo nhiều chuyên gia, nhiều tỷ phú đang dùng túi tiền không đáy của họ để thúc đẩy việc nghiên cứu ra những loại thuốc hay phương pháp y học có thể giúp “chống lại tuổi già”, và nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là đột phá quan trọng nhất trong lịch sử loài người kể từ sau sự phát minh ra thuốc kháng sinh.
Nghe thì có vẻ đây là một trong những tin vui cho toàn bộ chúng ta, nhưng thực tế có thể hơi đen tối hơn như thế. Một số người đang nghĩ tới câu nói “The longer you're around, the more your wealth compounds”, có nghĩa là bạn càng sống lâu, bạn càng giàu. Và với những người vốn đã rất giàu như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg, họ có thể tiếp tục tích luỹ thêm tài sản và quyền lực, điều này càng khiến họ trở thành những kẻ thống trị, không khác gì nhiều bộ phim khoa học giả tưởng mà chúng ta đã từng xem.
Christopher Wareham, nhà đạo đức sinh học tại Đại học Utrencht, nói với The Financial Times rằng: “Giả sử chúng ta có một loại thuốc dành cho tuổi tác, điều này có khả năng làm cho các loại bệnh tật khác trở nên trầm trọng thêm. Bên cạnh đó, sự bất bình đẳng hiện tại mà cũng ta đang đối mặt cũng sẽ trở nên phức tạp hơn. Bạn sống càng lâu, tài sản của bạn càng nhiều, và bạn càng giàu thêm. Như vậy là bạn càng có nhiều ảnh hưởng về mặt chính trị.”
Theo nhiều chuyên gia, nhiều tỷ phú đang dùng túi tiền không đáy của họ để thúc đẩy việc nghiên cứu ra những loại thuốc hay phương pháp y học có thể giúp “chống lại tuổi già”, và nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là đột phá quan trọng nhất trong lịch sử loài người kể từ sau sự phát minh ra thuốc kháng sinh.
Nghe thì có vẻ đây là một trong những tin vui cho toàn bộ chúng ta, nhưng thực tế có thể hơi đen tối hơn như thế. Một số người đang nghĩ tới câu nói “The longer you're around, the more your wealth compounds”, có nghĩa là bạn càng sống lâu, bạn càng giàu. Và với những người vốn đã rất giàu như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg, họ có thể tiếp tục tích luỹ thêm tài sản và quyền lực, điều này càng khiến họ trở thành những kẻ thống trị, không khác gì nhiều bộ phim khoa học giả tưởng mà chúng ta đã từng xem.
Christopher Wareham, nhà đạo đức sinh học tại Đại học Utrencht, nói với The Financial Times rằng: “Giả sử chúng ta có một loại thuốc dành cho tuổi tác, điều này có khả năng làm cho các loại bệnh tật khác trở nên trầm trọng thêm. Bên cạnh đó, sự bất bình đẳng hiện tại mà cũng ta đang đối mặt cũng sẽ trở nên phức tạp hơn. Bạn sống càng lâu, tài sản của bạn càng nhiều, và bạn càng giàu thêm. Như vậy là bạn càng có nhiều ảnh hưởng về mặt chính trị.”
Thời gian là lý do chính khiến tất cả mọi thứ thật sự thay đổi. Nó ảnh hưởng đến khắp mọi thứ trên vũ trụ, trong đó có chính trị.Các nhà lãnh đạo và các hệ tư tưởng cũ dần chết đi theo thời gian, các công dân mới với những tư tưởng mới được sinh ra. Việc các nhà độc tài có thể tiếp cận với “suối nguồn tuổi trẻ” lúc này có thể trở thành một điều khiến nhiều người lạnh sống lưng. Hãy thử nghĩ xem nếu một loại thuốc như thế được phát minh ra thành công, chúng ta có cơ hội nhỏ nhoi nào để tiếp cận được không hay chỉ là một đặc quyền dành riêng cho những người cực giàu có.
Hiện tại, thông tin của The Financial Times, nhiều tỉ phú công nghệ đã và đang vung nhiều tiền cho các dự án nghiên cứu của các nhà khoa học đang tìm hiểu về “thuốc bất lão”. Trong đó có thể kể tới Jeff Bezos, daonh nhân Yuri Milner và hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin. Xu hướng đầu tư vào lĩnh vực này chắc chắn sẽ còn được nhiều nhà tài phiệt tham gia vào trong tương lai gần.
Một điều thú vị là, khi gõ bài viết này mình cứ nghĩ sẽ có sự tham gia của Elon Musk, một người mang trong mình ra nhiều tham vọng lớn. Nhưng thực tế thì nhà sáng lập SpaceX lại là người rất phản đối các phương pháp hỗ trợ sự bất tử. Elon cho rằng bất kỳ một nhà lãnh đạo này đều chắc chắn sẽ phải chết vào một thời điểm nào đó.
Ở một góc độ khác, nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này lại mong muốn tạo ra các loại thuốc trường sinh này có thể được tiếp cận bởi nhiều người, một cách công bằng. Mehmood Khan, giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Hevolution Foundation nói rằng tổ chức của ông chỉ tài trợ cho các sản phẩm nào có tiềm năng “dân chủ hoá”.
Ông nói: “Nếu tạo ra được một phương pháp kéo dài tuổi thọ nhưng lại trị giá hàng tỷ tỷ đô la và chỉ phục vụ cho một số ít người thì điều đó chẳng có ý nghĩa, chẳng đáng quan tâm”. Thực tế thì phòng thí nghiệm Altos do Bezos tài trợ nói rằng họ cũng đang tìm cách để “lập trình trẻ hoá tế bào” để đảo ngược bệnh tật và cam kết họ muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt.
Quảng cáo
Nhưng dù thế nào, tất cả hiện chỉ đang là dự án nằm trên bàn giấy và chưa có bất kỳ ai hay tổ chức nào hiện tại có thể giải được bí ẩn về sự bất tử. Thậm chí việc kéo dài tuổi thọ trung bình của con người thêm 10-20 năm nữa vẫn đang là một “lời hứa hẹn” mà thôi. Song, với tốc độ phát triển khoa học như vũ bão hiện tại, bất kì điều viễn vông nào cũng có thể trở thành sự thật trong tương lai và dù chỉ là một đột phá nhỏ thì đó vẫn có thể được xem là một “giải độc đắc” cho con người.
Tham khảo Futurism