hồi còn trẻ, chưa vợ mình cũng nghĩ như chủ thớt. Giờ chả còn thời gian nghịch rồi thì thấy điện thoại giờ hữu ích hơn xưa rất nhiều, dễ sử dụng, không phải mất công tìm hiểu khi đổi điện thoại mới. Công sức đó để dành làm việc thì hơn.
K có j là nhàm chán. Đây là sự phát triển của công nghệ ,khi nó đạt đến 1 sự hoàn thiện nhất định là bão hoà, đt giờ cũng có vuông tròn, gập ngang gập dọc.... Chứ giờ ra con có bàn phím kiểu như thì ma nó mua ,ngồi đó mà độc vs lạ nữa😆
Chờ chục năm nữa xem có đột phá gì mới kiểu điện thoại ảo, cấy ghép dưới da, ...như trong phim viễn tưởng ấy thì lại có cái mới mẻ thôi
Chẳng có gì là nhàm chán khi mà con đường phát triển của smartphone vẫn còn rất nhiều thứ để làm, để hóng.
Iphone thì thiếu quá nhiều tính năng dù là cơ bản nhất, công nghệ ngày càng thụt lùi, cần cải tiến
Android thì vẫn thiếu sự ổn định. Vấn đề tản nhiệt trên điện thoại vẫn còn nhức nhối. Camera vẫn chưa thể tiệm cận dslr và pin thì vẫn chưa có đột phá ví dụ như 1 lần sạc dùng 5-10 ngày chẳng hạn...
@Buy Bitcoin
Apple với jony ive đã từng nói rồi: “tụi tui theo đuổi sự hoàn hảo, ko theo đuổi sự khác biệt”. Thiết kế đt bây giờ đang tiệm cận hoàn hảo rồi mắc gì phải thay đổi?
Mấy thằng chê smartphone nhàm chán chắc gì đã nghĩ đến chuyện mua cái nothing phone hay mấy cái phone tròn tròn dị hợm đâu haha
Ông viết bài này cuồng iphone đến nỗi hầu như chỉ dùng iphone, iphone dậm chân tại chỗ bao năm nay và rồi đưa ra kết luận là cả làng smartphone nhàm chán. Đúng như ếch ngồi đáy giếng. 1 điểm cho bài viết
@HoangTruong120990
Vấn đề là iPhone là điện thoại bán chạy nhất, còn mấy điện thoại khác biệt 1 chút ( như điện thoại tròn, điện thoại blockchain, điện thoại 2 màn hình) thì doanh số lại quá thấp nên nhàm chán là phải.
@HoangTruong120990
Nó nói có sai đâu, cả làng smartphone ngoài mấy cái màn gập ra thì gần như chả khác gì nhau. Các tính năng cơ bản là đầy đủ với 1 thiết bị gọi là điện thoại rồi k cần nói đến. Kiểu dáng thì phải thực dụng để phục vụ các tính năng đó. Thành ra bây giờ muốn điện thoại đột phá gì đó thì chắc phải đợi khá lâu
@ark_ff9
Bán chạy nhất nó chẳng liên quan gì đến việc công nghệ trên 1 chiếc iphone là nhiều nhất? Bản thân mình dùng iphone thấy những thứ cơ bản thôi mà còn thiếu rất nhiều
@Toilanguoibk
Bạn nói buồn cười vậy. Cái việc điện thoại nó giống nhau là chuyện hết sức bình thường, còn công nghệ bao năm qua vẫn bao thứ mới mà ông iphone đi chậm như rùa, giữ 1 thiết kế cho nhiều năm, công nghệ thì thỉnh thoảng cho 1 tý vào. Apple thực chất đã bỏ bớt nhiều sự đầu tư cho iphone để đầu tư mảng khác, coi iphone như một món hàng thời trang hơn là món công nghệ rồi. Vậy nên đừng lôi iphone ra để chỉ cả làng smartphone.
Chính xác ngày đó cũng đến , giống y như lời tiên tri của bill gates. Theo chu kỳ 10-20 năm sẽ có một thiết bị mới bùng nổ. Khi đó loài người sẽ mang 1 thiết bị như kính. Có thể sử dụng như điện thoại, chơi game như pc, có thể làm việc ảo, tương tác,…. Như thật . Apple cũng chuẩn bị ra mắt kính VR rồi. Điểm rơi ngay lúc cả thể giới thấy chán thiết bị di động không có gì mới.
Đó chính là metaverse. Gấn đây nhiều công ty cũng chuẩn bị tham gia vào metaverse, facebook đúng là tầm nhìn xa chục năm. Đọc bình luận ai cũng chửi Mark Zuckerberg ngu, ..
🤣🤣🤣🤣
Chắc kông có samsung thúc đẩy những hãng TQ khác chắc giờ thị trường smartphone chán lắm. Hồi xưa có nokia, samsung, benQ-siemens, Spantech, HTC, Sony, O2, Blackberry, Slidekick, LG, Motorola,... Con thiếu ai thêm dùm. Giờ nói thật, chỉ có 3 sự lựa chọn khi ra mua điện thoại 1 là iphone, 2 là Samsung, 3 là các hãng điện thợi TQ, hết.
