Infographic: Tỷ lệ tử vong do tai nạn bất ngờ ở Mỹ, chết do TNGT là 1:101

Nam Air
7/2/2023 3:8Phản hồi: 72
Infographic: Tỷ lệ tử vong do tai nạn bất ngờ ở Mỹ, chết do TNGT là 1:101
Theo thống kê của Ban An toàn quốc gia Hoa Kỳ, năm 2021 có gần 43.000 người Mỹ tử vong do tai nạn giao thông, nếu tính theo xác suất thì tỷ lệ tử vong bất ngờ do tai nạn giao thông ở nước này là 1/101 (~ 0.99%). Trong khi đó, cơ hội để trúng giải độc đắc Jackpot ở Mỹ là 1/292 triệu.

Sau đây là tỷ lệ tử vong bất thình lình do tai nạn ở Mỹ, tính trên tuổi thọ trung bình (năm 2020) của 1 người Mỹ là 77 tuổi.

[​IMG]


Theo Visualcap
72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dân số hắn là 300tr
Tính ra tỷ lệ TNGT ở Annam gấp chục lần Mỹ 😁
@khonggianbonchieu_dh Ờ.
Screenshot_20230208-074550.jpg
@nletgo death rate gần 30%, Mỹ 11% 😆, hẳn là gấp đôi gấp ba, mà lật ngc lại kìa 😃)
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 chuẩn bị bài "số liệu +S thao túng" chưa?
Cười vô mặt
@Walleye_Pixel2 WHO tính bằng mô hình nhé, data xem cho vui.
IMG-8406.jpg
Hóng tỉ lệ tai nạn do fb và tiktok?? Sau đó mỹ câm tiktók
Xin số chính xác 80% ở vn
mog
TÍCH CỰC
một năm
À vâng, các anh chê Mỹ chê Tàu thì cũng phải so cùng 1 hệ quy chiếu rồi hãng so. Không phải nhìn số to mà tệ hơn mình đâu ạ.

VN ta : Cứ 100.000 người chết thì có 29,8 ca tử vong do tai nạn giao thông. Nhiều thứ 50 thế giới.
Mỹ là 11,1 ca tử vong/100.000 đứng thứ 120 và Tàu là 15 đứng thứ 96


Nguồn
https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country/

ROAD TRAFFIC ACCIDENTS DEATH RATE BY COUNTRY

Interactive Charts and Maps that Rank Road traffic accidents as a Cause of Death for every country in the World.
worldlifeexpectancy.com
@Fernie Bạn có đọc hiểu không? Tỷ lệ chết trên 100.000 là từ tỷ lệ chết trên toàn bộ dân số sau đó quy ra trên 100.000 cho dễ so sánh đó. Việt Nam chết gần 30.000 trên 100tr dân thì chả 29,8/100.000 dân???? Hai cái nó khác cái gì?

Còn về tuổi thọ trung bình Mỹ cũng cao hơn VN thì chứng tỏ các kiểu chết gì nó cũng thấp hơn nếu gộp lại hết. Chứ chết nhiều hơn sao sống thọ?
@nletgo Chạy oto nhưng chậm chận cũng 100km/h, nhanh thì 140-160km/h, bọn Mỹ là bọn chạy quá tốc độ không, mình vượt có 10mil/h mà tụi nó vượt qua ầm ầm
Lugith
ĐẠI BÀNG
một năm
@hnt.n007 Vậy là tự phán rồi, cái tốc độ đó là người ta lái ở cao tốc, trong nội thành ai lái tốc độ như vậy ?
@Lugith Do trong nội thành đông quá không thể chạy nhanh được thôi, cái bảng limit 35 mph có cho vui.
Kinh quá
Chắc có gì nhầm lẫn chứ làm gì mà tỉ lệ chết đến 1%.
@giacmobennguoi 1% trong tổng số chết vì tai nạn. Cái đó đúng mà.
DKez
TÍCH CỰC
một năm
@giacmobennguoi mình thấy cũng lạ, vì mỹ đi oto nhiều (an toàn hơn xe máy), phương tiện công cộng nhiều, giao thông xịn mà lại chết nhiều vậy
3000 người thì 1 người ăn nghẹn chết ? Cao vậy
@Tech Man Cái này gọi là " ham ăn hốt uống" đó, bởi vậy tỉ lệ béo phì thừa cân hàng đầu T.Giới
x264
TÍCH CỰC
một năm
Tỉ lệ tai nạn cao quá. Làm việc ở Mỹ thì tốt, chứ để sống thì không ổn lắm. Tai nạn cao, chính trị lúc nào cũng nóng, xả súng thường xuyên. Có lẽ sống ở Ca, Úc, Bắc Âu, Tây Âu sẽ tốt hơn.
lo_gi
ĐẠI BÀNG
một năm
@x264 chắc bắc âu yên bình nhất nhỉ
Tỉ lệ của Mỹ vẫn thấp hơn Việt Nam nhiều
@sassyboy2412 Bạn sai rồi, bạn nên tìm hiểu về tai nạn giao thông Việt Nam.
Biết ngay sẽ có con bò hiepkhach vô mà.😏
mấy cái tỉ lệ phải đặt số nhỏ phía trước mới đúng chứ nhỉ
Số liệu này ở đâu ra vậy bác chủ?
Nhìn những comment thấy thấp thoáng hình ảnh làm Hồng Ngưu tự nguyện như mình ngày xưa, nhờ internet mình mới mở mang tầm mắt, việc cứ hay so sánh Mỹ đa phần là có ý đồ, kiểu như cứ móc thùng rác người ta ra rồi nói trong khi nhà mình là nguyên cái thùng rác. Kênh làm mình sáng mắt nhất đó là N10tv, nếu dễ chết do xã kẹo hay tai nạn giao thông nhiều như vậy thì những tỷ phú, các trí thức đâu có khờ dại gì mà luôn mong có quốc tịch, họ quên so sánh là ở các nước "thiên đường" số lượng chết do "tự tử" ở "đồn công an" cũng là 1 con số đáng báo động, có 1 đại biểu ngay ở xứ "thiên đường" cũng từng nói, họ đánh cho con thỏ cũng khai mình là con nai.
Đúng là mâm nào cũng có các anh BIA RƯỢU THUỐC LÁ góp phần, bộ 3 nguyên tử có khác.
1 năm đi 43k dân do tai nạn giao thông, hik đi nhiều vậy á
Các bác không tính quãng đường di chuyển mà chỉ tính dân số thì không chính xác đâu.

Rồi phương tiện gây ra tai nạn nữa chứ, tai nạn ô tô nó khác tai nạn xe lửa chứ.

Đâu phải 100% dân số họ đều lái ô tô ra đường và một nơi mỗi ngày đi TB chưa tới 10km, 1 nơi thì TB hơn 100km.

Đi càng xa tốc độ càng cao thì nguy cơ phải cao hơn chứ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019