100 bức hình của năm 2020 (Time bình chọn - Phần 1)

tuanlionsg
29/12/2020 10:1Phản hồi: 44
100 bức hình của năm 2020 (Time bình chọn - Phần 1)
2020 là cả một năm dài, rất dài, và chúng ta cảm thấy nó còn dài hơn nữa với những bóng đen nằm vắt vẻo ngang qua nó. Bóng đen trườn lên tới đỉnh điểm và thế giới trải nghiệm nó như một chướng khí có thể nhìn thấy trong bầu khí quyển qua rất nhiều bức ảnh: Ánh sáng & bóng tối của một nhà xác tạm thời. Của một con phố thành phố bị hơi cay che khuất. Trong buổi hoàng hôn với khói du hành lãng đãng đến từ một đám cháy rừng, thiên tai... mà con người hốt hoảng chống chọi suốt năm qua.

Những bức ảnh tin tức chụp năm 2020 - được đăng ở đây trong danh sách 100 bức ảnh được chọn không theo xếp hạng, được thực hiện hằng năm của TIME - hầu như không cần đánh dấu thời gian, vẻ ngoài của nó rất đặc biệt. Đây là một năm với bảng màu của mùa đông Bắc Cực, sự biến đổi của bóng tối lặp đi lặp lại, thời gian đầu tiên bị đình trệ bởi những đợt cách ly xã hội khiến cuộc sống trở nên lạc lõng, sau đó là sự hiểu biết rằng khi mọi chuyện kết thúc, sẽ chẳng bao giờ có thể quay về những gì như quá khứ nữa.

Thiết nghĩ, trong những năm tới, không ai nhìn lại những hình ảnh này sẽ phải hỏi câu hỏi về việc thời điểm họ đến với cảnh của một thi thể và những người trong thảm họa trên đường phố, hay thời điểm bức ảnh đó được chụp. Hay mùa hè có hai nhóm đàn ông - một người mặc đồng phục cảnh sát - tóm tay chân của một người biểu tình trẻ tuổi Da đen, xung quanh là những người đeo mặt nạ. Ngoại lệ có thể là những cảnh tượng địa ngục được tạo ra bởi các đám cháy rừng, đặc biệt là những loài động vật buồn bã, hót ở Úc. Trừ khi, năm 2020 được ghi nhớ, trên tất cả mọi thứ khác, là năm mà cơn sốt biến đổi khí hậu - trước đây đã diễn ra chậm chạp - thì trong năm 2020 đã chính thức bùng phát.

Cảnh báo: Một số hình ảnh sau đây có tính chất gay gắt, và có thể gây khó chịu cho một số người xem. Mời anh em xem phần 1 với 50 ảnh:


andre-chung-top-100-photos-2020-2.jpg
Người biểu tình Ismail Bronson đang giơ nắm đấm của mình lên trong một cuộc biểu tình ôn hòa tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., vào ngày 2 tháng 6, tám ngày sau khi George Floyd bị giết.
André Chung



adam-ferguson-top-100-photos-2020-1.jpg
Một tình nguyện viên ứng phó với hỏa hoạn - đang đổ nước lên một con gấu túi bị thương trong trận cháy rừng ở Đảo Kangaroo, Nam Úc, vào ngày 16 tháng 1. Nó nhanh chóng được đưa đến một nơi trú ẩn gần đó, cùng hàng trăm con vật khác cần chăm sóc đặc biệt.
Adam Ferguson for TIME



malike-sidibe-top-100-photos-2020-1.jpg
Một người biểu tình, mặc chiếc áo có dòng chữ "Xin hãy ngừng bạo lực", bị kéo đến gần Trung tâm Barclays của Brooklyn vào ngày 29 tháng 5, bốn ngày sau khi George Floyd bị giết.
Malike Sidibe for TIME

