Ngày 1/4 Ấn Độ sẽ vượt TQ thành nước đông dân nhất, năm 2075 hơn TQ 600 triệu người

Nam Air
28/1/2023 9:55Phản hồi: 63
63 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

2 vấn đề lớn nhất của Ấn Độ chính là tôn giáo & phân hoá giai cấp.
@gauto988 Vì tôn giáo nên nó không thể có một cuộc cách mạng phá bỏ giai cấp thành ra nó cứ bị kìm hãm phát triển mãi.
Nhưng CEO của những tập đoàn lớn trên thế giới & CEO của nước Anh lại đang là người Ấn Độ. Why? Kĩ sư CNTT Ấn sang Mỹ làm việc rất nhiều & Mỹ cũng chuộng, một phần của Windows XP được gia công ở Ấn Độ & nghành gia công phần mềm của VN được như bây giờ cũng chính là học hỏi từ những cty Ấn Độ.
Thằng khựa hiện nay dân số nó che dấu, toàn báo cáo láo, qua mấy đợt dịch vừa rồi thiệt hại khá nhiều nữa. Thực dân số của nó bh ko chắc nổi 1 tỷ.
Nếu không nhanh chóng áp dụng kế hoạch hóa gia đình để kiểm soát tăng dân số thì đó sẽ là thảm họa cho Ấn độ, dân trí thấp, IQ cũng thấp, lười lao động và nếu đông dân không kiểm soát như hiện nay thì quả thật tương lai của họ sẽ vô cùng ảm đạm !
Ko ai cản được Ấn Độ về khoản này rồi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019