Cách đây ít giờ, Ủy ban Hòa bình ở Oslo (Na Uy) vừa chính thức công bố tên của tổ chức/cá nhân có vinh dự nhận giải Nobel năm nay, và đúng như dự đoán trước đó, Liên minh Châu Âu đã chính thức được xướng tên theo sự lựa chọn của Hội đồng xét duyệt giải. Thông cáo báo chí nêu bật ý do giải được trao cho tổ chức lớn nhất ở lục địa già: Nobel Hòa bình 2012 được trao cho Liên minh Châu Âu vì trong 60 năm qua tổ chức này và các tiền thân của nó đã có những đóng góp quan trọng với nền hòa bình, sự hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở Châu Âu.Là một khu vực có diện tích không lớn nhưng lại bao gồm nhiều quốc gia với sự đa dạng trong văn hóa và sắc tộc, Châu Âu là ngòi nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới và từng bị chia rẽ mạnh mẽ trong quá khứ. Trong suốt 60 năm qua kể từ thế chiến thứ 2, những nhà vận động hòa bình đã luôn nỗ lực gắn kết các quốc gia vì một Châu Âu nhất thể, hòa giải trên cơ sở tin tưởng và tình hữu nghị.
Từ những năm 1980, Liên minh Châu Âu (khi ấy có tên là cộng đồng kinh tế Châu Âu) đã đưa ra các điều kiện về dân chủ như một yếu tố tiên quyết để một quốc gia có thể trở thành thành viên của tổ chức này. Tới đầu những năm 1990 khi bức tường Berlin, một biểu tượng của sự phân cách Đông Âu và Tây Âu, sụp đổ nhiều quốc gia Trung Âu và Đông Âu đã gia nhập liên minh và cùng với đó là sự thúc đẩy dân chủ mạnh mẽ. Và trong những năm tới đây, thêm nhiều nước khác sẽ được kết nạp vào cộng đồng chung của châu lục.Tất cả những quá trình đó nhằm hướng tới một Châu Âu thống nhất và ổn định. Những thành tựu mà Liên minh Châu Âu đã đạt được là minh chứng cho quá trình thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia đúng theo những gì mà Alfred Nobel đã mong đợi.
Nguồn: Nobel Prize