Bài viết thì nhạt và lặp lại mà bảo là deeptalk. Người viết làm ơn bỏ tiền học một khoá viết bài có não dùm.
Bởi vì chính sự đơn giản trong thiết kế mà các nhà phát triển mới có cơ hội sáng tạo trên lĩnh vực phần mềm. Dù Iphone hay Android đều có thể tương tác qua cùng một ứng dụng (như FB) , chứ mỗi thằng một kiểu thì làm app kiểu gì. Tương lai công nghệ là phần mềm, là AI còn điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào cũng chỉ là để truyền tải nội dung thôi.
Màn hình cảm ứng ngày 1 to ra để người dùng khai thác được nội dung số.
Thích đẹp mắt thì mở những nội dung đẹp ra. Chứ còn ngày xưa ko có hiển thị nội dung số đẹp đc mới phải vẽ ra phần cứng đẹp để bán hàng để ngắm chứ ko tạo ra giá trị sử dụng cốt lõi.
Giờ có làm lại phần cứng đẹp thì hi sinh diện tích tiêu thụ nội dung rồi ế chổng vó ra ấy chứ, tất cả chỉ là hoài niệm đẹp đang bị nhầm lẫn đặt tên sai thành "nhàm chán với hiện tại", 1 cách nhìn thiếu tích cực.
Với tui, Nokia 1100i là chiếc đt đầu tiên, thậm chí háo hức với việc chơi trò rắn săn mồi max điểm và chế độ tự soạn nhạc chuông.
Nokia E63 là chiếc đt thứ 2 để lại cảm xúc nhiều nhất, khoái bàn phím qwerty, lại là chiếc đt khoái vọc vạch nhất
Sau đó thì iPhone 5s, lần đầu dùng iPhone, đẹp, nhiều thứ mới lạ.
Nhưng sau dần đổi sang 6s, X, 13 thì càng dần dần thấy k còn thú vị nữa, chỉ đc cái thấy ổn định
Chờ chục năm nữa xem có đột phá gì mới kiểu điện thoại ảo, cấy ghép dưới da, ...như trong phim viễn tưởng ấy thì lại có cái mới mẻ thôi
Iphone thì thiếu quá nhiều tính năng dù là cơ bản nhất, công nghệ ngày càng thụt lùi, cần cải tiến
Android thì vẫn thiếu sự ổn định. Vấn đề tản nhiệt trên điện thoại vẫn còn nhức nhối. Camera vẫn chưa thể tiệm cận dslr và pin thì vẫn chưa có đột phá ví dụ như 1 lần sạc dùng 5-10 ngày chẳng hạn...
Mấy thằng chê smartphone nhàm chán chắc gì đã nghĩ đến chuyện mua cái nothing phone hay mấy cái phone tròn tròn dị hợm đâu haha
Kể từ khi steve chết. Apple hết vị
Ng sử dụng là ng quyết định
Đó chính là metaverse. Gấn đây nhiều công ty cũng chuẩn bị tham gia vào metaverse, facebook đúng là tầm nhìn xa chục năm. Đọc bình luận ai cũng chửi Mark Zuckerberg ngu, ..
🤣🤣🤣🤣
Thật 😆
Bởi vì chính sự đơn giản trong thiết kế mà các nhà phát triển mới có cơ hội sáng tạo trên lĩnh vực phần mềm. Dù Iphone hay Android đều có thể tương tác qua cùng một ứng dụng (như FB) , chứ mỗi thằng một kiểu thì làm app kiểu gì. Tương lai công nghệ là phần mềm, là AI còn điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào cũng chỉ là để truyền tải nội dung thôi.
Màn hình cảm ứng ngày 1 to ra để người dùng khai thác được nội dung số.
Thích đẹp mắt thì mở những nội dung đẹp ra. Chứ còn ngày xưa ko có hiển thị nội dung số đẹp đc mới phải vẽ ra phần cứng đẹp để bán hàng để ngắm chứ ko tạo ra giá trị sử dụng cốt lõi.
Giờ có làm lại phần cứng đẹp thì hi sinh diện tích tiêu thụ nội dung rồi ế chổng vó ra ấy chứ, tất cả chỉ là hoài niệm đẹp đang bị nhầm lẫn đặt tên sai thành "nhàm chán với hiện tại", 1 cách nhìn thiếu tích cực.
Nokia E63 là chiếc đt thứ 2 để lại cảm xúc nhiều nhất, khoái bàn phím qwerty, lại là chiếc đt khoái vọc vạch nhất
Sau đó thì iPhone 5s, lần đầu dùng iPhone, đẹp, nhiều thứ mới lạ.
Nhưng sau dần đổi sang 6s, X, 13 thì càng dần dần thấy k còn thú vị nữa, chỉ đc cái thấy ổn định