Atmel, một công ty sản xuất linh kiện phần cứng dùng trong các máy của Samsung, Acer, LG, vừa mới giới thiệu XSense. Đây là một lớp cảm ứng* dẻo mà theo Atmel, nó sẽ bắt đầu xu hướng của các máy tính bảng và smartphone mỏng hơn, nhẹ hơn, màn hình thì lớn hơn, "không viền" có thể bẻ cong được. Ngoài ra, XSense còn có thể được dùng trong các đồng hồ đeo tay, máy pha cà phê, Ultrabook... Lớp cảm ứng này được chế tạo trên công nghệ "kết dính kim loại theo cuộn" độc quyền của Atmel và sử dụng chất dẻo polietylen terephtalat (PET) thay cho vật liệu cứng thông thường nên nó có thể dễ dàng bẻ cong được. Lớp cảm ứng Xsense có hiệu suất hoạt động cao, tỉ lệ nhiễu tín hiệu thấp, điện trở mặt thấp và tiết kiệm điện. XSense hiện đang giao mẫu cho các công ty bị và dự kiến sẽ sản xuất với số lượng lốn trong quý 3 năm nay.
Atmel không phải là công ty duy nhất tin tưởng vào tương lai của màn hình bẻ cong. Mới đây, LG đã giới thiệu giấy điện tử 6" có thể uốn cong. Nokia cũng công bố một mẫu thiết bị thử nghiệm hồi năm ngoái cho phép người dùng bẻ và xoắn màn hình OLED trên thiết bị để thực hiện các tác vụ như cuộn, phóng to/thu nhỏ. Samsung thì nói với các nhà phân tích rằng hãng dự định giới thiệu điện thoại màn hình dẻo trong năm nay.
*Lớp cảm ứng nằm giữa lớp hiển thị và lớp phủ phía trên. Cả ba thành phần này gộp lại mới tạo nên một màn hình cảm ứng. Muốn có được màn hình dẻo thì cả lớp phủ và lớp hiển thị cũng phải bẻ cong được.