Siêu dự án khối lập phương của Arab Saudi, kích thước đủ chứa 20 toà nhà Empire State

Rubi Lee
21/2/2023 5:13Phản hồi: 68
Siêu dự án khối lập phương của Arab Saudi, kích thước đủ chứa 20 toà nhà Empire State
Cách đây vài ngày, Thái tử Arab Saudi - Mohammad bin Salman bin Abdulaziz đã tiết lộ về kế hoạch xây dựng The Mukaab - siêu thành phố trong nhà, với chiều cao rộng và dài đều 400m ở trung tâm thủ đô Riyadh. Diện tích của Mukaab đủ lớn để chứa 20 toà nhà Empire State, công trình kiến trúc 102 tầng ở thành phố New York, nước Mỹ.

Theo Quỹ đầu tư (PIF) do MBS đứng đầu, Mukaab hứa hẹn sẽ là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất thế giới. Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Nadji hiện đại, các nhà phát triển cho biết Mukaab mang đến cho cư dân “một trải nghiệm sống động” với cảnh quan luôn thay đổi nhờ vào công nghệ kỹ thuật số ảo để tạo hình 3 chiều. Mukaab được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng toàn cầu mới về tính bền vững, công nghệ và sự đổi mới, đồng thời cũng cung cấp thêm chỗ ở cho hàng trăm nghìn cư dân tại khu vực này.

the-mukaab-2.jpg

Dự án được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, nằm ở giao lộ giữa đường King Salman và King Khalid ở phía Tây Bắc của Riyadh. Mukaab có thể cung cấp hơn 25 triệu m2 diện tích sàn, bao gồm hơn 104.000 đơn vị nhà ở, 9.000 phòng khách sạn và hơn 980.000 m2 diện tích bán lẻ, cũng như 1,4 triệu m2 diện tích văn phòng, 1,8 triệu m2 không gian cho các hoạt động cộng đồng. Dự án dự kiến sẽ tạo ra 334.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân, đồng thời đóng góp 47,98 tỷ USD vào GDP của quốc gia.

Bên trong kiến trúc cũng được trang bị khu vực cây xanh, lối đi bộ và đạp xe để thúc đẩy lối sống lành mạnh, đây cũng sẽ là nơi toạ lạc của 1 bảo tàng công nghệ, nhà hát cùng 80 điểm giải trí văn hoá khác.

the-mukaab-4.jpg

Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi nghi vấn liệu những dự án tham vọng như này có thể trở thành hiện thực hay không, khi những năm gần đây, Arab Saudi liên tục công bố các dự án lớn nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm. Vào năm 2021, MBS cũng đã từng công bố dự án siêu thành phố tương lai Neom trị giá 500 tỷ USD, với những hứa hẹn về robot giúp việc, taxi bay và mặt trăng nhân tạo khổng lồ. Năm ngoái, họ cũng giới thiệu 1 dự án thành phố Line, nằm ngang dài 120km xuyên qua sa mạc. Nhưng đến nay mọi thứ vẫn chưa thực sự được triển khai.

Các dự án tham vọng của Arab Saudi:

Theo Hotelier
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vài nghìn năm sau, các nhà khảo cổ bắt đầu đào bới trong biển cát mênh mông và tìm ra một khối lập phương kỳ thú
@Quần Xà Lỏn triệu năm chứ bác 😆
Firewolf
ĐẠI BÀNG
một năm
@dbdbdbdg Triệu năm thì đến kim tự tháp cũng bay màu rồi bạn.
@dbdbdbdg vài nghìn thôi bác, như kim tự tháp cũng vài nghìn năm chứ mấy
@Quần Xà Lỏn lúc đó họ sẽ hỏi con người cổ đại dùng đến công nghệ hiện đại nào mà có thể xây nên được công trình như thế 🐧
@hieu282828 Có video hết người tương lai cứ yên tâm nhé 😆
Một cơn bão sa mạc kéo qua, một trận động đất kéo tới, em nó chỉ là một khối cát vụn chôn tập thể nhiều hơn chút ! Có lẻ sẽ trở thành Ngôi Mộ lớn nhất trong Lịch sử nhân loại !
@Applenick Tào lao
@Applenick Chứng minh tào lao đi các Bác. Không chứng minh được thì các Bác là mấy thằng tào của tào lao đấy !
chir7t
ĐẠI BÀNG
một năm
@Applenick Súc Sinh là có thật
@Applenick Mõm thật.
Có tiền thì xây thôi chấp gì bọn nghèo nó chửi
VN mà mấy quan ko tham những có khi xây dc mấy chục cái
@Cạt Màn Hình Chứng tỏ toàn thế giới đều tham nhũng, chả thấy chỗ nào xây được mấy chục cái cả 🤣
@If you dont mind Bình luận của bác là nhát đâm chí mạng! Vỗ tay nè.
@Cạt Màn Hình xây mấy cái đó mới tham nhũng nhá, có điều xây nhiều cái nhỏ quá tham nhũng trong đó xong k đủ tiền xây cái to như này thôi=))
nierec
TÍCH CỰC
một năm
@Cạt Màn Hình vn mà có tiền cở đó chắc xây cái tượng bự nhất thế giới
Cái The line bắt đầu làm đất đai, đào đồ các kiểu rồi đó
@conan12a2 bác làm món gì đó, kết bạn nào, em cũng bên xây dựng
@micheal fily À mình background kiến trúc, giờ thì chủ yếu là design manager cho các dự án là chính. Đây là cái mình đang quản.
IMG_20230304_170407.jpg
@conan12a2 oh bác làm cho Ricons luôn ak, mình bên máy xây dựng (precast, pipe infras), nếu được xin hẹn cafe bác ơi
@micheal fily Ko mình làm CDT bạn
To bằng nhà bí thư ở vn ko
Nghe thái tử này khủng lắm, cũng tranh quyền đoạt vị
@thanh_satria Đâu cũng vậy
Ai chứ mấy anh ả rập thì e tin các anh làm được.
Toàn dự án khủng từ dầu mỏ đổ vào.
lu end
TÍCH CỰC
một năm
cơ mà ng dân xê út có giàu k nhỉ. hay hoàng gia mới giàu.
@lu end Hoàng gia mới giàu thôi bạn.
@Crazylove4u Người dân cũng giàu, nhưng phải là dân Arab Saudi(Citizen) còn dân nhập cư thì thôi, mạt rệp lắm.
Reah
TÍCH CỰC
một năm
@lu end Sang Dubai thì thấy cứ dân chính thức của nó thì đãi ngộ siêu khủng, còn người xuất khẩu lao động sang thì như nô lệ.
@lu end Tất cả người nhập cư tại Dubai đều là người phục vụ cho dân bản địa.
tiền nhiều để làm gì? đây là một trong những câu trả lời
cứ móc dầu lên bán lấy tiền đầu tư thôi.
@tuchangioi người ta móc lên bán thì giàu, vn cũng móc lên bán lỗ chục ngàn tỉ
đất nước du lịt
Mấy quốc gia này mình thấy nói được làm được. Chả phải nói đâu xa chỉ cần transit qua sân bay của các nước Qatar, Arab...có thể thấy ngay được đẳng cấp không hề thua kém, thậm chí còn vượt cả các nước châu Âu. Mấy anh dầu mỏ này khủng thực sự, nhìn họ xâm chiếm các giải bóng đá châu Âu với cách vung tiền của họ là thấy nói được làm được rồi
DKez
TÍCH CỰC
một năm
@cadenlid sớm muộn khéo thành mấy quốc gia dẫn đầu thế giới, như kiểu Mẽo dẫn đầu thế giới 100 năm nay, còn trước đó là mấy nước châu Âu
Đầu tư để thu hút khách du lịch tương lai, mình nhiều tiền nên thích gì thì xây cái đó
The Line đang làm kìa. Đất nước xui cái nhiệt độ nóng chứ mà lạnh thì tuyệt vời.
Thành phố the Line vẫn đang triển khai rất nhanh với 20% khối lượng nền móng đã hoàn thành đó thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019