Quảng cáo




robert-gauthier-top-100-photos-2020.jpg
Bầu trời đêm rực đỏ từ Đám cháy Holser ở Piru, California, vào ngày 17 tháng 8, khi một chiếc trực thăng thả nước hoạt động để làm chậm sự lan truyền của ngọn lửa.
Robert Gauthier—Los Angeles Times/Shutterstock



conor-kvatek-top-100-photos-2020.jpg
Quang cảnh vụ phóng tên lửa SpaceX Falcon 9, được nhìn thấy từ sân vận động UCF Knights ở Orlando vào ngày 15 tháng 11.
Conor Kvatek—Collegiate Images/Getty Images

Quảng cáo




hassan-ammar-top-100-photos-2020-1.jpg
Hoda Kinno, 11 tuổi, được người chú Mustafa sơ tán ngay sau một vụ nổ lớn tại cảng ở Beirut vào ngày 4 tháng 8. Gia đình Kinno, đến từ vùng Aleppo của Syria, đã kiệt quệ bởi vụ nổ. Hoda bị gãy cổ và các vết thương khác, theo thông tin của Associated Press, và em gái 15 tuổi của cô, Sedra, đã thiệt mạng.
Hassan Ammar—AP



go-nakamura-top-100-photos-2020.jpg
Bác sĩ Joseph Varon đang an ủi một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt COVID-19 trong Lễ Tạ ơn tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston vào ngày 26 tháng 11.
Go Nakamura—Getty Images



doug-mills-top-100-photos-2020-1.jpg
Tổng thống Trump, trái và Thẩm phán Amy Coney Barrett, ứng cử viên Tòa án Tối cao của ông, phải, trong Phòng Ngoại giao của Nhà Trắng ở Washington, D.C., vào ngày 26 tháng 9, trước khi tuyên bố ở Vườn Hồng. Vào ngày 2 tháng 10, Trump tiết lộ rằng ông và Đệ nhất phu nhân, Melania Trump, cũng có mặt tại đây, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona.
Doug Mills—The New York Times/Redux



chris-mcgrath-top-100-photos-2020.jpg
Năm con tàu du lịch hạng sang được chụp từ trên cao trong khi đang bị phân hủy để lấy sắt vụn tại cảng tái chế tàu Aliaga ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 2 tháng 10. Khi đại dịch toàn cầu làm chậm lại ngành du lịch hàng tỷ đô la và niềm tin của công chúng vào các kỳ nghỉ du lịch sau hàng loạt vụ dịch, một số nhà khai thác đã buộc phải cắt lỗ và cho tàu “nghỉ hưu” sớm hơn kế hoạch. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã thúc đẩy lượng tàu dừng đỗ tại cảng này.
Chris McGrath—Getty Images



brooklynn-kascel-top-100-photos-2020.jpg
Thiệt hại do hỏa hoạn được nhìn thấy trong cửa hàng Dollar Tree ở Minneapolis vào ngày 28 tháng 5, sau các đêm biểu tình và phá hoại để phản ứng lại với vụ việc cảnh sát giết George Floyd ba ngày trước đó.
Brooklynn Kascel—Polaris



malike-sidibe-top-100-photos-2020-2.jpg
Vào ngày 31 tháng 5, một người biểu tình ở New York phun sơn một tấm áp phích có hình đầu gối của Derek Chauvin trên cổ của George Floyd. “Không biết từ đâu, anh chàng này rút ra một bình xịt màu tím và bắt đầu viết lên đó,” nhiếp ảnh gia nhớ lại. “Những người phụ nữ trong hình đang đi ngang qua và dừng lại để nhìn nó. Họ đang nhìn vào nó, như thể đang tự hỏi là, 'Đây là để tấn công chúng tôi hay để ngăn chúng tôi im lặng?' ”
Malike Sidibe for TIME



brandon-bell-top-100-photos-2020.jpg
Một đài tưởng niệm được lắp đặt tại khu tưởng niệm George Floyd ở Minneapolis được chụp lại trong một cơn bão vào ngày 14 tháng 8.
Brandon Bell



jim-lo-scalzo-top-100-photos-2020.jpg
Cảnh từ trên không từ một máy bay không người lái cho thấy các công nhân đang dỡ bỏ một bức tượng của Tổng Liên minh J.E.B. Stuart Khởi hành từ Đại lộ Monument ở Richmond, Va., Vào ngày 7 tháng Bảy.
Jim Lo Scalzo—EPA-EFE/Shutterstock



