Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple có bản quyền đa điểm trên trình duyệt, hãy coi chừng

sonlazio
23/6/2011 2:8Phản hồi: 603
Apple có bản quyền đa điểm trên trình duyệt, hãy coi chừng
4 năm trước, khi iPhone đầu tiên ra mắt thì tính năng gây được nhiều sự chú ý nhất của nó chính là cảm ứng đa điểm cùng màn hình cảm ứng điện dung. Cũng như những phát minh khác của mình, Apple nộp đơn lên văn phòng cấp bằng sáng chế Mỹ USPTO nhằm ngăn chặn các nhà sản xuất khác bắt chước. Thấm thoát đã 3 năm rưỡi trôi qua và giờ đây Apple mới được cung cấp bằng phát minh số hiệu 7966578 cho phép họ nắm giữ bản quyền về việc ứng dụng cảm ứng đa điểm trên trình duyệt của bất cứ thiết bị nào, từ điện thoại, máy tính bảng cho đến PMP. Với bằng phát minh được công nhận này thì Apple nắm giữ một lợi thế rất lớn và họ hoàn toàn có thể khởi kiện RIM, Nokia, HTC, Samsung, LG, Motorola..... tức là bất cứ hãng nào áp dụng cảm ứng đa điểm.

USPTO đã ghi rõ họ cung cấp cho Apple bản quyền về “một phương thức giao tiếp giúp người dùng tương tác với các thiết bị di động đa chức năng sử dụng màn hình cảm ứng. Phương thức này gồm việc hiển thị một phần nội dung của trang, bao gồm cả các khung trong phần nội dung đó cũng như các nội dụng khác của trang trên màn hình cảm ứng”. Nghe rất là khó hiểu nhưng bạn có thể hiểu rõ hơn qua lời giải thích của một chuyên gia dưới đây:

“Một bằng phát minh nào đó bị vi phạm khi vào chỉ khi tất cả các công nghệ trong bằng phát minh đó đều được sử dụng”, điều này đồng nghĩa với việc nếu công ty A đăng ký bằng phát minh số 1 có 20 điều khiển nhỏ thì công ty B chỉ bị khởi kiện nếu sản phẩm của họ vi phạm cả 20 điều kiện đó. Trong trường hợp bằng phát minh này thì USPTO chỉ nói về điện thoại thông minh nhưng tùy trường hợp mà ta có thể mở rộng ra với bất cứ màn hình nào sử dụng cử chỉ cảm ứng. Thực tế thì bằng phát minh của Apple chỉ có giá trị trong trình duyệt nhưng nó vẫn mang lại 1 lợi thế đáng sợ cho hãng.

Bằng phát minh này sẽ ảnh hưởng đến những điện thoại thông minh cho phép người dùng tương tác với 1 trang web bằng cách sử dụng 1 hay nhiều ngón tay chạm vào màn hình. Tức là nó đủ rộng để bao gồm hầu như tất cả smartphone trên thị trường vì chúng cho phép sử dụng dùng 1 ngón tay để di chuyển trang web sang trái hoặc phải hoặc 2 ngón tay để phóng to/thu nhỏ.

Tất nhiên, các nhà sản xuất có quá nhiều điều để lo ngại khi mà Apple hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án cấm bán thiết bị của họ ở thị trường Mỹ, một thị trường lớn nhất thế giới. Nếu điều này xảy ra thì nhiều khả năng Apple sẽ thành công ty độc quyền trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đồng thời cho biết nếu Apple quá đáng thì nhiều khả năng tòa án sẽ thực hiện các hành động điều tiết, ép công ty này phải ký hợp đồng bản quyền chéo (trao đổi bằng phát minh hoặc mua bán) với các công ty bị ảnh hưởng nhằm tránh những tác động xấu lên thị trường.

Tổng hợp từ PC Mag, USPTO, SlashGear, Physorg
603 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

