13 năm trước, Steve Jobs đã giới thiệu về chiếc iPhone đầu tiên như thế nào?

_vphlinh_
15/9/2020 2:39Phản hồi: 144

Xem nhanh

  1. Jobs xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo len cổ lọ màu đen. Hình ảnh ấy giờ đã trở thành huyền thoại

  2. “Có đôi lúc, sự xuất hiện của một sản phẩm mang tính cách mạng sẽ thay đổi mọi thứ. Và may mắn thay, Apple chính là một trong số những thương hiệu trên toàn cầu mang đến số ít các sản phẩm đột phá như thế." - Steve Jobs phát biểu

  3. “Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với mọi người về 3 sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng trong giới công nghệ này. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc iPod với màn hình lớn điều khiển bằng thao tác chạm. Sản phẩm thứ hai chính là một thiết bị di động có thể mở ra một cuộc cách mạng công nghệ mới. Và cuối cùng, sản phẩm thứ ba là một thiết bị với khả năng liên lạc, kết nối thông qua hệ thống internet."

  4. Jobs tiếp tục bài giới thiệu của mình: “Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại, và một thiết bị liên lạc bằng internet. Hẳn là các bạn không còn xa lạ gì với iPod hay điện thoại... nữa đúng không? Nhưng từ giờ, chúng không còn là những thiết bị rời rạc riêng biệt nữa. ”Chúng" sẽ chỉ còn là một thiết bị duy nhất, và chúng tôi gọi thiết bị đó là iPhone."

  5. Mặc dù màn trình diễn đã được chuẩn bị rất kỹ càng, cẩn thận… nhưng nó vẫn diễn ra không được suôn sẻ cho lắm

  6. Theo tường thuật của tờ New York Times vào năm 2013, đã có những sự cố kỹ thuật xảy ra trong các buổi diễn tập. Một kỹ sư thuộc bộ phận thiết kế chiếc iPhone này nói rằng Jobs tỏ ra rất “gay gắt” khi nói với anh ta rằng “Nếu chúng ta mắc sai lầm thì đó chính là lỗi do anh… Công ty này phụ thuộc rất nhiều vào anh”

  7. Apple nổi tiếng với những bí mật về các sản phẩm của mình - và Jobs đã từng muốn các nhà thầu chuẩn bị cho buổi thuyết trình này phải ngủ lại khán phòng để tránh lộ thông tin ra ngoài (tất nhiên là bằng cách nào đó, ông đã được thuyết phục và bỏ đi ý tưởng kia).

  8. Khi chiếc điện thoại được ra mắt, tờ New York Times đã miêu tả sản phẩm này “không dành cho tất cả mọi người” và đây là “một canh bạc”. “Canh bạc” này đã đưa Apple lên một tầng cao mới, trở thành công ty sở hữu vốn hóa thị trường lớn nhất trên thế giới

  9. Phóng viên mảng công nghệ của BBC - Rory Cellan-Jones cho biết, khi xem lại buổi ra mắt sản phẩm sau 10 năm, ông đã bị chỉ trích khi đưa ra ý tưởng gây tranh cãi như “sự nổi bật quá mức đối với một buổi ra mắt sản phẩm.”

  10. Google và Apple có khả năng sẽ cạnh tranh khá gay gắt để đạt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong ngành điện thoại di động. Thế nhưng, sự xuất hiện của Eric Schmidt - CEO của Google, trong buổi giới thiệu iPhone đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Ông dành lời khen cho buổi giới thiệu cùng với chiếc iPhone như là “một sự kiện phi thường”, giúp kết nối Google và Apple theo hướng “hợp nhất mà không cần sáp nhập.”

  11. Mặc dù lúc bấy giờ, các tính năng và công nghệ của thiết bị mới này được Apple thổi phồng rất hoa mỹ, hàng tá các tính năng (được coi là mặc định phải có) trên thế hệ iPhone hiện nay tất nhiên vẫn chưa xuất hiện trên chiếc iPhone thế hệ đầu tiên kia. Không Apps Store, không copy-paste, không có đa dạng hình nền để thay đổi, không tin nhắn hình, không có camera video, không Siri, không có trung tâm thông báo… Chiếc iPhone đầu tiên ấy thực chất vẫn là một chiếc điện thoại di động khá cơ bản.

