Nhìn bên mỹ mà nghĩ về VN! không biết bao giờ những bài phân tích sơ cho cuộc đua giành khách hàng của các nhà mạng VN khi mà thị trường cho CDMA vắng mặt lâu ngày, còn GSM thì toàn sim rác 😆
thì cũng như nhiều hãng coi thường Apple trong quá khứ ấy, iPod, iPhone, Touch, Mac, iPad v.v. mà sau này cũng nhờ các sản phẩm ấy mà Apple lên hàng top của thế giới về công nghệ, thiết kế mẫu mã và trên hết là lợi nhuận, và sau sau đó là sản phẩm của Apple như tiềm tàng đặt ra chuẩn, mẫu mực cho các hãng khác so sánh. Có khi vì 1 sản phẩm "bốc" như iPhone góp phần tăng sức mạnh về lợi nhuận và tiếng tăm cho Apple, chứng minh cho thấy qua mấy năm qua. Microsoft, Nokia, Motorola, Samsung, LG, HTC, BB v.v. cũng lao đao vì Apple đó chứ! lấy ví dụ, hãng nào cũng lần lượt ra cả đống smart phones, hãng nào cũng gọi phone mình là sát thủ iPhone (sic!), rốt cuộc phần lớn toàn là ..rác rưới đâu không! nhiều hãng ra MP3 player (Microsoft, Creative, Samsung, Phillip v.v. + với cả đống hãng Tàu), xem lại thì iPod vẫn là ông vua trong lãnh vực này, Apple thâu vào tỷ tỷ đô la, các hãng làm MP3 coi mòi dẹp tiệm các sản phẩm này 😃 ... Ngay cả cái App Store của Apple cũng thế ... ai theo dõi thì suy ra ngay thôi.
Theo như tôi thấy, tuy người dùng không đổi từ AT&T qua Verizon liền (vì phải trả tiền phạt hủy hợp đồng cao), nhưng sau khi hết hợp đồng thì người ta sẽ "good bye" AT&T lẹ thôi, đơn giản: Verizon có mạng rộng hơn, mạnh hơn, nhiều phone hơn, có thể rẻ hơn... sau đó là vì Verizon có cung cấp Internet nhanh cho computer trong nhà, local phone & long distance (IP or analog) và TV. Tiện lợi cho người dùng khi trả hóa đơn hàng tháng cho 1 công ty mà thôi. Trong khi đó AT&T không có gói này.
AT& T không chết, nhưng sẽ chết từ từ ... hoặc yếu dần!