120 ngày liên tục sống dưới đáy biển, xác lập kỷ lục Guinness

P.W
19/4/2025 13:10Phản hồi: 45
EditEdit
120 ngày liên tục sống dưới đáy biển, xác lập kỷ lục Guinness
Vừa rồi, tác giả Mark Yarm của tờ The New York Times đã có một phóng sự mô tả chuyến đi tới căn nhà chìm 11 mét dưới mặt biển mang tên SeaPod Alpha Deep. Ở đó, kỹ sư Rüdiger Koch đã xác lập kỷ lục Guinness cho “khoảng thời gian lâu nhất con người có thể sống liên tục trong một môi trường cố định nằm dưới mực nước biển”.

20mag-seasteading-02-superJumbo.webp

Tác giả đã có một chuyến đi ngắn bằng thuyền đến Linton Bay Marina, Panama để gặp Rüdiger Koch khi ông đang chuẩn bị phá kỷ lục sống dưới nước 120 ngày. Koch, 59 tuổi, sống trong một căn phòng nhỏ, rộng khoảng 28 mét vuông, nằm sâu 11 mét dưới mực nước biển vùng Caribbean. Căn nhà này có tên SeaPod Alpha Deep. Môi trường sống được trang bị những tiện nghi cơ bản như giường ngủ, xe đạp tập thể dục, internet Starlink và nhà vệ sinh khô. Ông Koch tỏ ra rất thoải mái với cuộc sống dưới nước, thậm chí khen ngợi đồ ăn và rượu của mình.

20mag-seasteading-04-superJumbo.webp

Ở trung tâm của những nỗ lực từ phía Koch, là một phong trào có tên seasteading. Phong trào này được thúc đẩy bởi Viện Seasteading, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại San Francisco, với mục tiêu tạo ra các "quốc gia nổi" tự trị về mặt chính trị và thân thiện hơn với môi trường. Ý tưởng này đã từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học khoa học viễn tưởng như “Propeller Island” của Jules Verne và những nỗ lực thực tế ban đầu như Cộng hòa New Atlantis (một cái bè tre bị cuốn trôi) và Công quốc Sealand (nằm trên một nền tảng phòng không bỏ hoang).


p08j9t35.jpg

Trước đó, kỹ sư Koch đã tham gia vào dự án Ocean Builders, công ty xây dựng các SeaPod sử dụng năng lượng mặt trời gần Linton Bay Marina.

20mag-seasteading-superJumbo.webp

Công ty được thành lập bởi Koch cùng với Chad Elwartowski, một người đam mê Bitcoin, và Grant Romundt, một nhà khởi nghiệp công nghệ tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và tuổi thọ con người. Họ nhấn mạnh rằng dự án của họ không phải là một dự án seasteading theo nghĩa truyền thống, mà là "giải pháp nhà ở thân thiện với môi trường."

Tuy nhiên, Koch so sánh phong trào seasteading với thời kỳ mở rộng biên giới ở Mỹ, cho rằng nó có thể tạo ra sự thay đổi xã hội và buộc các chính phủ phải cải thiện để giữ chân người dân.

Grant Romundt, một trong những nhà sáng lập Ocean Builders, hiện đang sống trên SeaPod Alpha Blue và chia sẻ niềm đam mê của mình với lối sống bền vững trên biển. Ông tin rằng con người cần phải thay đổi cách tiếp cận đối với môi trường để bảo vệ hành tinh:

20mag-seasteading-06-superJumbo.webp

Tuy nhiên, xung quanh phong trào này là vô vàn những tranh cãi. Nó bị chỉ trích vì có xu hướng tự do quá mức, được coi là một dự án xa xỉ của giới giàu có, thậm chí bị gọi là "apartheid đại dương." Sự liên quan đến tỷ phú Peter Thiel cũng gây ra những phản ứng tiêu cực về mặt truyền thông. Cùng lúc, Chad Elwartowski cũng đã từng gặp rắc rối với chính quyền Thái Lan, khi anh và vợ Nadia từng sống trong một căn SeaPod ngoài vùng lãnh hải của nước này, và bị chính quyền Thái Lan cáo buộc cố gắng thành lập một quốc gia độc lập. Họ phải trốn sang Indianapolis sau đó.

Quảng cáo



Mặc dù gặp nhiều khó khăn pháp lý và bị chỉ trích vì tính chất xa xỉ của những dự án nhà nổi, Ocean Builders vẫn tiếp tục phát triển ý tưởng này với hy vọng mang đến một giải pháp nhà ở bền vững và tạo ra những cơ hội mới cho con người.