  12. Sau hai năm rưỡi nghiên cứu và phát triển, thế hệ iPhone đầu tiên đã chính thức được ra mắt vào ngày 09/01/2007

  13. Sản phẩm được chính thức bán ra thị trường ngày 29/06/2007 tại Mỹ. Mọi người đã xếp hàng chờ đợi tận vài ngày bên ngoài các Apple Store để có thể trở thành người đầu tiên cầm trên tay chiếc iPhone này.

  14. Vài tháng sau, ngày 09/11/2007, chiếc iPhone này mới được mở bán tại Anh. Mọi người cũng xếp hàng để đợi đến lúc được sở hữu sản phẩm đột phá này - và hình ảnh hàng người nối tiếp nhau chờ trước Apple Store đã trở thành thương hiệu trong các sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple

  15. Ngay sau sự kiện giới thiệu sản phẩm, hơn 1 tỉ chiếc iPhone đã được bán ra trên toàn thế giới

  16. Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone, Tim Cook - CEO của Apple hiện nay, cho biết: “iPhone đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của khách hàng chúng ta, và trên hết thảy, thiết bị này đã định nghĩa lại cách thức mà chúng ta dùng để giao tiếp với nhau, cách mà chúng ta giải trí, làm việc và tồn tại… iPhone đã thiết lập tiêu chuẩn cho thế hệ điện toán di động trong suốt thập kỷ đầu tiên kể từ khi nó xuất hiện, và chúng ta vẫn chỉ đang ở quá trình khởi động. Những sản phẩm tốt nhất đã sẵn sàng để xuất hiện."

  17. Đây là một phần trong văn bản thông cáo báo chí đã được công bố cùng với thông báo về thế hệ iPhone đầu tiên:

13 năm trước, Steve Jobs đã giới thiệu về chiếc iPhone đầu tiên như thế nào?
Sự kiện Time Flies của Apple diễn ra vào ngày 15/09/2020 hẳn là một sự kiện được toàn thể giới công nghệ chờ đón nhất hiện giờ khi người người đều đón chờ các sản phẩm mới sẽ được Apple giới thiệu, đặc biệt là chiếc iPhone 12 (mà chưa rõ liệu smartphone này có hay không sẽ xuất hiện trong sự kiện này).

Thế nhưng, khởi nguồn của những sản phẩm với công nghệ cao, hiện đại và tiện ích bậc nhất kia nói không ngoa có lẽ là nhờ khởi nguồn từ thế hệ iPhone đầu tiên được Steve Jobs - CEO của Apple lúc bấy giờ, chính thức ra mắt 13 năm trước, vào ngày 09/01/2007. Buổi ra mắt, giới thiệu sản phẩm đã đặc biệt gây tiếng vang và để lại những ấn tượng khó phai trong lịch sử ngành điện thoại di động nói chung và ngành công nghệ nói riêng. Buổi diễn thuyết 13 năm trước đã diễn ra như thế nào? Steve Jobs đã giới thiệu và phát biểu những gì? Mời anh em cùng mình xem lại buổi ra mắt và giới thiệu về thế hệ iPhone đầu tiên của Apple nhé.

Jobs xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo len cổ lọ màu đen. Hình ảnh ấy giờ đã trở thành huyền thoại


iphone_a.jpg
Ngày 09/01/2007, ở sự kiện Macworld tổ chức tại San Francisco, California, CEO của Apple - Steve Jobs đã có một bài phát biểu cực kỳ quan trọng. Trong suốt thời gian đó, Jobs đã giới thiệu về chiếc iPhone mới, một sản phẩm công nghệ với sự kết hợp giữa một chiếc điện thoại di động, một chiếc iPod với màn hình lớn điều khiển bằng thao tác chạm, đồng thời cũng là một thiết bị sử dụng internet để kết nối, giao tiếp, liên lạc thông qua email, trình duyệt web, bản đồ và các công cụ tìm kiếm. Chiếc iPhone này sẽ chính thức được giao hàng tại Mỹ vào tháng Sáu, 2007.

“Có đôi lúc, sự xuất hiện của một sản phẩm mang tính cách mạng sẽ thay đổi mọi thứ. Và may mắn thay, Apple chính là một trong số những thương hiệu trên toàn cầu mang đến số ít các sản phẩm đột phá như thế." - Steve Jobs phát biểu


iphone_b.jpg

“Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với mọi người về 3 sản phẩm công nghệ mang tính cách mạng trong giới công nghệ này. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc iPod với màn hình lớn điều khiển bằng thao tác chạm. Sản phẩm thứ hai chính là một thiết bị di động có thể mở ra một cuộc cách mạng công nghệ mới. Và cuối cùng, sản phẩm thứ ba là một thiết bị với khả năng liên lạc, kết nối thông qua hệ thống internet."


iphone_c.jpg
Một người đàn ông đang thử check chiếc iPod mp3 tại sự kiện Macworld được tổ chức ngày 08/01/2002 tại Trung tâm Moscone ở San Francisco. Buổi hội nghị này được chính thức tổ chức ngay sau khi Steve Jobs có bài phát biểu quan trọng vào ngày trước đó, bao gồm giới thiệu về chiếc iMac được Apple thiết kế lại.