oldfriend
TÍCH CỰC
13 năm
sắp tới còn kiện tụng nhiều nữa, độc quyền cái này hơi bị độc ah
Nhưng chắc cũng không làm gì được nokia. Vì Nokia luôn cẩn thận trong vấn đề bản quyền, với lại cái bằng sáng chế này công nhận quyền sử dụng trên màn hình chứ không ghi rõ là từ bên mép màn hình. 😁:D:D mà giao diện cảm ứng thì Nokia giữ bản quyền rồi. cùng lắm trao đổi thôi.
hamseeboy
ĐẠI BÀNG
13 năm
Màn hình là toàn diện tích màn hình chứ làm gì mà lắc léo ra mép và ko mép màn hình hã bác:D:D
Thế bạn không biết vụ 1 người nông dân ở mỹ kiện nhà sản xuất kẹo chỉ vì trên bao bì không ghi "xé ra và ăn những thứ bên trong" à ? Ông ta ăn cái vỏ đựng bánh mà thắng kiện đấy. Trong hình Apple đang ký là quẹt qua, lại, lên xuống thì tui đồng ý, nhưng khi nào tui quẹt thẳng tưng như mũi tên thì mới là vi phạm thui. mà làm gì có trường hợp thẳng từng thế được. Nên Apple có đăng ký cử chỉ cảm ứng, nhưng Nokia giữ cái màn hình, giao diện cảm ứng rồi thì bác chọt, quẹt vào đâu ? :D:D
nhoctm
ĐẠI BÀNG
13 năm
Vậy Là Bạn đọc bài này không kĩ rồi,vấn đề Apple mún nói đến là màn hình cảm ứng đa điểm,smart phone cảm ứng bây giơ hầu như đều hỗ trợ đa điểm,và cảm ứng điện dụng,vậy thử hỏi... có phải tất cả đều sẽ bị Apple ràng buộc.Như bài viết ở trên cũng có nói:
"Apple mới được cung cấp bằng phát minh số hiệu 7966578 cho phép họ nắm giữ bản quyền về việc ứng dụng cảm ứng đa điểm trên trình duyệt của bất cứ thiết bị nào, từ điện thoại, máy tính bảng cho đến PMP. Với bằng phát minh được công nhận này thì Apple nắm giữ một lợi thế rất lớn và họ hoàn toàn có thể khởi kiện RIM, Nokia, HTC, Samsung, LG, Motorola..... tức là bất cứ hãng nào áp dụng cảm ứng đa điểm. "
Nếu không bi kiện thì không nên dung màn hình cảm ứng,bạn có thể tham khảo thêm tại đây :http://genk.vn/c187n20110623062139731/cu-dam-moi-cua-apple-man-hinh-cam-ung-thuoc-ve-toi-.chn
hackphone
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình thấy Apple ko sử dụng giao diện cảm ứng của Nokia thì phải, giao diện cảm ứng thì đơn giản hơn là vấn đề cảm ứng đa điểm này
ghê thật , mấy hãng khác coi bộ phải cảnh giác rồi
muidao
TÍCH CỰC
13 năm
xu thế tất yếu phát triển thôi ,chứ nếu mỗi apple đựoc dùng chức năng này thì nền điện thoại trên giới sao phát triển được
chắc rồi sẽ lại đi đến thỏa thuận thôi, cái này khó mà độc quyền đc lắm ah 😃
Xong, Apple có một bằng sáng chế đủ cho họ ngồi không thu tiền tươi rồi. Mà USPTO chơi cũng xấu thật, 3 năm rưỡi mới cấp bằng trong khi HTC, SS, LG, Nokia.... dùng chán luôn rồi ^^
Nếu có thì Samsung dính chưởng tiếp thôi =))
bantayden
TÍCH CỰC
13 năm
Bố này Avatar bóng vãi ......................
jing
CAO CẤP
13 năm
thật là ngớ ngẩn, điều này sẽ làm cho công nghệ chậm phát triển
Bạn nói không đùng rồi.
Việc bảo vệ bản quyền giúp cho công nghệ phát triển hơn. Các cty sẽ phải đầu tư nhiều hơn vào khâu R&D và sẽ có rất nhiều cái mới ra đời.
Bác này nguy hiểm quá 😃
số vòng trên xe máy độc quyền của Honda các hãng Yamaha, Suzuki, ... phải chờ 20 năm sau mới dùng số vòng này. Còn muốn dùng sớm thì trả tiền bản quyền.
bạn sai rồi, điều này là cần thiết vì nó bảo vệ quyền sỡ hữu hợp pháp trí tuệ của con người, chính nó mới góp phần thúc đẩy con người tìm hiểu và nghiên cứu ra những cái mới và những thành quả của mình được bảo vệ trước luật pháp.