paul-childs-top-100-photos-2020.jpg
Merlin Coles, 3 tuổi, xem đua ngựa tại Royal Ascot từ nhà của mình ở Bere Regis, Anh, vào ngày 17 tháng 6. Cậu bé đang ngồi trên con ngựa của mình, Mr. Glitter Sparkles, với con chó của mình, Mistress, khi cuộc đua lại tiếp tục sau những cánh cửa đóng kín.
Paul Childs—Reuters



atul-loke-top-100-photos-2020.jpg
Một nhân viên chăm sóc sức khỏe kiểm tra nhiệt độ và độ bão hòa oxy của một người phụ nữ trong khu ổ chuột Dhole Patil ở Pune, Ấn Độ, vào ngày 10/8.
Atul Loke for TIME



daniel-pullen-top-100-photos-2020.jpg
Nước Đại Tây Dương tràn vào một ngôi nhà cho thuê trên bãi biển ở Avon, N.C., vào ngày 22 tháng 9. Bão Teddy đang quay ngay ngoài khơi bờ biển, gây ra thủy triều cao hơn bình thường và triều cường tràn ngập những ngôi nhà thấp và các khu nhà cho thuê.
Daniel Pullen



danny-kim-top-100-photos-2020-1.jpg
Một bệnh nhân COVID-19 được bác sĩ gây mê tại Trung tâm Y tế Holy Name ở Teaneck, N.J., chuẩn bị cho đặt nội khí quản vào ngày 31 tháng 3. Lều nhựa này giúp vi rút không lây lan khi vận chuyển bệnh nhân giữa các buồng cách ly.
Danny Kim for TIME



aaron-favila-top-100-photos-2020.jpg
Nhà hoạt động cánh tả Reina Mae Nasino bị giam giữ, bị còng tay và mặc đồ bảo hộ để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, chạm vào quan tài của cô con gái ba tháng tuổi, River, trong nghi thức tang lễ được bảo vệ bởi những người hộ tống có vũ trang tại Nghĩa trang Bắc Manila vào ngày 16 tháng 10. Năm ngoái, thanh niên 23 tuổi nằm trong số ba nhà hoạt động bị bắt tại văn phòng của một nhóm cánh tả Philippines, AP đưa tin, và bị buộc tội tàng trữ trái phép chất nổ và súng; luật sư của họ cáo buộc rằng vũ khí được đặt bởi cảnh sát, họ bác bỏ cáo buộc. AP cho biết thêm, một tòa án cho phép Nasino ba giờ để tham dự lễ chôn cất đứa con bé bỏng đã chết vì viêm dạ dày ruột cấp tính, nhưng các nhà phê bình chỉ trích cách điều trị của cô.
Aaron Favila—AP



sakchai-lalit-top-100-photos-2020.jpg
Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ chào bằng ba ngón tay trong cuộc biểu tình tại Giao lộ Kaset, gần Bangkok, vào ngày 19 tháng 10. Làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng đòi thủ tướng từ chức.
Sakchai Lalit—AP



bandar-aldandani-top-100-photos-2020.jpg
Một sự trống rỗng kỳ lạ bao trùm khu vực xung quanh Kaaba ở Thánh đường Hồi giáo Lớn của Mecca, địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, vào ngày 6 tháng 3, khi người tham dự các buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu bị ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo vệ chống lại COVID-19.
Bandar al-Dandani—AFP/Getty Images



peter-van-agtmael-top-100-photos-2020-2.jpg
Những người tham dự cuộc biểu tình chờ Tổng thống Trump đến Trung tâm BOK ở Tulsa, Okla., vào ngày 20 tháng 6. Đây là cuộc biểu tình chiến dịch đầu tiên của Trump trong nhiều tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ở Hoa Kỳ.
Peter van Agtmael—Magnum Photos for TIME



