Cứ tưởng như cuộc chiến "điên cuồng" trên Twitter vào tháng 2 vừa qua giữa 2 công ty phần mềm Google và Microsoft đã kết thúc nhưng Google lại tiếp tục khơi mào một cuộc chiến khác. Lần này, thay vì tìm kiếm thì lĩnh vực được đem ra cãi nhau chính là vấn đề bản quyền, đồng thời Google cũng mở rộng vòng tay mời gọi thêm Oracle, Apple, EMC, RIM và Sony, tức là các công ty đã mua được bản quyền của Nortel và Novell cùng với Microsoft tham gia cãi nhau chung cho vui. Hiện tại thì mới chỉ có Microsoft lên tiếng cãi qua cãi lại với Google, chúng ta hãy cùng chờ xem những hãng kia sẽ đáp trả Google thế nào. Bạn không nên học các ông lớn này nhé, vì chúng ta là người lớn, có gì thì ngồi ăn miếng bánh, uống miếng trà rồi đàm đạo từ từ sau.
Tưởng chừng như câu chuyện dừng ở đây nhưng Drummond lại tiếp tục cuộc chơi. Theo ông này, Microsoft đã cố tình đẩy câu chuyện theo một chiều hướng khác trong khi lại không dám đề cập đến bản chất. Drummond cho biết:
Ngoài ra, Google cũng đồng thời thông báo bộ tư pháp Mỹ đã quyết định ép Microsoft cùng các công ty mua được bản quyền (Microsoft, Oracle, Apple và EMC) buộc phải bán hoặc chia sẻ với cộng đồng mã nguyồn mở, một hành động được bộ tư pháp đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính cạnh tranh và sáng tạo của cộng đồng phần mềm mã nguồn mở.
Tất nhiên Microsoft cũng không bỏ qua cho Drummond, hãng này đã nói gì? Frank Shaw đăng một loạt hồi đáp lên Twitter cho rằng thay vì dùng để bảo vệ như thông báo, Google muốn dùng những bằng phát minh này để kiện các đối thủ chứ chẳng lịch sự gì.
Một chút phân tích nhỏ để các bạn hiểu tại sao Google lại ứng xử như vậy, đơn giản là vì họ không còn con đường nào khác để đi. Như đã nói ở trên, các công ty lâu đời sở hữu một lượng bằng phát minh khủng khiếp mà những công ty mới nổi không thể nào chịu nổi. Một chiếc điện thoại bán ra có thể bị ảnh hưởng bởi 250.000 bằng phát minh khác nhau. Hiện tại Microsoft đã có hơn 20.000 ngàn, Apple có hơn 10.000 bằng phát minh và chuyện gì sẽ xảy ra trong các thương vụ tiếp theo, khi 2 công ty này đang có ý định mua thêm khoảng 8.800 bằng nữa từ InterDigital, Google sẽ đi đâu về đâu khi mà họ mới chỉ có khoảng hơn 2000 cái, nhất là khi 1000 cái đến từ thương vụ mới mua lại của IBM vừa qua.
Hơn nữa, Google cũng chẳng đề cập đến việc 1 mình họ dám đưa ra mức giá ra khoảng 4 tỷ đô la cho những bằng phát minh ở trên, bằng phát minh mà cả 4 đại gia Microsoft, Apple, EMC và Oracle mới đưa ra giá 4,5 tỷ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Google cần bằng phát minh như thế nào. Hiện tại Google có khoảng 40 tỷ đô la tiền mặt hoặc các tài sản tương đương trong khi Apple có gấp đôi con số đó, còn Microsoft thì chỉ tiền mặt không đã là hơn 50 tỷ đô la Mỹ rồi, liệu Google có chống nổi sự hợp tác của 2 con hổ kia hay không? Họ chỉ còn cách làm thế này để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lại.
Quảng cáo