1000 nhân viên là một con số rất khủng khiếp, đặc biệt là ở công ty với mật độ chất xám kinh khủng như Intel. Thông tin từ Venture Beat cho biết ít nhất 1000 nhân viên Intel đang làm việc trong một dự án chung với Apple nhằm tạo ra con chip mới cho iPhone thế hệ tiếp theo (iPhone 7?). Trước mắt thì dự án này nhằm tích hợp modem LTE 7360 của Intel vào chip A-series mới (có thể là Apple A10). Người ta tin rằng tuy hiện tại Apple đang sử dụng chip LTE của Qualcomm nhưng trên A10 sẽ là một phần Qualcomm, một phần Intel và rất có thể sau đó sẽ chỉ là Intel, nếu hay công ty thành công trong việc tích hợp chip LTE này thành một bộ phận của A10.
Có thể bạn không hình dung ra tại sao chip Qualcomm lại phổ biến như vậy, đặc biệt là ở các thiết bị cao cấp. Qualcomm không chỉ sản xuất CPU, GPU (SnapDragon) mà họ còn tạo ra những con chip mạng và tích hợp trực tiếp vào chung đế SnapDragon, làm giảm mức độ tiêu thụ năng lượng cũng như tăng hiệu năng của hệ thống. Intel cũng làm được điều này trên Intel Sofia mới, nVidia cũng làm từ nVidia Tegra 4i nhưng Qualcomm là được còn trước đó rất nhiều và họ cực kỳ mạnh trong mảng modem LTE cho thiết bị di động. Các con chip của Qualcomm từ giá rẻ tới cao cấp đều làm được điều này trong khi Intel Sofia và nVidia chỉ là mảng thấp và trung cấp, ít xuất hiện trên phân khúc cao. Bản thân Samsung làm chip Exynos nhưng vẫn phải mua rất nhiều chip LTE của Qualcomm trang bị trên điện thoại của họ. Intel muốn lấy miếng bánh lớn từ tay Qualcomm nhưng họ vẫn chưa thành công. Nếu kế hoạch này thành công thì tương lai của Intel sẽ tuyệt hơn rất nhiều.
Hiện tại các con chip Ax của Apple đều do họ tự thiết kế và đặt Samsung hay TSMC gia công. Nếu Intel hợp tác thành công thì rất có thể họ sẽ đảm nhiệm luôn chức năng gia công. Nên nhớ hiện tại Samsung đang chế tạo A9 trên tiến trình 14nm nhưng chỉ một phần của con chip, TSMC là 16nm còn Intel thì luôn đi đầu trong tiến trình chế tạo, toàn bộ 14nm ở thời điểm hiện tại. Sắp tới Intel sẽ xuống 10nm và việc Intel gia công sẽ không chỉ bảo đảm cho chip mát hơn, hiệu năng cao hơn mà còn nhỏ hơn nữa.
Có một điểm thú vị ở đây mà có thể bạn không biết. Hồi iPhone mới ra mắt thì Apple dùng chip 3G của Infineon, công ty Đức đã được Intel mua lại vào 2011. Sau đó thì Apple chuyển sang Qualcomm và theo thông tin mới nhất là đang cân nhắc về lại với Intel. Khi Intel mua lại Infineon, giám đốc công nghệ của Infineon là Bernd Adler đã đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật bộ phận chip di động của Intel và hồi tháng 8 thì ông chuyển sang Apple. Được biết Apple đã tuyển dụng rất nhiều nhân viên của Intel và Infineon cho dự án này, đặc biệt là các nhân viên và quản lý cấp cao.
Nên nhớ Qualcomm và Intel đều nằm giữ những bằng phát minh cơ bản cho lĩnh vực mạng nói riêng và công nghệ nói chung. Intel thậm chí còn mua lại bộ phận modem CDMA từ Via Telecom cho các dự án modem tiếp theo của họ. Có thể nói là để cạnh tranh trong lĩnh vực modem di động thì không ai thích hợp làm đối thủ của Qualcomm hơn là Intel. Samsung và nVidia còn quá nhỏ trong lĩnh vực này, tay chơi lớn Motorola khá im lặng trong thời gian gần đây, không rõ có phải vì Google đã giữ lại hầu hết bằng phát minh của nó hay không. Broadcom mới bị Avago mua lại và có lẽ còn lâu lắm mới quay trở lại mạnh mẽ. Thành thật mà nói thì Qualcomm và Intel là quá lớn với bất cứ công ty nào...
Intel đã đánh mất cơ hội cung cấp chip xử lý cho iPhone như thế nào?