mặc dù mình không thích Apple và các sản phẩm của họ nhưng thú thật là mình học Business quốc tế nên rất hiểu vấn đề này. 1 cái patent khi đã được chứng minh và thông qua thì những công ty khác vi phạm sẽ bị phạt tiền thôi. Dù có những cái qua thời gian nhiều người sử dụng thấy nó quen thuộc đến mức xem nó là điều hiển nhiên

xin hỏi trước thời đại Iphone thì làm gì có ai nghĩ ra chuyện duyệt web dùng 2 ngón kéo xéo ra sẽ là phóng ta, kéo vào sẽ là thu nhỏ .... dù cho chúng ta sử dụng quá quen thuộc và xem điều đó là hiển nhiên trên các smartphones màn hình cảm ứng khi duyệt web. Nhưng chính Apple đã nghiên cứu và tạo ra cái patent đó. 😁

ngay cả Apple khi làm smartphone cũng phải xài đến những patent của Nokia và đã phải trả nokia 1 tỉ USD vừa rồi đấy thôi. business ở Mỹ không phải là không nghiêm túc và hạn chế phát triển đâu, bằng chứng là ở US công nghệ phát triển như điên trong khi bên TQ copy công nghệ vô tư nhưng vì mình làm ra được là bị copy nên chẳng ai chịu sáng tạo hết, vietnam ta cũng vậy

1 vài ý kiến của em :D
Không biết apple có công bố cái giá của phát minh trên không nhỉ. Đôi khi, apple chả cần làm gì cả. Ngồi bán quyền sử dụng cũng đủ giàu rồi...
CKG
ĐẠI BÀNG
13 năm
Người ta vắt óc nghĩ ra rồi bạn bắt chước mà kêu là ngồi rung chân hưởng sao ?
Nhưng có vẻ hơi quá đáng nhỉ, chả có nhẽ ông nào phát minh ra ô tô đầu tiên thì các hãng khác cũng phải trả tiền vì sx ô tô có kiểu vô lăng giống nhau à :banghead:
Cấm thật mạnh ở Mẽo vào, các hãng khác sang VN bán cho rẻ hehe.
Danamuan
ĐẠI BÀNG
13 năm
mình nghĩ kiểu độc quyền này cũng lạ, phát triển từ cảm ứng đơn điểm lên đa điểm là một sự tất yếu, chẳng nhẽ App nghĩ ra trước thì các hãng khác không được phát triển sau ah, nói như bác ở trên thì ông nào phát minh ra ô tô lái bằng vô lăng thì mấy hãng sau phải sản xuất ra oto lái bằng...chân quá
iloveu_0311
ĐẠI BÀNG
13 năm
rồi lại kiện tụng lung tung hết.. cho mà xem
Theo mình thì Apple sẽ cầm bằng sáng chế này để chơi lại Nokia đầu tiên vì Nokia đã "cuỗm" mất một khoản không nhỏ từ Apple chỉ cách đây vài tuần...
quochung83
ĐẠI BÀNG
13 năm
chắc chả kiện được đâu! bây giờ mới lấy được bằng sáng chế! nên những sản phẩm sản xuất trước chắc ko sao!
Godfire
ĐẠI BÀNG
13 năm
chả biết ai "cuỗm" của ai đâu, Apple mà không có tính năng gọi điện thoại thì chỉ là cái iPod thôi
Nokia cẩn thận lắm bạn ơj
tai9400943
ĐẠI BÀNG
13 năm
Riết rồi các công ty công nghệ cứ xảy ra chiến tranh trên mặt trận bản quyền hoài riết 1 tuần cũng thấy có it nhất là 1 topic nói về kiện tụng . Thấy mấy vụ kiện tụng còn sôi nổi hơn việc ra một sản phẩm mới .

Sent from my SGH-T959 using Rom gls s2 v2 . Bali 1.8.6 uv .
Chả liên quan đến mình. Điện thoại nào hợp lý với mình thì mua thôi.
Quan trong là cái cảm ứng đa điểm, nó ko cho dùng nữa thì nhịn
emmaitre
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mất bao nhiêu công lao để suy nghĩ, sáng chế ra đa điểm thì xin bản quyền là đúng rồi. Đáng lẽ phải xin cả zoom ảnh nữa thì mới gọi là ép phê, các chú khác hết cửa mà nhái ;)
em thích câu này của bác
nhưng thiết nghĩ appe sẽ không ép người đến mức đó đâu
Mấy hãng kia nhái của Apple là chuyện ko ai bàn cãi 😃
hay quá ! 😁
Ko đọ lại đc thấy mình đang dần yêu thế chuyển sang chơi cùn. vkl 😆
nghĩ ngắn quá..😃..cái từ " chơi cùn" có vẻ ko liên quan ji ở đây...còn yếu thế hay ko cứ để thị trường nó chứng minh
ai kiện thì cứ kiện rồi cuồi cùng cũng giàn xếp với nhau hết thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019