[imgl]http://photo.tinhte.vn/attach/public_image/btv/52034/tinhte.vn_4df18c5b1e175_Rich-green.jpg[/imgl]Chỉ sau một năm làm việc, giám đốc công nghệ của Nokia (CTO) Richard Green đã vừa xin "nghỉ phép". Nokia cho biết Green tạm nghỉ vì "vấn đề cá nhân" và ngày ông trở lại làm việc vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất là Green nghỉ vì lý do riêng hay ông không hài lòng với việc Nokia chuyển đổi từ Meego và Symbian sang Windows Phone 7?
Theo thông tin đăng tải trên tờ Helsingin Senomat (Phần Lan) thì Green đã không lấy làm vui vẻ với quyết định mới của công ty khi tạm ngưng dự án dự án phát triển MeeGo. Thêm vào đó, Green đã có những ý kiến bất đồng với CEO Stephen Elop khi ông quyết định chọn WP7 làm nền tảng thay thế. CTO Richard Green được cho là người rất ưu ái và ưu tiên phát triển MeeGo nhưng ngược lại, Stephen Elop - một cựu CEO của Microsoft lại tin rằng chiến lược mới sẽ mang lại thành công cho Nokia.
Mặc dù Nokia vẫn là nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới nhưng thị phần của gã khổng lồ đang mất dần vào tay Google Android và Apple iPhone. Năm ngoái, thị phần quý 1 của Nokia là 33% nhưng con số này đã giảm xuống còn 29% trong năm nay. Theo Bloomberg, doanh thu và lợi nhuận của Nokia đã tụt giảm khiến tỉ giá cổ phiếu của công ty rơi xuống thấp nhất trong suốt 13 năm qua.
Trong khi đó, CEO Stephen Elop vẫn bỏ qua những tin đồn cho rằng công ty sắp bị Microsoft mua lại. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng bản hợp đồng giữa Nokia và Microsoft hồi tháng 3 nhằm đưa nền tảng WP7 lên điện thoại Nokia là một dấu hiệu cho thấy Microsoft có khả năng sẽ thâu tóm nhà sản xuất điện thoại Phần Lan. Mặc dù vậy, Elop vẫn khẳng định Nokia sẽ trình làng điện thoại WP7 đầu tiên vào trước thời điểm cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Điện thoại Windows Phone không chỉ là điều duy nhất mà Nokia đang thực hiện nhằm lấy lại vị thế trên thị trường. Nokia đang cố gắng tiết kiệm ngân sách và vào tháng 4, công ty đã công bố cắt giảm 12% nhân công trên toàn thế giới. Nokia đã sa thải 4000 nhân công và chuyển giao 3000 lao động khác cho công ty cố vấn công nghệ và gia công thiết bị Accenture.
Nếu CTO Richard Green ra đi thật sự thì vị trí của ông sẽ do Henry Tirri, hiện là lãnh đạo trung tâm nghiên cứu Nokia Research Center nắm giữ.
Theo thông tin đăng tải trên tờ Helsingin Senomat (Phần Lan) thì Green đã không lấy làm vui vẻ với quyết định mới của công ty khi tạm ngưng dự án dự án phát triển MeeGo. Thêm vào đó, Green đã có những ý kiến bất đồng với CEO Stephen Elop khi ông quyết định chọn WP7 làm nền tảng thay thế. CTO Richard Green được cho là người rất ưu ái và ưu tiên phát triển MeeGo nhưng ngược lại, Stephen Elop - một cựu CEO của Microsoft lại tin rằng chiến lược mới sẽ mang lại thành công cho Nokia.
Mặc dù Nokia vẫn là nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới nhưng thị phần của gã khổng lồ đang mất dần vào tay Google Android và Apple iPhone. Năm ngoái, thị phần quý 1 của Nokia là 33% nhưng con số này đã giảm xuống còn 29% trong năm nay. Theo Bloomberg, doanh thu và lợi nhuận của Nokia đã tụt giảm khiến tỉ giá cổ phiếu của công ty rơi xuống thấp nhất trong suốt 13 năm qua.
Trong khi đó, CEO Stephen Elop vẫn bỏ qua những tin đồn cho rằng công ty sắp bị Microsoft mua lại. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng bản hợp đồng giữa Nokia và Microsoft hồi tháng 3 nhằm đưa nền tảng WP7 lên điện thoại Nokia là một dấu hiệu cho thấy Microsoft có khả năng sẽ thâu tóm nhà sản xuất điện thoại Phần Lan. Mặc dù vậy, Elop vẫn khẳng định Nokia sẽ trình làng điện thoại WP7 đầu tiên vào trước thời điểm cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Điện thoại Windows Phone không chỉ là điều duy nhất mà Nokia đang thực hiện nhằm lấy lại vị thế trên thị trường. Nokia đang cố gắng tiết kiệm ngân sách và vào tháng 4, công ty đã công bố cắt giảm 12% nhân công trên toàn thế giới. Nokia đã sa thải 4000 nhân công và chuyển giao 3000 lao động khác cho công ty cố vấn công nghệ và gia công thiết bị Accenture.
Nếu CTO Richard Green ra đi thật sự thì vị trí của ông sẽ do Henry Tirri, hiện là lãnh đạo trung tâm nghiên cứu Nokia Research Center nắm giữ.
Theo: Geek