Jobs tiếp tục bài giới thiệu của mình: “Một chiếc iPod, một chiếc điện thoại, và một thiết bị liên lạc bằng internet. Hẳn là các bạn không còn xa lạ gì với iPod hay điện thoại... nữa đúng không? Nhưng từ giờ, chúng không còn là những thiết bị rời rạc riêng biệt nữa. ”Chúng" sẽ chỉ còn là một thiết bị duy nhất, và chúng tôi gọi thiết bị đó là iPhone."


iphone_d.jpg
Steve Jobs cầm chiếc iPhone mới trên tay, chính thức ra mắt trong sự kiện Macworld.

Mặc dù màn trình diễn đã được chuẩn bị rất kỹ càng, cẩn thận… nhưng nó vẫn diễn ra không được suôn sẻ cho lắm


iphone_e.jpg

Theo tường thuật của tờ New York Times vào năm 2013, đã có những sự cố kỹ thuật xảy ra trong các buổi diễn tập. Một kỹ sư thuộc bộ phận thiết kế chiếc iPhone này nói rằng Jobs tỏ ra rất “gay gắt” khi nói với anh ta rằng “Nếu chúng ta mắc sai lầm thì đó chính là lỗi do anh… Công ty này phụ thuộc rất nhiều vào anh”


iphone_f.jpg

Quảng cáo


Apple nổi tiếng với những bí mật về các sản phẩm của mình - và Jobs đã từng muốn các nhà thầu chuẩn bị cho buổi thuyết trình này phải ngủ lại khán phòng để tránh lộ thông tin ra ngoài (tất nhiên là bằng cách nào đó, ông đã được thuyết phục và bỏ đi ý tưởng kia).


iphone_g.jpg

Khi chiếc điện thoại được ra mắt, tờ New York Times đã miêu tả sản phẩm này “không dành cho tất cả mọi người” và đây là “một canh bạc”. “Canh bạc” này đã đưa Apple lên một tầng cao mới, trở thành công ty sở hữu vốn hóa thị trường lớn nhất trên thế giới


iphone_h.jpg
Mọi người chiêm ngưỡng chiếc iPhone mới tại sự kiện Macworld năm 2007. Thiết bị điều khiển thông qua màn hình lớn bằng thao tác chạm sẽ chính thức được đưa ra thị trường vào tháng Sáu, 2007, tích hợp các tính năng như: chơi nhạc, lướt web, cung cấp dịch vụ voice mail và email. Ngay sau sự kiện giới thiệu iPhone, cổ phiếu Apple ngay lập tức tăng thêm 6%, rồi lại tiếp tục tăng thêm 4.79% nữa, và chạm mốc 97 đô trên Thị trường Chứng khoán Nasdag vào thứ Tư.

Phóng viên mảng công nghệ của BBC - Rory Cellan-Jones cho biết, khi xem lại buổi ra mắt sản phẩm sau 10 năm, ông đã bị chỉ trích khi đưa ra ý tưởng gây tranh cãi như “sự nổi bật quá mức đối với một buổi ra mắt sản phẩm.”


iphone_i.jpg

Google và Apple có khả năng sẽ cạnh tranh khá gay gắt để đạt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong ngành điện thoại di động. Thế nhưng, sự xuất hiện của Eric Schmidt - CEO của Google, trong buổi giới thiệu iPhone đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Ông dành lời khen cho buổi giới thiệu cùng với chiếc iPhone như là “một sự kiện phi thường”, giúp kết nối Google và Apple theo hướng “hợp nhất mà không cần sáp nhập.”


iphone_j.jpg

Quảng cáo


Eric Schmidt và Steve Jobs “tay bắt mặt mừng” khi gặp nhau trong buổi giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên.