joshua-rashaad-mcfadden-top-100-photos-2020.jpg
Ở Minneapolis vào ngày 5 tháng 6, những người đưa tang ôm nhau trước bia mộ giả tại một đài tưởng niệm tạm thời để tưởng nhớ những người bị cảnh sát giết hại.
Joshua Rashaad McFadden—The New York Times/Redux



harry-how-top-100-photos-2020.jpg
Los Angeles Lakers tưởng nhớ Kobe Bryant và con gái Gigi - hai trong số chín người chết trong một vụ tai nạn trực thăng - bằng cách chiếu sáng hai ghế trống bên cạnh tòa án tại Trung tâm Staples vào ngày 31 tháng 1.
Harry How—Getty Images



ruddy-roye-top-100-photos-2020-1.jpg
Tại lễ kỷ niệm ngày 16 tháng 6 ở quận Greenwood của Tulsa, nơi diễn ra một trong những giai đoạn bạo lực chủng tộc tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ, Deshon và Omarion mặc áo phông mô tả bà của họ Leslie Randle - người còn sống trong cuộc thảm sát năm 1921, khi hàng trăm người da đen sở hữu nhà cửa và cơ sở kinh doanh trong khu vực bị đốt cháy và hơn 300 người da đen thiệt mạng. Deshon nói: “Cô ấy nói với chúng tôi rằng các thi thể đã được [Đại học Bang Oklahoma] mang đi và chất đống trên một ngọn đồi. "Mỗi lần nghe những câu chuyện đó đều khiến chúng tôi khó chịu. Nhưng cô ấy bắt chúng tôi phải lắng nghe."
Ruddy Roye for TIME



newsha-tavakolian-top-100-photos-2020-1.jpg
Tại một nhà thờ Hồi giáo ở Tehran, ngày 5/1, phụ nữ Iran thương tiếc cái chết của Qasem Soleimani.
Newsha Tavakolian—Magnum Photos for TIME



nanna-heitmann-top-100-photos-2020.jpg
Một hồ bơi trong nhà thoát nước đã được chuyển đổi thành khu vực ăn uống tại Bệnh viện số 15 của Moscow.
Nanna Heitmann—Magnum Photos



nariman-el-mofty-top-100-photos-2020.jpg
Những phụ nữ chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở vùng Tigray của Ethiopia cầu nguyện trong Thánh lễ Chủ nhật tại một nhà thờ gần trại tị nạn Umm Rakouba ở Qadarif, miền đông Sudan, vào ngày 29/11.
Nariman El-Mofty—AP



lorenzo-meloni-top-100-photos-2020-2.jpg
Những bức chân dung trong cáo phó đổi màu tại nhà máy in của L'Eco diBergamo ở Erbusco vào tháng 4; tờ báo dành nhiều trang hơn để đáp ứng nhu cầu đăng cáo phó tương ứng với số người chết của COVID-19.
Lorenzo Meloni—Magnum Photos for TIME



meghan-dhaliwal-top-100-photos-2020.jpg
Một bệnh nhân coronavirus sử dụng một quả bóng để luyện tập tăng cường chức năng phổi khi cô ấy hồi phục tại một bệnh viện tạm ở Mexico City vào ngày 30 tháng 6.
Meghan Dhaliwal—The New York Times/Redux



joshua-irwandi-top-100-photos-2020.jpg
Thi thể của một bệnh nhân, được bọc trong túi ni lông và giấy gói chất thải lây nhiễm màu vàng, nằm trên giường bệnh nhân đang chờ được đưa vào một bệnh viện ở Indonesia. Việc khâm liệm cho bệnh nhân, mất khoảng một giờ để hoàn thành, nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
Joshua Irwandi



lorenzo-meloni-top-100-photos-2020-3.jpg
Một lối đi vắng vẻ ở Quảng trường St. Mark ở Venice vào tháng 3, vì Ý là tâm dịch ở châu Âu.
Lorenzo Meloni—Magnum Photos for TIME



hector-retamal-top-100-photos-2020.jpg
Các quan chức trong trang phục bảo hộ gần một người đàn ông lớn tuổi đã gục xuống và chết gần bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 30 tháng 1.
Hector Retamal—AFP/Getty Images



