Triển lãm CES (Consumer Electronics Show) là nơi các công ty tụ hội lại và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của mình trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Hầu hết những sản phẩm ra mắt ở đây sẽ được bán trong vòng vài tháng sau, nhưng cũng có những sản phẩm mặc dù đã công bố nhưng không bao giờ xuất hiện trên thị trường. Có nhiều lý do cho việc này: công ty gặp khó khăn tài chính, nguồn cung ứng không có, hoặc chỉ đơn giản là thị trường bỗng nhiên không còn ưa chuộng loại thiết bị mà họ vẫn yêu thích nhiều tháng trước. Một số máy móc khác chỉ mới ở giai đoạn ý tưởng và vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Triển lãm CES 2014 hồi năm ngoái cũng không nằm ngoài quy luật trên, và bên dưới là 13 sản phẩm đến giờ vẫn chưa thấy "tăm hơi" đâu cả.
1. Asus Transformer Book Duet
Chúng ta có thể xem sản phẩm này là một chiếc laptop hoặc tablet chạy song song hai hệ điều hành Windows 8.1 và Android 4.1 khiến nó trở thành hệ thống laptop & máy tính bảng 4-trong-1. Transformer Book Duet có giá khởi điểm chỉ 599 USD, cao hơn một xíu so với Transformer Book T100 và rẻ hơn nhiều so với Transformer Book Trio. Nó được trang bị cấu hình với nền tảng Intel Core thế hệ thứ 4, màn hình 13,3" và có thể chuyển đổi hai hệ điều hành Windows 8.1 và Android 4.1 chỉ trong 4 giây.
Nghe thì rất ấn tượng nhưng Transformer Book Duet đã không được bán ra thị trường. Thậm chí nó được cho là đã bị hãng sản xuất hủy bỏ vì những áp lực xuất phát từ Google và Microsoft, họ không muốn một thiết bị có thể chạy cả hai nền tảng đang ít nhiều cạnh tranh với nhau.
2. Project Christine của Razer
Có những ý tưởng rất hữu ích mà chẳng ai nghĩ ra cho đến khi có người làm và chúng ta giật mình: sao nó đơn giản vậy nhỉ. Project Christine của Razer là một ý tưởng như vậy, thay vì làm chiếc máy tính chơi game dạng thùng như bình thường, họ xây dựng một bộ khung xương với xương sống là bộ phận tản nhiệt nước chạy dọc thân máy và tự động lan tỏa ra cách thành phần xung quanh khi nó được lắp vào. Khi muốn nâng cấp cái gì, chúng ta rút nó ra và thay bằng cái khác hay thậm chí là lắp thêm để bổ sung sức mạnh. Với cách thiết kế như vậy, chúng ta có thể lắp bao nhiều thành phần bên ngoài vào tùy thích, thiết kế cơ bản của Razer có đủ vị trí cho 4 mô đun CPU và hàng loạt mô đun khác cho ổ cứng, card đồ họa hay RAM...
Sản phẩm này thì không phải là bị biến mất bởi Razer nói rõ rằng đây chỉ mới là ý tưởng và họ vẫn đang tiếp tục phát triển sản phẩm này. Razer cũng không đề cập đến thời gian ra mắt cụ thể nào cho Christine.
3. Đồng hồ thông minh của Archos
Không chỉ 1 mà đến 3 chiếc smartwatch đã được Archos ra mắt tại triển lãm CES hồi năm ngoái. Một chiếc có màn hình màu cảm ứng, một chiếc sử dụng màn hình đơn sắc Memory LCD và một chiếc được trang bị màn hình E-ink. Các smartwatch của Archos có thiết kế khá đẹp, hỗ trợ Android cũng như iOS. Theo kế hoạch thì đến mùa hè năm 2014 các sản phẩm này sẽ được bán ra, nhưng dường như Archos đã căng thời gian không chuẩn khi mà nền tảng Android Wear dành riêng cho đồng hồ thông minh được công bố chỉ 2 tháng sau khi CES kết thúc. Và đến nay những thiết bị này vẫn chưa có mặt trên thị trường.
Quảng cáo
4. Scanadu Scout
Đây là một sản phẩm nhỏ gọn có khả năng quét các thông số sức khỏe quan trọng của người dùng, sau đó gửi dữ liệu này sang smartphone thông qua kết nối Bluetooth. Thực chất dự án đã bắt đầu từ năm 2012 và nhanh chóng phá vỡ kỉ lục gây quỹ trên trang Indiegogo nhưng mãi đến CES năm ngoái thì nguyên mẫu đầu tiên của Scanadu Scout mới xuất hiện. Theo kế hoạch, công ty sẽ chuyển hàng đến cho những người đã quyên góp tiền vào tháng 3/2014 nhưng mọi việc đã bị hoãn lại do lỗi phần cứng cũng như thuật toán phần mềm. Giờ thì Scanadu đang cố gắng chạy đua với thời gian để giao hàng đến cho 8.000 người ngay trong tháng 1/2015 này.
5. Bliq
Chiếc đèn trang trí này có khả năng đổi màu và bạn sẽ điều khiển nó thông qua smartphone, tương tự như nhiều bóng đèn thông minh hiện có trên thị trường. Điểm khác biệt chính của Bliq nằm ở chỗ nó được thiết kế để đặt trên bàn ăn, kệ sách, quầy bar mini và các góc phòng khách chứ không dùng để gắn vào các chuôi chuẩn. Hiện tại thì Bliq vẫn chưa được bán ra.
