Từng bị chê là xấu xí, tại sao những đôi giày của Hoka vẫn bán chạy?

Rubi Lee
1/2/2023 3:14Phản hồi: 131
Từng bị chê là xấu xí, tại sao những đôi giày của Hoka vẫn bán chạy?
Giày thể thao được thiết kế để vừa vặn, ôm sát bàn chân để tạo cảm giác như chạy trên chân trần từng là tiêu chí quan trọng trong xu hướng giày tối giản của giới thể thao. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã ngược lại, khi những đôi giày to, quá cỡ và được đánh giá là kém thẩm mỹ vẫn có được 1 chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Là một tên tuổi thuộc nhóm non trẻ trong ngành, làm thế nào mà Hoka One One lại là thương hiện chạy bộ phát triển nhanh nhất thế giới.

hoka-10.jpg

Theo Forbes, doanh thu hàng năm của Hoka One One là 353 triệu USD, cách biệt khá nhiều so với 24,2 tỷ USD của Nike. Năm 2019, Hoka One One được vinh danh trong danh sách 10 thương hiệu giày chạy bộ bán chạy nhất trên toàn cầu của Footwear News. Thậm chí, ngay cả trong xu hướng giảm tiêu dùng do ảnh hưởng của COVID-19, Hoka vẫn chứng kiến mức tăng khổng lồ trong quý IV năm 2020 là 52%, năm 2021 là 56%, dự kiến con số năm 2022 sắp được công bố sẽ lên đến 1 tỷ USD. Vì thế, Hoka còn được nhiều người đặt cho danh hiệu “thương hiệu chạy bộ có khả năng chống khủng hoảng”.

Sự tăng trưởng của Hoka phản ánh được thành công của cả một chiến lược mở rộng cẩn thận vào nhóm người tiêu dùng ưu tiên trang phục giản dị, thoải mái mà họ có thể mặc để tập thể dục và cả làm việc.

Công ty Hoka One One thành lập vào năm 2009 tại Pháp với xuất phát điểm là chuyên những đôi giày chạy bộ cho các vận động viên marathon chuyên nghiệp. Khi mới ra mắt, thương hiệu đã tạo được sự chú ý trong toàn ngành công nghiệp chạy bộ vì những đôi giày có đế quá khổ, trái ngược hoàn toàn với xu hướng giày khi đó. Những sản phẩm của HOKA đều định hình ở phân khúc tầm trung, có giá từ 125 USD trở lên.


hoka-8.jpg

Hiện Hoka thuộc sở hữu của Deckers (DECK) công ty đứng sau các thương hiệu giày Ugg và Teva. Khi Deckers mua lại Hoka vào năm 2012, thương hiệu này chỉ có doanh thu hơn 2 triệu USD, và chỉ có những vận động viên mới sử dụng nó. Với vẻ ngoài cồng kềnh và đế đệm quá khổ, Hoka là 1 ngoại lệ trên những kệ giày thể thao trong quá khứ. Vào thời điểm đó, người tiêu dùng ưa chuộng những đôi giày thể thao mỏng nhẹ, được định hình bởi các công ty thể thao hàng đầu. Chẳng hạn như vào năm 2005, Nike ra mắt dòng sản phẩm Nike Free tạo ra làn sóng các phiên bản tương tự từ các công ty đối thủ.

nike.png

“Có rất nhiều thương hiệu cố tạo ra những đôi giày có kiểu dáng đó, chẳng ai quan tâm và làm những gì Hoka đang làm.” - Jay Sole, một nhà phân tích bán lẻ cho biết. Không chọn đi theo xu hướng, Hoka chỉ tập trung vào chức năng và sự thoải mái của sản phẩm, bỏ ngoài những lời nhận xét như “giày của bố”, “giày có vẻ ngoài xấu xí” mà người ta đặt cho nó.

hoka-3.jpg

Nhờ vào đó, Hoka tạo dựng được danh tiếng mạnh mẽ với những vận động viên chạy marathon, những người tin rằng giày Hoka với thiết kế thân rộng, nhẹ, ổn định sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương khi chạy đường dài cho họ. Bởi đối với các vận động viên, thứ họ quan tâm là thành tích chứ không phải phong cách hay cái logo trên chân. Và khi Hoka trở nên phổ biến với các vận động viên marathon hơn, nhiều người cũng bắt đầu thuận mắt với vẻ ngoài của những đôi giày này.

hoka-6.jpeg

Tận dụng điều đó, Hoka ra mắt thêm nhiều thể loại giày để chạy địa hình, đi bộ đường dài, đi bộ,… Để tiếp tục phát triển, Hoka thường xuyên tung ra các sản phẩm mới bao gồm cả quần áo và mở thêm các cửa hàng bán lẻ độc lập để nâng cao nhận diện thương hiệu, thay vì chỉ bán trong các chuỗi cửa hàng như Dick's Sporting Goods, REI, Zappos.