Mặc dù lúc bấy giờ, các tính năng và công nghệ của thiết bị mới này được Apple thổi phồng rất hoa mỹ, hàng tá các tính năng (được coi là mặc định phải có) trên thế hệ iPhone hiện nay tất nhiên vẫn chưa xuất hiện trên chiếc iPhone thế hệ đầu tiên kia. Không Apps Store, không copy-paste, không có đa dạng hình nền để thay đổi, không tin nhắn hình, không có camera video, không Siri, không có trung tâm thông báo… Chiếc iPhone đầu tiên ấy thực chất vẫn là một chiếc điện thoại di động khá cơ bản.


5148136_cover_hinh_nen_tinhte-1.jpg
Để có thể đạt được các dòng iPhone hiện tại với các tính năng, tiện ích như hiện nay, Apple đã phải trải qua những nghiên cứu và thử nghiệm vô cùng nghiêm ngặt.

Sau hai năm rưỡi nghiên cứu và phát triển, thế hệ iPhone đầu tiên đã chính thức được ra mắt vào ngày 09/01/2007


iphone_l.jpg
Màn hình hiển thị của chiếc iPhone đầu tiên, sự kiện Macworld năm 2007.

Sản phẩm được chính thức bán ra thị trường ngày 29/06/2007 tại Mỹ. Mọi người đã xếp hàng chờ đợi tận vài ngày bên ngoài các Apple Store để có thể trở thành người đầu tiên cầm trên tay chiếc iPhone này.


iphone_k.jpg
Những khách hàng đã đặt trước sản phẩm sớm nhất (trong ảnh bên trái là Joe Bird) đã xếp hàng và đợi trong 2 ngày (27/09/2007) bên ngoài Apple Store ở Soho, NYC, trước thời gian mở bán chính thức của iPhone thế hệ đầu tiên.

Vài tháng sau, ngày 09/11/2007, chiếc iPhone này mới được mở bán tại Anh. Mọi người cũng xếp hàng để đợi đến lúc được sở hữu sản phẩm đột phá này - và hình ảnh hàng người nối tiếp nhau chờ trước Apple Store đã trở thành thương hiệu trong các sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple


iphone_m.jpg

Ngay sau sự kiện giới thiệu sản phẩm, hơn 1 tỉ chiếc iPhone đã được bán ra trên toàn thế giới


iphone_p.jpg

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone, Tim Cook - CEO của Apple hiện nay, cho biết: “iPhone đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của khách hàng chúng ta, và trên hết thảy, thiết bị này đã định nghĩa lại cách thức mà chúng ta dùng để giao tiếp với nhau, cách mà chúng ta giải trí, làm việc và tồn tại… iPhone đã thiết lập tiêu chuẩn cho thế hệ điện toán di động trong suốt thập kỷ đầu tiên kể từ khi nó xuất hiện, và chúng ta vẫn chỉ đang ở quá trình khởi động. Những sản phẩm tốt nhất đã sẵn sàng để xuất hiện."


iphone_o.jpg

Đây là một phần trong văn bản thông cáo báo chí đã được công bố cùng với thông báo về thế hệ iPhone đầu tiên:


Hôm nay, Apple giới thiệu iPhone, chính là kết quả của sự kết hợp giữa 3 sản phẩm - một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng, một chiếc iPod màn hình lớn được điều khiển thông qua việc thực hiện các thao tác chạm, và một thiết bị liên lạc bằng Internet thông qua các tiện ích như email, trình duyệt web, các công cụ tìm kiếm và bản đồ - trong chỉ duy nhất một thiết bị cầm tay nhỏ-gọn-nhẹ. iPhone ra mắt một giao diện người dùng hoàn toàn mới dựa trên một màn hình cảm ứng đa điểm lớn cùng với việc tiên phong trong phần mềm mới, cho phép người dùng có thể sử dụng iPhone chỉ với việc thực hiện thao tác bằng ngón tay, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của sức mạnh phần mềm bên cạnh sự tinh vi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hình thành và phát triển của công nghệ điện thoại di động, cũng chính là yếu tố giúp định nghĩa lại hoàn toàn về các khái niệm cũng như cách thức sử dụng điện thoại di động.

Steve Jobs nói rằng: “iPhone chính là một chiếc điện thoại di dộng mang tính cách mạng và là một thiết bị kỳ diệu, khi đã đi trước các thế hệ điện thoại khác tận 5 năm… Chúng ta đều được sinh ra và có cho mình “thiết bị chỉ, chạm” tân tiến nhất - các ngón tay, và iPhone sẽ dùng chính những “thiết bị” đó để tạo giao diện người dùng ra mang tính cách mạng nhất kể từ khi con người phát minh ra con trỏ chuột".

iphone_n.jpg
Đông đảo mọi người đang thưởng thức chiếc iPhone thế hệ đầu tiên. Thiết bị được trưng bày tại Macworld ở San Francisco, California, ngày 09/01/2007.

