Tóm lại là mây bay được vì trong cùng một độ cao với áp suất nhất định khối lượng riêng của nó nhỏ hơn khối lượng riêng của không khí. Nên nó bay được ở độ cao ấy. Khi các hạt nước tích tụ đủ khối lượng, lúc này khối lượng riêng của nó lại lớn hơn khối lượng riêng của không khí và gây ra mưa.
Bé nào hỏi ngây ngô vậy. Bay lên hay nổi lên được dựa theo định luật về trong lương riêng. Trọng lương riêng của mây nhỏ hơn ko khí thì nó bay lên thôi, giống nguyên tắc của bóng bay và khí cầu. Thế mà cũng phải hỏi 😆 Ko hiểu cái kiến thức cơ bản cấp 2 thế cũng thành topic
Khối lượng riêng của mây: 0,5g/m3
Khối lượng riêng của không khí: 1222g/m3
Sau 1 bài toán tính khối lượng của 1km3 thì không khí nặng gấp 2,44 lần chứ không phải 2444 lần như ban đầu.
Bày đặt tính toán cho cố vô rồi sai bét.