Theo The New York Times
45 bình luận

Xu hướng

Lý do phương Tây bây giờ hít khói TQ.
Không lo phát triển, chỉ thích tung hô bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khi tiêu xài hoang phí nhất.
@Dr.Son Nói về lập trường, thì mình lại thích những người như bạn hơn: ít nhất là có một lập trường nhất quán và dựa trên góc nhìn của chính bản thân bạn. Đúng hay sai thì khoan bàn tới do đó là cả một chủ đề gây tranh cãi.
Tuy nhiên, có một điều mình cũng phải nhắc lại: mình chưa bao giờ nói rằng TQ không mạnh cả. Xiami, Huawei có thể nói là hơn hẳn Samsung của HQ (Samsung có một thời gian liên kết với Renault để làm xe hơi nhưng mà kết quả thì ai cũng thấy).
Thêm nữa, một điều bạn nói hoàn toàn chính xác, đó là thịnh vượng, hạnh phúc (hoặc một chỉ số gì đó) không phải là phủ định của việc hùng mạnh. TQ bây giờ có thể nói như Liên Bang Xô Viết ngày xưa.
TQ của 2025 không còn là TQ của những năm 1995 khi nổi tiếng (hoặc tai tiếng) cả thế giới với đồ giá rẻ + chất lượng thấp. Họ cũng đã cải thiện nhiều. Nhưng, bản thân mình, với góc nhìn của người đang làm trong ngành kỹ thuật, mình vẫn nói rằng bản thân họ (TQ) có những vấn đề nội tại mà chưa chắc họ vượt qua được, và có thể là rào cản lớn luôn để họ phát triển hơn.
@Dr.Son chi tiêu hoang phí nó mới giúp Kinh Tế phát triển đó bố ạ,lý do tại sao thẻ tín dụng ra đời là để kích thích nền kinh tế đó,chứ dạng ăn chắc mặc bền nó thuộc loại như TBT Tô Lâm nói " Tiền trong dân còn rất nhiều"
@Dr.Son Mình rất đồng quan điểm này với bác. Không nhìn lên thì không phát triển được.
@Dr.Son Má cái thằng nổ nhà trảng Bom này =))
Mình tính làm tàu bán chìm để ở cho mát nhưng ở VN thì cấm đủ thứ nên ko dám, nhất là hầm. 🤔
Tương lai chắc con người cũng phân lô bán nền dưới đáy biển.
Mjie! Ở trong căn phòng 28m2, có đầy đủ thiết bị luyện tập, giải trí, có đồ ăn ngon, có rượu, cigar, được tự do đi lại quanh phòng, ngắm cá...Chỉ mỗi căn phòng đấy được nhúng dưới biển. Mấy ông đi biệt giam hoặc chờ thi hành án tử hình nhìn con số 120 ngày chắc cười khẩy.
@gauto988 Ban đầu đọc tôi cũng tưởng là sống như kiểu bị biệt giam, ko được tiếp xúc gì với văn minh nhân loại ấy. Chứ cho tôi trong đó, có đủ thiết bị, sách, máy chơi game, internet để liên lạc, cung cấp đồ ăn đồ uống, có máy tập gym và kèm theo tiền thưởng để tôi sống 121 ngày hơn ông này tôi cũng sống được =)) Chứ sống 1 mình và ko có gì thì nhìn cái đàn cá kia nó như là một sự tra tấn.
@gauto988 uh, này cho mấy ông VN thì sợ là sau khi phá sâu kỉ lục xong thì éo chịu trả nhà luôn ah!
@vicktorbui Ko dễ ăn đâu bạn, khi rãnh quá con ngừoi sẽ nhàm chán và không chịu nổi đâu.
@crazy frog Ko rảnh đâu bác. Mình vẫn làm việc từ xa đc là mình sống ở đó được. Bạn nhớ lại đợt giãn cách covid ấy.
@gauto988 Dự án lùa gà, lấy tiền đầu tư, bài PR xàm lol thôi chứ có gì đâu mà phải phản biện. Tây trùm mẹ lùa gà rồi
4 tháng ở dưới đáy biển. Con số quá dài nếu như bạn ở 1 mình và không có internet
Cười vô mặt
dtk89
ĐẠI BÀNG
7 tháng
@hongphuc1992 dài hơn nữa nếu không có gái để xả bớt ưu phiền cu đơn
Có đào xuống phục vụ nữa thì tôi ở cả năm cũng được 😁
Có cả rượu, xe tập thể dục, internet. Đưa đây, tôi sống 1-2 năm cũng được.
Khôn như mày :D
@LRA phải có Trần Hà Linh nữa chứ ở 1 mình 2 năm thì chắc đc 1 năm treo cổ mọe rồi
@AZwarrior Đôi bàn tay...
@Phê á tịch khi đã xài hàng thật rồi thì làm gì có ai muốn quay lại với ngũ cô nương nữa
Thanks AD đã chia sẻ
ko có cả đống ekip hỗ trợ về sinh hoạt và cung ứng thì ở đó mà sống. Con người là loại động vật quần cư mà cứ chế ra mấy cái nhìn muốn tự kỷ luôn. Mấy bọn phi lợi nhuận này thực chất cũng toàn đi ăn tiền tài trợ rồi chia nhau chứ ở đó mà phi lợi nhuận.
@AZwarrior Chuẩn rồi nhưng mà me tây thì đánh giá cao lắm. Hehe
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Dưới mực nước biển và dưới đáy biển là hai vị trí khác nhau đấy mod
@mazechan k những dốt hành văn mà dốt cả địa lý luôn 😃

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025