Theo Insider
144 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HUNG VN
CAO CẤP
4 năm
Nếu ông ấy còn sống thì apple sẽ đột phá nhiều lắm.
@HUNG VN Sức sáng tạo của con người là vô hạn, nhưng đó là ám chỉ cả loài người. Với một con người thì đôi khi làm ra 1-2 cuộc cách mạng đã là tuyệt vời rồi, không nên hy vọng ông ấy đột phá được hết cái này đến cái khác.
@HUNG VN Có thể nghĩ nhiều quá hóa bệnh nan y mà mất
@HUNG VN Cũng thích thời của SJ hơn TC bây giờ, mọi thứ đã qua nên ko bao giờ tình huống "nếu" xảy ra được 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@NguyenXuanBang Nếu ổng còn sống, chắc chắn nhân loại sẽ còn được nhiều dịp chứng kiến những mẫu thiết kế hoàn hảo đúng nghĩa đen hơn nữa 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
LongTran76
TÍCH CỰC
4 năm
Ôn lại quá khứ ,để chuẩn bị Event 15/9/2020 .
Mình còn iP5s của để dành .
@LongTran76 Vậy chứ giờ bạn xài máy gì? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Hình như năm nào cũng có 1 bài như này
@nguyenluong2104 Không, mới có 12 năm gần đây thôi 😁
@nguyenluong2104 Hình như đâu đó từng đọc 1 bài na ná kiểu này thiệt 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Màn giới thiệu sản phẩm hay nhất kể từ khi chúa tạo ra loài người
@nguyenhuynhvn Chúa tạo ra iPhone, tạo ra đấng jobs để các con giời đội lên đầu thay chúa mới đúng chứ. ;))
merinoka
TÍCH CỰC
4 năm
@Linh Nguyen ID Còn hơn mấy con cuồng ăn ròi. Éo có đấng nào như Apple nên toàn phải thuê mấy thằng bần hèn như bạn đi khóc thuê 😏😏😏. Xem doanh số với 2 ngàn tỉ thì biết như nào rồi đấy nên lắm thằng nghèo đi ảnti
@nguyenhuynhvn Sự ra mắt của lứa iPhone đầu tiên năm 2007 đúng là đã làm thức tỉnh cả mảng ĐTDĐ thời bấy giờ, ko biết nếu ko có ngày ấy thì hiện thực thế giới smartphone đang ở mô hầy 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@nguyenhuynhvn Cái Qq j cũng loài người nghe phát tởm
1 chiếc sự kiện huyền thoại lưu mãi muôn đời
Năm nào cũng có bài này, năm sau là 14 năm... 😁
chaobeyeu
TÍCH CỰC
4 năm
@thanhdat3796 Đọc những bài như vậy riết cảm thấy nhàm luôn rồi . Không biết 1 năm tinhte có bao nhiêu bài như vậy
macmac11
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thanhdat3796 Không thích thì biến. Chui vào đọc rồi còm làm gì?
@macmac11 Còm trêu tức iFan chơi
@thanhdat3796 Xin link bài 11, 12 năm 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@chaobeyeu Chắc chỉ vào những dịp kỷ niệm thành lập Apple hoặc ngày mất của SJ, cũng đâu có quá nhiều bài viết nhỉ? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Cook đã phá nát tỉ lệ vàng 3,5inch
@hoangthienly6886 Nếu còn sống không khéo ổng kéo xuống hố cả nút với cái tỷ lệ vàng 3,5' rồi. Cách đây 13 năm. Tỷ lệ vàng là 3,5'. Nhưng sau 13 năm thì...
@xxxpromeozzz 3.5inch là kích thước 2 bạn mình ơi. Tỉ lệ nó là kiểu 4:3 16:9 19:9 hay kiểu vậy. Nói bậy họ cười cho.
Ioecmc
TÍCH CỰC
4 năm
@thanh_nhan "Tỷ lệ vàng" chứ không phải là tỷ lệ độ phân giải. Nói bậy họ cười cho.
@Ioecmc Tỷ lệ độ phân giải là gì thế? Nay mới nghe.
@hoangthienly6886 Ý bạn là giờ nếu SJ còn sống thì ổng vẫn giữ nguyên kích thước 3.5"? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Năm sau chắc sẽ có thêm một bài giống vậy.
@Chocolate1996 nghèo nội dung bài viết...
@Chocolate1996 Cũng là dịp để bá tánh ko quên gương mặt người làm thay đổi bộ mặt của smartphone ngày nay 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
