Công ty cấy ghép não của Elon Musk - Neuralink đã được chấp thuận nghiên cứu trên người

Rubi Lee
26/5/2023 5:37Phản hồi: 47
Công ty cấy ghép não của Elon Musk - Neuralink đã được chấp thuận nghiên cứu trên người
Neuralink - công ty cấy ghép não của tỷ phú Elon Musk cho biết đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) bật đèn xanh, cho phép bắt đầu nghiên cứu lâm sàng trên người. Đây được xem là 1 cột mốc quan trọng sau những nỗ lực của Neuralink, nhằm hướng đến mục tiêu là não bộ có thể giao tiếp được trực tiếp với máy tính.

neuralink-1.jpg

Elon Musk đã có ít nhất 4 lần dự đoán từ năm 2019 rằng công ty Neuralink của ông sẽ được phép thử nghiệm cấy ghép não trên người để điều trị tê liệt và mù loà. Tuy nhiên, Neuralink - công ty được thành lập vào năm 2016 chỉ mới bắt đầu xin cấp phép của FDA từ đầu năm 2022. Và đã bị cơ quan này từ chối đơn đăng ký. Theo các nguồn tin cho hay, FDA bày tỏ sự lo ngại về một số vấn đề liên quan đến pin lithium của các thiết bị mà Neuralink sử dụng. Cụ thể là cách thiết bị cấy ghép di chuyển trong não, và việc rút thiết bị ra 1 cách an toàn mà không làm hỏng đi mô não.

“Đây là kết quả đáng kinh ngạc và đánh dấu 1 bước quan trọng đầu tiên, mở đường cho 1 công nghệ có thể giúp đỡ rất nhiều người trong tương lai.” - Neuralink cho biết trong 1 tweet mới đăng.

neuralink-6.jpg

Trong suốt nhiều năm, Elon Musk đã chia sẻ về kế hoạch đầy tham vọng cho Neuralink. Hồi năm ngoái, Elon Musk đã gây chú ý với phát ngôn rằng ông rất tin tưởng vào sự an toàn của thiết bị đến mức sẵn sàng cấy chúng vào con của mình. Mục tiêu của Musk là phẫu thuật cấy ghép não có thể chữa trị các loại bệnh như béo phì, tự kỷ, trầm cảm, tâm thần phân liệt,…

Neuralink không phải là công ty cấy ghép não đầu tiên được FDA chấp thuận. Trước đó vào năm 2021, Synchron đã được FDA cho phép thử nghiệm đã công bố cấy ghép chip vào não người. Hồi tháng 1 này, Synchron đã công bố kết quả nghiên cứu trên 4 bệnh nhân người Úc.

Công ty Neuralink bị điều tra với nghi vấn vận chuyển mẫu vật phẩm bị nhiễm khuẩn

Neuralink là 1 công ty của Elon Musk đang tập trung nghiên cứu việc cấy ghép não với các chip điện tử để kích hoạt các khả năng của con người. Họ đang mắc phải 1 cáo buộc khá nghiêm trọng bởi việc này có thể làm những người tham gia nghiên cứu bị…
tinhte.vn


