Các bài trả lời tuandavinci

Thảo luận trong 'Smartphone khác' bắt đầu bởi sonlazio, 16/4/11. Trả lời: 66, Xem: 8808.

  1. tuandavinci

    Tham gia:
    28/10/10
    Được thích:
    381
    Best Answers:
    0
    tuandavinci
    ĐẠI BÀNG
    Một cấu hình mạnh
    Nhưng sẽ chẳng để làm gì
    Cho kho ứng dụng không mấy phong phú của Wp7!
     
    1. Phù Mỹ 999

      Tham gia:
      14/10/09
      Được thích:
      1,681
      Best Answers:
      0
      Phù Mỹ 999
      CAO CẤP
      Phù Mỹ 999
      Xin hỏi bạn đã dùng WP7 chưa mà phán như vậy.
      Bạn cần những ứng dụng gì mà WP7 không có?
      Sao điện thoại chạy WP7 có cấu hình mạnh mà chẳng để làm gì là sao hả bạn.?.
      Công nghệ ngày càng phát triển, các game và ứng dụng ngày càng có dung lượng lớn đòi hỏi máy phải có cấu hình mạnh mới đáp ứng được. Cấu hình mạnh giúp máy xử lý tốt và mượt mà mọi ứng dụng và game cài trên máy. Đây là điều rất quan trọng đối với người dùng. Không ai muốn máy của mình ì ạch cả.
      Bạn phải nói ngược lại như thế này mới đúng. Máy cần phải có cấu hình mạnh để chạy trơn tru; còn game và ứng dụng linh tinh thì chả để làm gì. :D

      Mình nghĩ mọi người đừng có a dua như vậy. Trung bình mỗi người dùng điện thoại thông minh cài luôn cả game và ứng dụng thì chưa tới con số 1000 trong suốt quá trình sử dụng điện thoại đó. Và các ứng dụng và game dùng trên máy không quá con số 100. Có nhiều game và ứng dụng chỉ tải duy nhất 1 lần về cài và sau đó xóa ngay vĩnh viễn. Do đó chạy đua ứng dụng và game linh tinh có thật sự tốt cho người dùng không.
      Ít nhưng mà đầy đủ và chất lượng đó mới là giải pháp hay.
      WP7 mới ra và đang trên đà phát triển và nó chỉ thật sự bùng nổ khi Nokia chính thức tham gia cuộc chơi.
      Độ bền + sự tùy biến của Nokia => Nokia chạy WP7 sẽ trở nên "hoàn hảo".
      Mình nghĩ đứng ở phía người tiêu dùng thì nên khuyến khích các nhà phát triển để họ cải tiến sản phẩm của mình ngày một tốt hơn để người tiêu dùng được lợi thì sẽ hay hơn là suốt ngày đi chê bai.

      (Anh em mình tranh luận tý cho vui và làm cho diễn đàn thêm sôi nổi, mọi người đừng có nóng tính mà làm mất đoàn kết nha.!. :D)
       
      anh_that_tinh, nguyenhuutai85, sinta2 người khác thích nội dung này.
    2. noichantroi4

      Tham gia:
      24/8/09
      Được thích:
      747
      Best Answers:
      0
      noichantroi4
      TÍCH CỰC
      noichantroi4
      không biết bác đã dùng hay chưa mà nói như là mình là sếp thế ta? :D
      haizzz
       
    3. thinhletien

      Tham gia:
      11/7/08
      Được thích:
      979
      Best Answers:
      0
      thinhletien
      CAO CẤP
      thinhletien
      Theo bác thế nào là phong phú :D chẳng qua hàng chùa k nhìu nên bác nghĩ thế thui
       
    4. love pocket pc

      love pocket pc Thành viên

      Tham gia:
      15/12/07
      Được thích:
      385
      Best Answers:
      0
      love pocket pc
      love pocket pc
      Tăng cấu hình thì tuyệt quá rồi
      Còn kho ứng dụng hàng trăm ngàn, nhưng trong máy chẳng ai cài hết số đó mà nhiều với ít.
      hàng triệu ứng dụng mà ko có cái mình cần thì không bằng kho ứng dụng chỉ có 10 ứng dụng. "đó người ta gọi là no bụng đói con mắt"
       
      cuongbk12, htc cuongkyoryo thích nội dung này.
    5. nguyenthi0602

      nguyenthi0602 Thành viên

      Tham gia:
      16/8/10
      Được thích:
      1,145
      Best Answers:
      0
      nguyenthi0602
      nguyenthi0602
      :mstickle::mstickle::mstickle:
       
    6. Khánh Trần iDeviceFix

      Tham gia:
      2/4/09
      Được thích:
      1,846
      Best Answers:
      0
      Khánh Trần iDeviceFix
      CAO CẤP
      Khánh Trần iDeviceFix
      chẳng có cái quái gì mà nó phong phú ngay từ đâu bro ạ...ai dám bảo cấu hình mạnh thì không để làm gì ....?
       
    7. Arabia

      Tham gia:
      13/12/10
      Được thích:
      173
      Best Answers:
      0
      Arabia
      ĐẠI BÀNG
      Arabia
      Ngay đơn giản như chỉnh host file tại VN để vào facebook xin bạn chỉ cho mình cách làm? Chả cần đến 100 ứng dụng đâu, 50 ứng dụng thôi đã thấy ngại việc mở ứng dụng vì vuốt mệt quá --> thèm cái phân ra màn hình và bóp lại để chọn cho nhanh như trên nhiều máy Android. Nói thì phải nói cho đúng, thật mình rất dị ứng cái từ chả để làm gì, nó là biểu hiện của sự trì trệ. 1 VD về CPU máy tính, cho dù đa số người dùng chỉ lướt Web và ứng dụng văn phòng nhưng ko bao giờ vì thế mà Intel nhừng cải tiến sức mạnh CPU mà luôn tuân theo 1 lịch trình cải tiến khắt khe Tick Tock chứ không dừng lại. Hay ổ cứng, cách đây vài năm nhiều người còn cho là chả dùng gì hết 80GB nhưng giờ vài nghìn GB vẫn còn cảm thấy không đủ . Mình không phủ nhận điểm mạnh của WP7, độ trễ thao tác cảm ứng hơn hẳn Android, ứng dụng văn phòng tốt, nhưng đừng nói giọng fanboy dùng gì khen nấy, cứ cái gì yếu điểm thì coi như ko có bảo là ko cần. Bạn ko cần nhưng người khác cần. Quan điểm của mình là chả có cái gì không cần, chỉ sợ không có, chứ cứ có đi thì sau 1 thời gian vẫn sẽ cảm thấy thiếu ngay.
       
      cuongbk12kaiba_seto2004 thích nội dung này.
Đang tải...