“Ngay sau sự kiện giới thiệu sản phẩm, hơn 1 tỉ chiếc iPhone đã được bán ra trên toàn thế giới”
.??.?
Trong ngăn tủ của mình...
image.jpg
@dac bán và sửa dth hả bác
@dark knight 918 Bạn nghĩ thế cũng được 😝
@dac Cũng dữ, có fullbox ko vậy? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@dac Hóng ảnh show hết toàn bộ các sản phẩm đang giữ 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
nếu còn sống ông sẻ định nghĩa lại mọi thứ
@nhucongpro Chả cần ĐNL, ổng chả cần chạy theo mô, chỉ có thế giới chạy theo ổng hoy 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bài tóm lược lại sự ra đời chiếc iPhone đầu tiên mang nhiều cảm xúc
@minhthanh255 Thời điểm đó mình ko quan tâm đến iPhone vì lúc đó còn đang mê mải với thương hiệu Nokia cũng như những dòng máy Tàu màn hình màu, âm thanh nổi 😄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mình không hâm mộ ông này lắm nhưng ngày đó ông mặc áo màu trắng thì cũng được chứ.
@Diêm Vương Trả Về màu trắng ko bao giờ hợp vs người như SJ. Những người có tính kỷ luật & cầu toàn hợp vs màu đen.
@Diêm Vương Trả Về Ko biết có phải do tình cờ hay ko nhưng đen trắng gì cũng được mà 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Chắc có lẽ là thế.
@Diêm Vương Trả Về Cơ bản, A thấy ông Jobs này khá giản dị trong phong cách ăn mặc 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
khangbkit
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình xem nhiều buổi ra mắt sản phẩm.
Vẫn rất thích phong cách của Steve, rất lôi cuốn.
Người thứ 2 mà mình thích là Hirai.
Những người khác, dù không tệ nhưng vẫn không thấy hấp dẫn bằng, kể cả Bill, Cook, Mark hay Musk.
@khangbkit M xem Steve Jobs quen rồi, sau ko còn hứng xem ai thuyết trình. Quả là 1 con người độc đáo.
@khangbkit Mình cũng ấn tượng với phong cách giản dị nhưng lôi cuốn của SJ, ông này chắc cả thế giới mới có 1, tiếc rằng ổng ra đi sớm quá ☹️
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Đúng là cách mạng
@Lê Hoàng Huynh Thời này kiếm được ai có khả năng đi trước thời đại như SJ nữa? 🤐
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Khó lắm Anh
@Lê Hoàng Huynh Trong tương lai gần chắc quá khó, khéo cả 1 thế kỷ may ra có 1 người 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bulezone2020
ĐẠI BÀNG
4 năm
tư duy và sản phẩm đi trước thời đại.
@Bulezone2020 Điều đó đã được khẳng định từ những lứa iPhone đầu tiên 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Nhớ Steven Jobs...
Thiên tài nhưng yểu mệnh! Ổng còn sống thì có bao nhiêu phát kiến mà phần còn lại còn không tưởng tượng nổi được...
55 tuổi vẫn là còn trẻ, chỉ hơn 2/3 con đường so với tuổi thọ trung bình 8X tuổi của nước phát triển như Mỹ...
Nhưng 8 tỷ USD trong tài khoản cũng không cứu được ông ta từ tay thần chết vì đây là giới hạn khoa học kỹ thuật thời đại chúng ta sống!
Nhớ lúc ổng mất, cả triệu người trong đó có tui thay hình nền FB tưởng nhớ...
quangduy90
TÍCH CỰC
4 năm
@MrNamN Steve ông ơi
@quangduy90 Steve là cách gọi thân mật của Steven b ơi !!!
quangduy90
TÍCH CỰC
4 năm
@c0mmand0 là sao, ổng tên thật là "Steve Jobs" mà
@MrNamN Cả thế giới đều thương tiếc ông này, đoản mệnh sớm quá ☹️
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@quangduy90 Mình cũng quen với tên gọi là SJ hơn, chưa bao giờ nghe thấy ai gọi ông này với cáci tên Steven 🙄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019