Theo Guardian
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Zoom lên nhìn ớn quá.
hình ảnh_2023-05-26_131456961.jpg
@JerryKist thủng 1 lỗ trên đầu luôn :V
@JerryKist Ớn thiệt 😔
Chuyện sớm muộn. Muộn là để làm màu thôi.
Ông làm thế nào thì làm. Sau này muốn học thuộc bài chỉ cần gửi Air Drop file cho não là xong là ok. hehe
@zer0_7 Lúc đấy iphone thành đồ cổ rồi
@zer0_7 Còn phải "học thuộc" nữa sao?
Não bộ là 1 cpu, cần thông tin gì truy xuất từ ssd hay usb là có ngay.
Lentn9x
ĐẠI BÀNG
một năm
@zer0_7 Lúc đó thì phân biệt giàu nghèo sẽ chính thức bước chân vào trường học, người giàu cấy chip xịn, các bài toàn sẽ khó cỡ siêu máy tính mới giải được, ai ít tiền dùng chip cùi thì sẽ giải mất hàng chục năm, khi đó lại ước trở về thời bây giờ 😆
@Lentn9x lúc đấy điện toán đám mây hết rồi chứ b. Tác vụ nặng xử lý trên siêu máy tính trên mây hết, xử lý xong nó trả kết quả về cho não. Chứ thời đấy ai còn xử lý offiline nữa 😁
Giao tiếp.Rồi máy sẽ điều khiển, sẽ thao túng não người.
Sớm thôi
@hyper89 Đã rồi 😆
có khi đã lén lút thử nghiệm lâu rồi, có tiền thì mua gì mà chẳng được. cho những tên bất cần đời ăn chơi 1 thời gian rồi mang ra thí nghiệm, hoặc có thể mua người cũng được mà.
@Bạch Vân Đạo Nhân nghĩ đơn giản thế sao bro, nhúng chàm để tan nát sự nghiệp à 😁
@Bạch Vân Đạo Nhân Làm chui thì chắc có, tình nguyện viên những người nằm liệt giường tuyệt vọng sẵn sàng thử nghiệm bất kì hy vọng nào chắc cũng không thiếu, không đến mức phải sử dụng mấy tay nghiện hay những đi mua người cho lắm rủi ro. Giờ được cấp phép rồi thì giảm bớt rủi ro, nhỡ bị phát hiện thì có thể xuất trình giấy tờ, câu được nhiều thời gian hơn để tranh thủ xử lý.
@dktran01 cho vào nghiên cứu ở những hầm bí mật của các tỷ phú thì có mà ông trời biết.
@Bạch Vân Đạo Nhân Cho hỏi ai ở đó suốt đời? Không ngôi lên thở? Ngôi lên không sợ bị leak? Rồi lúc leak tan nát sự nghiệp.
Thà vô danh tiểu tốt mới ko sợ nhúng chàm. Càng leo cao càng sợ
Đọc tiêu đề cứ tưởng họ đang "cấy ghép não của Elon Musk" vô não của ai đó chứ
Hay vậy
Rồi xong, cyberpunk sắp thành hiện thực. Mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến khi gặp cyberbug.
rồi sẽ có nhiều nhiều những bộ óc thiên tài và thiên tai cho mà xem...sau này sẽ không còn chuyện học bài trước khi đến lớp nữa...tạch tạch cái là trên thông thiên văn dưới tường địa lý luôn
Cười vô mặt
Phải công nhận E.M quá giỏi. Chưa kể cũng sắt đá lắm mới chống lại đám truyền thông thổ tả.
@8Keo Phải giàu nhất nhì thế giới mới làm đc việc đó 😁
Dự án tương lai 😁 kiểu mở công ty ra chủ yếu để vay vốn ngân hàng làm ăn :D
Mày vui tính vãi
.acu.
TÍCH CỰC
một năm
Đọc title tưởng lấy não E.M cấy ghép
Có món này thì đâu cần cầm điện thoại nữa 😁
@ducleminh Nhạc, video sẽ nét hết mức vì tín hiệu từ ssd chạy thẳng ra hệ thàn kinh, ko phải qua lỗ nhĩ, võng mạc.... vv
Tuyệt vời. Thật sự là một công nghệ đỉnh cao của người Mỹ
Anh musk mãi đỉnh
Công nghệ mà làm cho người mù thấy lại ánh sáng thì thật tuyệt vời
Mình thì chả tin đâu ! Não người có phải đồng chì sắt thép đâu mà hàn xì gắn kết được mà cấy với chả ghép
@Emranhieulam1990 Thì người ta có cần bạn tin đâu
Cấy trái Táo vào não. Chúng ta sẽ trở thành fan cuồng Táo.
Kinh quá, bởi có thể 100 năm sau, đi tới tương lai chúng ta sẽ thấy 1 nền văn minh khác. Bởi chỉ có tu tập theo giáo lý nhà Phật mới cứu chúng ta khỏi sanh tử luân hồi, bệnh tật, dơ dáy của 6 ngã luôn hồi mà thôi.
TNF
ĐẠI BÀNG
một năm
@Thiếu nữ thôn quê bớt đạo lý cưng à
@Thiếu nữ thôn quê Đúng không @bach van DaoNhan? 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019