simon-dawson-top-100-photos-2020.jpg
Boris Johnson, thủ tướng Vương quốc Anh và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đứng cách xa nhau theo quy chuẩn giãn cách xã hội khi tạo dáng chụp ảnh tại số 10 phố Downing ở London vào ngày 18 tháng 6.
Simon Dawson—Bloomberg/Getty Images



dylan-martinez-top-100-photos-2020.jpg
Trong cuộc biểu tình Black Lives Matter ở London vào ngày 13 tháng 6, người biểu tình Patrick Hutchinson đã cõng một người biểu tình ở phe đối lập bị thương đến nơi an toàn gần Ga Waterloo.
Dylan Martinez—Reuters



brandon-bell-top-100-photos-2020-2.jpg
Những người biểu tình ôm ấp vỗ về nhau sau khi nghe phán quyết của bồi thẩm đoàn, cho thấy một trong ba sĩ quan liên quan đến vụ giết Breonna Taylor vào tháng Ba bên trong căn hộ của cô ấy với "nguy cơ bất thường", ở Louisville, Ky, vào ngày 23 tháng 9.
Brandon Bell—Getty Images



john-moore-top-100-photos-2020-1.jpg
Darlene Martinez của Hội đồng quận Maricopa - đang hộ tống một gia đình ra khỏi căn hộ của họ sau khi chấp hành lệnh trục xuất vì không thanh toán ở Phoenix, Ariz., Vào ngày 30 tháng 9. Hàng nghìn vụ trục xuất theo lệnh của tòa án tiếp tục diễn ra trên toàn quốc bất chấp lệnh cấm của CDC đối với những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
John Moore—Getty Images



tod-seelie-top-100-photos-2020.jpg
Mọi người ngủ trong một bãi đậu xe ở Las Vegas vào ngày 30 tháng 3 sau khi một nơi trú ẩn ban đêm tạm thời đóng cửa vì COVID-19.
Tod Seelie—The Guardian



jim-huylebroek-top-100-photos-2020.jpg
Hai đứa trẻ đang đi qua các thành viên của Đơn vị Đỏ Taliban, một lực lượng tinh nhuệ, ở quận Alingar, tỉnh Laghman của Afghanistan vào ngày 13/3.
Jim Huylebroek—The New York Times/Redux



Danny_Kim_Top_100_Photos_COVID_Paramedic_NEW.jpg
Di chuyển thiết bị vào hội trường giữa các đơn vị mới đã giảm mức sử dụng PPE từ 20 hoặc 30 mỗi ca xuống còn năm hoặc sáu, nhiếp ảnh gia cho biết, tại Trung tâm Y tế Holy Name ở Teaneck, NJ (Một phần nhỏ của bức ảnh này được làm mờ để bảo mật danh tính của bệnh nhân.)
Danny Kim for TIME



lorenzo-meloni-top-100-photos-2020-1.jpg
Một nhân viên y tế kiểm tra mức oxy của một phụ nữ cao tuổi sau khi nhận được cuộc gọi về một trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở tỉnh Bergamo, miền bắc nước Ý.
Lorenzo Meloni—Magnum Photos for TIME



edmar-barros-top-100-photos-2020.jpg
Các nhân viên tổ chức tang lễ của chính phủ đang che xác của Arlen Laranjeira Bezerra, 39 tuổi, gần Bệnh viện Delphina Rinaldi Abdel Aziz ở Manaus, thuộc bang Amazonas của Brazil, vào ngày 5 tháng 5. Bezerra đã nhập viện để điều trị COVID-19. Sau khi trốn khỏi bệnh viện lúc rạng sáng, thi thể của anh được các thành viên trong gia đình tìm thấy cách đó khoảng 200 mét.
Edmar Barros—AP