Quảng cáo
6. Bàn phím Trewgrip
Chiếc bàn phím lạ lùng này là sự kết hợp giữa dock gắn tablet và bàn phím. Bạn sẽ gõ vào những phím đặt ở mặt sau của thiết bị, nơi mà ngón tay của bạn sẽ nằm một cách tự nhiên khi bạn cần một thiết bị như Trewgrip. Cả sản phẩm này hơi cong, giống như cánh cung, và người dùng sẽ phải nhớ vị trí các phím để có thể sử dụng thành thạo. Nhà sản xuất nói rằng khách hàng sẽ mất khoảng 8 đến 10 giờ để làm quen với sản phẩm. Theo kế hoạch thì Trewgrip sẽ được bán ra vào nửa sau năm nay nhưng nhà sản xuất đã cho đặt hàng trước vào "mùa xuân 2015".
7. Canopy Sensus
Canopy là một công ty nhỏ nằm ở thành phố Minneapolis và họ đã thiết kế ra bộ vỏ bảo vệ điện thoại mang tên Sensus. Đặc điểm của sản phẩm này đó là bạn có thể chạm vào mặt sau điện thoại của mình bên cạnh việc sử dụng màn hình cảm ứng ở mặt trước. Ý tưởng về Sensus có mặt lần đầu tại CES 2013, sau đó trở lại dưới dạng nguyên mẫu ở CES năm ngoái nhằm hỗ trợ các mẫu iPhone mới hơn và nhận dạng được mức độ lực khác nhau. Tuy nhiên, dự án đã bị hủy bỏ vào tháng 6 năm ngoái.
8. Lifelogger Camera
Hệ thống camera này, như cái tên đã gợi ý, sẽ giúp bạn ghi lại toàn bộ những diễn biến với cuộc sống của mình với thiết kế tương tự như chiếc Google Glass. Trong một thông báo hồi tháng 8 vừa rồi, công ty nói rằng việc phát triển chiếc camera "đã trở thành một thức thức lớn bởi vì Lifelogger có kích thước rất nhỏ trong khi phải mang lại đầy đủ tính năng". Thế là họ chuyển trọng tâm sang phát triển nền tảng phần mềm và sẽ cung cấp cho các công ty sản xuất camera khác sử dụng.
Nhưng Lifelogger không bị hủy bỏ hoàn toàn, công ty vẫn cố gắng đưa thiết bị này vào sản xuất hàng loạt trong vài tháng tới đây. Tại CES 2015, hãng cũng trưng bày một nguyên mẫu mới hơn của Lifelogger.
9. Glassup
Glassup có thiết kế tương tự như Google Glass và ở CES năm ngoái một nguyên mẫu của thiết bị này đã được ra mắt. Glassup sử dụng một thấu kính ngay trước mắt để thể hiện thông tin chứ không nằm lệch sang một bên như Google Glass. Theo kế hoạch thì Glassup sẽ được bán ra vào mùa hè năm nay với giá rất hấp dẫn, chỉ 399$, trong khi Google Glass có giá cao gấp 3 lần. Đáng tiếc, dự án gây quỹ trên trang Indiegogo cho sản phẩm đã thất bại, cho thấy rằng nhu cầu đối với mặt hàng này vẫn chưa cao. Thêm vào đó, một thành viên của nhóm phát triển chia sẻ hồi tháng 3 năm ngoái rằng họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu cũng như các linh kiện cần thiết. Nhóm vẫn đang cố gắng để đưa sản phẩm ra thị trường, và hiện đang tìm kiếm một nhà phân phối chính thức.
10. Cục sạc Finsix Dart
Cục sạc này hứa hẹn sạc được nhiều loại máy tính xách tay trên thế giới trong khi kích thước chỉ nhỏ bằng 1/4 adapter đi kèm theo máy, đồng thời cũng nhẹ hơn 6 lần. Những tuyên bố này khá mạnh mẽ và đã giúp Finsix thu về 500.000$ tiền gây quỹ từ cộng đồng. Tuy nhiên, công ty đã liên tục dời thời hạn giao hàng vì các lý do kĩ thuật và hiện tại đang cố gắng làm việc để Dart được chuyển đến tay khách hàng trong tháng 6 năm 2015 này.
11. Geonaute 360
Thiết bị này giống như GoPro, tuy nhiên thay vì chỉ ghi hình ở hướng thẳng phía trước thì Geonaute 360 có thể quay video ở 3 hướng khác nhau cùng lúc. Bạn có thể đăng kí mua máy nhưng chưa rõ bao giờ thì sản phẩm được giao đến tay bạn. Mặc dù vậy, ý tưởng này cũng khá thú vị, nhất là khi kết hợp với các kính thực tế ảo để đưa người dùng vào trong không gian VR.
12. Đồng hồ Twelve24 E ink
E ink là công nghệ được dùng rất nhiều trong các máy đọc sách, ngay cả smartwatch và smartphone cũng có vài mẫu xài loại màn hình này. Không dừng lại ở đó, E Ink còn được mang lên làm đồng hồ treo tường và giá của nó là 499$. Với Twelve24 E ink, bạn có thể xem giờ liên tục trong vòng 1 năm mà chỉ cần viên pin nhỏ xíu của đồng hồ đeo tay là đủ, không cần phải thay pin thường xuyên nữa. Sản phẩm được lên kế hoạch để bán ra vào năm ngoái nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện và chỉ mới cho đặt hàng trước mà thôi.