[TAG]Intel [/TAG]mới đây đã từ chối giảm giá mạnh dòng chip cho [TAG]Ultrabook[/TAG] của các hãng sản xuất PC, với mong muốn cạnh tranh với sản phẩm [TAG]MacBook Air[/TAG] của Apple. Những đối tác của Intel đề nghị Intel giảm 50% giá thành các dòng chip Core i5 và i7 tiết kiệm năng lượng, để có thể sản xuất những chiếc máy tính siêu mỏng có giá thấp hơn sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, theo thông tin của Digitimes, Intel chỉ có thể giảm tối đa là 20% cho đối tác sản xuất phần cứng lớn nhất mà thôi.
Những thỏa thuận hiện tại cho phép giảm giá thành chip xử lý Core i5 1.7GHz xuống mức 250 USD, với 2 sản phẩm chip Core i7 1.7GHz và 1.8GHz có giá lần lượt là 289 USD và 317 USD. Những nguồn tin nhìn nhận lời từ chối của Intel xuất phát từ việc hãng không muốn mất khoản lợi nhuận béo bở 60% từ mảng chip xử lý. Đòi hỏi giảm phân nửa giá thành chip xử lý của các đối tác sản xuất trong thời điểm này với Intel là không thực tế.
Nhu cầu về các sản phẩm chip cho máy tính siêu mỏng tăng mạnh trong thời gian qua, đến mức Intel phải lập hẳn một nguồn quỹ trị giá 300 triệu USD để hỗ trợ phát triển và tiếp thị các dòng máy tính Ultrabook. Tuy nhiên, những nhà sản xuất PC cho rằng con số này vẫn là chưa đủ. Cho đến nay, chỉ có mỗi Apple là hãng có thể sản xuất ra một sản phẩm máy tính bảng siêu mỏng với đầy đủ những công nghệ tiên tiến như chip Core i, ổ cứng SSD mà vẫn có giá bán dưới 1.000 USD. Để có thể cạnh tranh với MacBook Air, nhiều đối thủ buộc lòng phải sử dụng những linh kiện thấp cấp hơn, nhưng chính vì thế họ lại không thể sản xuất ra một chiếc máy tính siêu mỏng đúng nghĩa.
ASUS là hãng sản xuất máy tính đầu tiên bên cạnh Apple, có thể phát triển một mẫu Ultrabook thật sự với sản phẩm UX21. Đến cuối năm nay và đầu năm sau, người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, đến từ các sản phẩm của Acer, HP, Lenovo...
Nguồn: Electronista