jake-may-top-100-photos-2020.jpg
Talona Hogan, một người bạn thân của gia đình, phải, đang đón nhận một cái ôm khi cô ấy đối mặt với cái chết của Calvin Munerlyn trong lần thăm viếng của anh ấy ở Flint, Mich., Vào ngày 8 tháng 5. Munerlyn, 43 tuổi, đã bị bắn tại cửa hàng Family Dollar sau một cáo buộc cãi nhau bằng lời nói với một phụ nữ sau khi nói với con gái rằng cô ấy cần đeo khẩu trang khi ở trong nhà.
Jake May—The Flint Journal/MLive.com/AP



sinna-nasseri-top-100-photos-2020-1.jpg
Một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ đi ngang qua một người đàn ông đang cầm cào, súng và ngọn đuốc tiki tại văn phòng bầu cử Quận Maricopa ở Phoenix, Ariz., Vào ngày 5 tháng 11.
Sinna Nasseri for TIME



anna-moneymaker-top-100-photos-2020.jpg
Tổng thống Trump đang dàn dựng một màn trở lại Nhà Trắng đầy kịch tính vào ngày 5 tháng 10 sau một ngày nằm viện vì COVID-19.
Anna Moneymaker—The New York Times/Redux



meridith-kohut-top-100-photos-2020-1.jpg
Kyle Edwards, 39 tuổi, thu thập đèn lồng từ bên trong một nhà xác tạm thời bên ngoài Trung tâm Y tế Wyckoff Heights vào ngày 22 tháng 4. Edwards, người có công việc đôi khi liên quan đến việc di chuyển thi thể của các nạn nhân COVID-19 đến nhà xác, làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. làm việc vào những ca làm oái oăm trong thời gian tồi tệ nhất của đại dịch, và cũng giống như nhiều thành viên trong nhóm của anh ấy, anh đã bị nhiễm virus. Gia đình yêu cầu anh nghỉ ngơi cho đến khi virus chết dần, nhưng Edwards vẫn tiếp tục hoạt động. Anh và vợ đã huấn luyện cậu con trai 5 tuổi của mình không được ôm bố ngay lập tức khi về nhà: “Bố phải rửa sạch coronavirus cho con khi từ bệnh viện về nhà,” cậu bé nói với những người khác như vậy.
Meridith Kohut for TIME



meridith-kohut-top-100-photos-2020-3.jpg
Marsha Williams, trái, điều phối viên chăm sóc bệnh nhân tại trung tâm sức khỏe phụ nữ của Wyckoff, lau nước mắt và nắm tay đồng nghiệp Erica Davis trong đám tang của đại biểu công đoàn Jacqueline Venner. (Vì những hạn chế về khoảng cách xã hội, sức chứa được giới hạn ở 10 người.) Williams, người mà Venner đã giúp định hướng công việc của cô, nói rằng cô tôn trọng cô như "một người chị lớn."
Meridith Kohut for TIME



victor-j-blue-top-100-photos-2020.jpg
Một người biểu tình lau nước mắt trên khuôn mặt của một người tuần hành khi họ biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát ở Minneapolis vào ngày 29 tháng 5.
Victor J. Blue—The New York Times/Redux



erin-schaff-top-100-photos-2020-4.jpg
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris được vợ chồng của họ, Jill Biden và Douglas Emhoff, hoan nghênh ngay sau khi Biden chấp nhận đề cử tổng thống của đảng mình trong Hội nghị Quốc gia Dân chủ ở Wilmington, Del., vào ngày 20 tháng 8.
Erin Schaff—The New York Times/Redux



michael-a-mccoy-top-100-photos-2020.jpg
Jeremiah Harrell, 5 tuổi, nhìn lên quan tài phủ cờ của Hạ nghị sĩ John Lewis (D-Ga.) Bên ngoài Điện Capitol ở Washington, D.C., vào ngày 28 tháng 7.
Michael A. McCoy—The New York Times/Redux



erin-schaff-top-100-photos-2020.jpg
Jacquelyn Booth nằm trên mặt đất bên ngoài Tòa án Tối cao vào ngày 26 tháng 9, để tang cái chết của Tư pháp Ruth Bader Ginsburg, khi những phụ nữ bảo thủ ủng hộ đề cử của Thẩm phán Amy Coney Barrett thay thế Ginsburg cầu nguyện trước cửa nhà. Một tháng sau, Barrett được Thượng viện xác nhận trong một cuộc bỏ phiếu từ với số phiếu bầu 52 - 48.
Erin Schaff—The New York Times/Redux