Quảng cáo



Ngoài ra, sự thành công của Hoka còn một phần lớn nhờ vào sự quản lý của Wendy Yang từ năm 2015, hiện là chủ tịch của Decker's Whole Performance Lifestyle Group, bà đã từng là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, từng giữ vài trò lãnh đạo cho Timberland, Reebok và New Balance.

“Chúng tôi là chỉ là một thương hiệu 10 năm tuổi bắt đầu mọi thứ từ con số 0 và nhỏ hơn nhiều so với nhiều đối thủ cạnh tranh khác, nhưng chúng tôi đang phát triển nhanh hơn rất nhiều. Nếu vẫn làm những gì đang làm, chúng tôi có thể kiếm được nửa tỷ USD mỗi năm.” - Wendy Yang cho biết.

Theo (1), (2)
131 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình dùng giày GOYA Vietnam
Có lẽ đạo nhái thiết kế cùng cách đọc hao hao nhưng chất lượng thì cũng rất ổn so với tầm giá. (chạy được 3 tháng vẫn rất êm chân, hài lòng, quãng đường chạy trung bình của mình là 40-50km/tuần)
GOYA.jpg
@Kent Light Mình đâu có chê. Chỉ đã từng cầm và thấy nó đạo nhái HOKA đến từng chi tiết thì mình bảo không ủng hỗ chứ đâu có chê đâu 😁
@Kent Light đôi này đúng chất ngon-bổ-rẻ luôn bác nhỉ
@toilachi9 mục tiêu chạy phong trào giữ sức khỏe thì đôi đó đủ đáp ứng nhu cầu rồi, tiết kiệm
@cupeastupid Ngoài cái đế còn lại như xxx. Tớ mua 2 đôi chạy được mấy lần vứt đó.
Mình có mấy đôi cũng dạng đế chành bành như vầy... công nhận đi cực kì thoải mái
Asics thôi. Bữa mang thử vải con hoka tháo ra liền.
matty
ĐẠI BÀNG
một năm
@HSG2504 Mình mua ở Úc bạn ơi, ở vn mình ko biết có bán ko
HSG2504
ĐẠI BÀNG
một năm
@matty Mấy đời trước Kayano có hàng xuất xịn giá mềm hơn mua chính hãng. Kayano 29 hình như Indo làm.
@matty Kay 28 có ok ko bạn nhỉ mà thấy giá rẻ hơn cả 27
matty
ĐẠI BÀNG
một năm
@transformer6 Theo mình kay 27 mang êm hơn 28, mình thích 27 và 29 hơn
Khá ổn
Hoka chuyên giày max cushioning, mang êm phù hợp với đại chúng.
Chỉ là phong trào thôi, thấy ng này thì ng kia mua rồi khoe này nọ trên mxh cho bằng ng khác. chứ tôi là không mua rồi. tôi xài đôi giày đen thể thao vn sx có 30k mà chạy cả quãng đường 15km chạy suốt trong 10 năm nay vẫn chạy tốt, chân không vấn đề gì, giày cũng không hư
Wru5224
ĐẠI BÀNG
một năm
@duyvua Ý bác ấy chắc là chạy 10 năm nay chỉ dùng loại 30k này thôi, chứ 10 năm 1 đôi mà chạy đều 15km như bác ấy có mà giày này là 30k $ được bảo hành trọn đời quá 😆
TAD23
ĐẠI BÀNG
một năm
@anhlucky2 15 km 1 tuần hay 1 tháng? hay 15km mỗi lần chạy, mỗi tuần 7 lần? hay nói thẳng ra là khoe chạy giỏi nhưng thật ra chả biết cái mẹ gì 😆)
vunt
TÍCH CỰC
một năm
@anhlucky2 10 năm trong giấc mơ à?
@anhlucky2 Em ngày chạy 5km, ngày nắng quá nghỉ, ngày hơi mưa nghỉ, ngày buồn cũng nghỉ, đi nhậu cũng nghỉ, hắt hơi sổ mũi nghỉ => vẫn phải 3 đôi chạy road (2 đôi Ultraboost, 1 Vomero) + 1 đôi trail 😁