Reuters: Apple và Intel đã thảo luận về hợp đồng sản xuất chip di động nhân ARM
Intel ra mắt ATOM x3, x5 và x7: tối ưu hóa cho Windows 10, cho các máy từ 79-499$
Quảng cáo Intel và Apple làm khi họ quay trở lại với nhau sau một thời gian dài chia tay, khi Apple quyết định trở lại với Intel sau khi chip PowerPC hợp tác với IBM không thật sự thành công
Có thể bạn không hình dung ra tại sao chip Qualcomm lại phổ biến như vậy, đặc biệt là ở các thiết bị cao cấp. Qualcomm không chỉ sản xuất CPU, GPU (SnapDragon) mà họ còn tạo ra những con chip mạng và tích hợp trực tiếp vào chung đế SnapDragon, làm giảm mức độ tiêu thụ năng lượng cũng như tăng hiệu năng của hệ thống. Intel cũng làm được điều này trên Intel Sofia mới, nVidia cũng làm từ nVidia Tegra 4i nhưng Qualcomm là được còn trước đó rất nhiều và họ cực kỳ mạnh trong mảng modem LTE cho thiết bị di động. Các con chip của Qualcomm từ giá rẻ tới cao cấp đều làm được điều này trong khi Intel Sofia và nVidia chỉ là mảng thấp và trung cấp, ít xuất hiện trên phân khúc cao. Bản thân Samsung làm chip Exynos nhưng vẫn phải mua rất nhiều chip LTE của Qualcomm trang bị trên điện thoại của họ. Intel muốn lấy miếng bánh lớn từ tay Qualcomm nhưng họ vẫn chưa thành công. Nếu kế hoạch này thành công thì tương lai của Intel sẽ tuyệt hơn rất nhiều.
Hiện tại các con chip Ax của Apple đều do họ tự thiết kế và đặt Samsung hay TSMC gia công. Nếu Intel hợp tác thành công thì rất có thể họ sẽ đảm nhiệm luôn chức năng gia công. Nên nhớ hiện tại Samsung đang chế tạo A9 trên tiến trình 14nm nhưng chỉ một phần của con chip, TSMC là 16nm còn Intel thì luôn đi đầu trong tiến trình chế tạo, toàn bộ 14nm ở thời điểm hiện tại. Sắp tới Intel sẽ xuống 10nm và việc Intel gia công sẽ không chỉ bảo đảm cho chip mát hơn, hiệu năng cao hơn mà còn nhỏ hơn nữa.
Có một điểm thú vị ở đây mà có thể bạn không biết. Hồi iPhone mới ra mắt thì Apple dùng chip 3G của Infineon, công ty Đức đã được Intel mua lại vào 2011. Sau đó thì Apple chuyển sang Qualcomm và theo thông tin mới nhất là đang cân nhắc về lại với Intel. Khi Intel mua lại Infineon, giám đốc công nghệ của Infineon là Bernd Adler đã đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật bộ phận chip di động của Intel và hồi tháng 8 thì ông chuyển sang Apple. Được biết Apple đã tuyển dụng rất nhiều nhân viên của Intel và Infineon cho dự án này, đặc biệt là các nhân viên và quản lý cấp cao.
Nên nhớ Qualcomm và Intel đều nằm giữ những bằng phát minh cơ bản cho lĩnh vực mạng nói riêng và công nghệ nói chung. Intel thậm chí còn mua lại bộ phận modem CDMA từ Via Telecom cho các dự án modem tiếp theo của họ. Có thể nói là để cạnh tranh trong lĩnh vực modem di động thì không ai thích hợp làm đối thủ của Qualcomm hơn là Intel. Samsung và nVidia còn quá nhỏ trong lĩnh vực này, tay chơi lớn Motorola khá im lặng trong thời gian gần đây, không rõ có phải vì Google đã giữ lại hầu hết bằng phát minh của nó hay không. Broadcom mới bị Avago mua lại và có lẽ còn lâu lắm mới quay trở lại mạnh mẽ. Thành thật mà nói thì Qualcomm và Intel là quá lớn với bất cứ công ty nào...
Tham khảo thêm:Intel đã đánh mất cơ hội cung cấp chip xử lý cho iPhone như thế nào?
Reuters: Apple và Intel đã thảo luận về hợp đồng sản xuất chip di động nhân ARM
Intel ra mắt ATOM x3, x5 và x7: tối ưu hóa cho Windows 10, cho các máy từ 79-499$
Quảng cáo Intel và Apple làm khi họ quay trở lại với nhau sau một thời gian dài chia tay, khi Apple quyết định trở lại với Intel sau khi chip PowerPC hợp tác với IBM không thật sự thành công
Tham khảo: VentureBeat