Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) vừa đưa ra phán quyết sơ bộ rằng iPhone không vi phạm bằng sáng chế của Motorole Mobility liên quan đến việc sử dụng cảm biến tiệm cận để tránh hiện tượng ngắt nhầm cuộc gọi. Thẩm phán Thomas Pender tuyên bố bằng sáng chế của Motorola (giờ đã thuộc về tay Google) là không hợp lệ, do đó hãng không được dùng nó để kiện Apple. Chi tiết của phán quyết sẽ được công bố trong thời gian tới sau khi các bên có cơ hội chỉnh sửa lại những thông tin bí mật. Cũng cần phải nói thêm rằng quyết định của Pender vẫn sẽ tiếp tục được xem xét bởi các thành viên còn lại của Ủy Ban gồm sáu người trước khi cáo trạng chính thức được đưa ra.
Trong một email phản hồi lại sự việc này, người phát ngôn Jennifer Erickson của Motorola nói "Công ty thất vọng vì kết quả trên và đang đánh giá một số lựa chọn của chúng tôi". Phía Apple thì chưa đưa ra bình luận gì cả. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa hoàn toàn ngã ngủ bởi Motorola vẫn có thể yêu cầu mở phiên phúc thẩm để xem lại quyết định của thẩm phán Pender.
Hồi tháng 8 vừa qua, ITC đã tuyên bố Apple không vi phạm các bản quyền 3G của Motorola, song cơ quan này vẫn yêu cầu Pender điều tra lại xem Apple có sử dụng trái phép bản quyền cảm biến tiệm cận hay không. Và đến ngày hôm nay, Pender đã nói không lần thứ hai. Song song với vụ án ở ITC, Apple và Motorola đang cân nhắc sử dụng một bên thứ ba làm trọng tài để hòa giải một số rắc rối liên quan tới bản quyền cơ bản ở tòa án quận Tây Wisconsin.
Theo Bloomberg