Lêu hêu có hôm đi 2 chân 2 màu khác nhau cho đời biết là mình có giày nữa cơ :D
Rubi có mang Hoka hôn ? Xung ca giới thiệu cho mấy đôi ngon hơn nhiều nè.Next 2%, Next 4%, Prime X, Takumisen 8, Alphafly 3... Hoka mà mang cái gì hihi
309605614_3428340650731924_5935766566567350063_n.jpg
315523712_525184042564391_1400753858068426210_n.jpg
310096206_570606914755778_7517104004728631294_n.jpg
328701308_1113888312723364_8686006708139290196_n.jpg
323070273_729553185175456_6977779143809450277_n.jpg
312585202_637477531251927_8812262073588996705_n.jpg
321237531_473705668262953_7370926100202781352_n.jpg
Leuleu19
ĐẠI BÀNG
một năm
@hanaken Đúng như bạn nói đấy, giày cao cấp dành cho tốc độ thấp, nếu ko chạy với pace race yêu cầu, nó sẽ làm mình dễ chấn thương, nhanh mỏi hơn, đối với đa số người chạy phong trào thì race shoes ko dành cho họ, vì nói thẳng là trình độ ko đáp ứng được hiệu năng của giày và nó gây hại cho chân. Nhưng có cái thằng bán giày thích định hướng dư luận, muốn bán giày giá cao nên xỏ xiên anh em, một đôi race shoe bèo cũng 3tr5, đắt thì tầm hơn 6tr. Nói ở chỗ khác ngta chẳng chửi cho cái kiểu đi lùa gà xong lại xỏ xiên người khác là gà, vì cái loại mạt hạng ấy nên e mới phải chửi nó.
Leuleu19
ĐẠI BÀNG
một năm
@Lệnh_Hồ_Xung Bố cái loại nói ngu, tính lừa đảo người chưa có kinh nghiệm, xong bị người khác vạch mặt rồi la làng bảo người khác ngu, cái loại gian thương mạt hạng như mày tốt nhất nên tử tế mà làm ăn, đừng vì muốn bán được mấy đôi đắt tiền hơn mặt bằng chung mà bất chấp sức khoẻ đôi chân của người khác. Khốn nạn từ trong tư tưởng nên ăn nói cũng ngu si không biết trên dưới. Ranh con
@Lệnh_Hồ_Xung Xung ca bán giày đúng không? Xung ca thuốc gà à? toàn giày chạy pace cao đem vô làm gì
@Leuleu19 nói với loại đó làm gì bác, nhìn cách nó chụp hình là biết thằng bán giày rồi, không ai dùng làm giày chạy mà giày sạch bong, lại còn cầm trên tay như thế, thằng đó bác block nó đi cho đỡ mệt đầu
Từng xài con Clifton 8, gắn bó hơn 800km với em nó trong năm ngoái. Chạy rất thoải mái, mặc dù đúng là hơi xấu
baoph
ĐẠI BÀNG
một năm
Hoka có dòng Mach cực nhẹ, chạy khá là thích, mấy dòng khác của hãng thì mình không đi được do phần Mid hơi hẹp. Hoka thiết kế giày cực kỳ màu mè, dùng đi hàng ngày thì hơi lố, mua thì chắc chỉ để chạy thui, ko đa dụng như Nike, Adidas và New Balance.

Chân ái của mình là Saucony Speed, cảm giác chạy trên cả tuyệt vời :>
Leuleu19
ĐẠI BÀNG
một năm
@baoph Mach 4 là đôi đầu tiên của mình, rất yêu mẫu đó
Toàn mang Adidas, đặc biệt là mấy dòng UB 😁
@Mr.Whisky UB giờ rẻ như phò, chưa tới 1 củ 7 đã có 1 con Ub 2022
@pirates89 Bạn mua chính hãng thì vẫn 4-5tr thôi. Còn hàng 1,7-2tr thì cũng hên xui k biết của ai 😁
@Mr.Whisky Adidas nó bán thì là của nó chứ của ai.
Không phải chê nhưng mà nó xấu thật, nhường ace chuyên nghịp, mình chắc vẫn trung thành với Bitis 😆
Saucony chạy thấy ngon hơn :v
mình đang dùng 1 đôi. đung đa dụng luôn, đi chạy road. chạy trai và đi hàng ngày.
qwevqdf4
ĐẠI BÀNG
một năm
Mình là 1 fan trung thành của Montbell và đã từng xài qua nhiều loại giày leo núi của các hãng khác nhau.
Nhưng sau khi dùng thử TENNINE HIKE GORE-TEX của hoka thì đã quyết định chuyển sang xài giày HOKA cho trekking, trailrun và road run.
Thực sự là mang giày Hoka đi trek với đi trail về đỡ đau chân hơn giày Montbell rất nhiều.
qwevqdf4
ĐẠI BÀNG
một năm
@toilachi9 Đôi này bác ạ.
Mình ở bên nhật. không biết ở VN bán ko ?
https://www.hoka.com/jp/tennine-hike-gore-tex/1113510.html
Còn màu mình đang đi là màu này.
IMG_9977-768x1534.jpg
@qwevqdf4 đôi nhẹ nhất của hoka đang là đôi nào vậy bác nhỉ
@kixx vẫn thua xa adidas và puma bác nhỉ
@toilachi9 như mình nói ở trên
mảng trail ,thì hoka vẫn có chỗ đứng ,nhưng bộ môn này it phổ biến ,nên hoka cũng ko hưởng ké đc
.
còn training ,casual ,running thì hoka đúng là thọt thiệt
người nào biêt ,hoặc dính đợt sale off thì mới cân nhăc
.
nhưng éo le ,với mảng siu ngach recover sandals ,hoka lại bá chủ thế giới : )))
Giờ mình mới biết đến thương hiệu này 😁
Có thể bạn không biết, thương hiệu này đọc là: Hô ka ô ni ô ni
Giầy thì mình cứ auto Nike
Nhanh như tia chớp
Bữa vào mua giày dc giới thiệu đôi hoka, mua về thấy chạy rất êm chân & rất nhẹ 😁 hơi màu mè tí thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019