Link gốc: https://time.com/5921202/top-100-photos-2020/

TIME's Top 100 Photos of 2020

The images—some stirring, some haunting, all indelible—that defined the year
time.com

100 bức hình của năm 2020 do TIME bình chọn
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cảm ơn anh Tuấn sư tử nhé .em xem hình này trên Instagram nhiều mà ko có bản dịch chuẩn.
@QuaChanThat Cảm ơn em trai luôn khích lệ anh nhé.
nam mô a di đà phật
Mình ấn tượng nó, kinh khủng đại dịch. Tks mod, bài hay quá.
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/01/5286880_hector-retamal-top-100-photos-2020.jpg
Tình hình thế giới 5 qua tang thương quá: chiến tranh, dịch bệnh, cháy rừng, nhân quyền 😓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
từ khóa của năm nay là "phong tỏa". Trong số các bức ảnh của năm ở trên chưa có bức nào thể hiện được sự mất mát, đâu đớn của từ đó
Red Hat
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thks MOD
5286836_adam-ferguson-top-100-photos-2020-1[1].jpg
@Yumi Huỳnh Nhìn như một đứa trẻ, đang ngoan ngoãn vượt qua sự đau đớn! Thương....
1 năm đầy biến động
Những hình về Black Live là nhảm nhất, bọn da đen lợi dụng phá hoại, cướp phá. ai ở mỹ thì sẽ biết. bọn nó ở mỹ không chịu làm gì toàn đợi tiền trợ cấp. còn mấy đứa da trắng trẻ nghe theo DC ủng hộ để sau này tụi da đen lên đánh, ăn hiếp thì lại quay ra white live. chứ cs chẳng may đánh chết người thì xứ đông lào đầy ra, do bản thân tự té va vào đầu gối hay khuỷa tay cán bộ rồi chết
@anhlucky2 Xứ đông lào ko có chuyện ghì cổ chết giữa đường, chứ lôi vào đồn đánh chết thì Mỹ nhiều gấp mấy lần VN, bonus thêm khoản cs bắn súng vào dân thường không có vũ trang thì thế giới ko sánh kịp
@robinhoodmx Chắc sự tanh hôi là do đám đu càng mang sang, chứ xã hội Mỹ hồi chưa có bọn đu càng đâu có nát thế
robinhoodmx
ĐẠI BÀNG
3 năm
@sskkb Bạn nói đúng mình thấy toàn 3///
aa.jpg
@anhlucky2 Đây là kiểu bình chọn theo xu hướng chinhs trị và thời sự nhiều hơn là nghệ thuật NA của riêng TIME...
Khi nào thì Việt Nam! Mới có bình chọn NA thời sự đường phố ?
hình ảnh, 1 loạt sự kiện liên quan đến ông da đen, rồi xuất hiện thánh quỳ đến chán. kiểu như bức hình tướng Loan....
Năm 2020 là năm của khẩu trang lên ngôi
1 năm quá kinh hoàng
jingnatsu
ĐẠI BÀNG
3 năm
1 năm kinh khủng 😔
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
Covid bên tây lây mạnh cũng nhờ mùa hè khắp âu mỹ biểu tình, cho nó có chỗ trú trong mùa hè để đến đông bùng phát
Đa phần ảnh về đại dịch.
@Mỹ.
TÍCH CỰC
3 năm
Nhìn tấm hình xác người bị bó chặt lại bằng ni-long mà ám ảnh thật sự. 😞
Đại dịch 2020 làm em suýt quên cả những sự kiện khác. Năm nay quá nhiều biến động. Hi vọng sau cơn mưa, trời lại sáng.
tuantyt6987
ĐẠI BÀNG
3 năm
Một năm thực sự buồn bã!
HieuMap112
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tấm nào cũng ý nghĩa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019