Đến với triển lãm CES 2013 lần này, Lenovo chứng tỏ mình là một nhà sản xuất máy tính đang lên rất đáng gờm so với các đối thủ có cùng điểm xuất phát. Một trong những sản phẩm chủ lực mà hãng giới thiệu lần này là chiếc Yoga 11S, một chiếc ultrabook có màn hình cảm ứng 11" có khả năng xoay ngược ra phía sau để máy trở thành một chiếc tablet chạy Windows 8 (chỉ Yoga 11 trước đó mới dùng Windows RT).
Phải nhấn mạnh rằng, không có công ty điện tử, máy tính nào không mang đến CES 2013 các sản phẩm máy tính ultrabook. Tuy nhiên, trong các sản phẩm này thì Yoga 11S được đánh giá rất cao. Bản thân mình khi đi trên tay các sản phẩm này cũng tự xác định được sản phẩm này nằm ở đâu trên thị trường. Đúng như vậy, từ cấu hình có thể tuỳ biến theo đơn hàng từ trong máy cho tới phần thiết kế rất đẹp và chắc chắn bên ngoài, không có điểm nào đáng để trừ điểm Lenovo 11S.
Lenovo 11S mình trên tay sử dụng bộ xử lý Intel Core i5 Ivy Bridge tốc độ 1.7 Ghz với 4GB RAM, ổ cứng thể rắn SSD 128GB. Màn hình của máy sử dụng tấm nền IPS, độ phân giải 1366x768 pixel và multi-touch 10 điểm và giá bán ra là 799 USD. Cấu hình cao nhất là Core i7 1.9/2.4 Ghz, 8GB RAM và ổ cứng SSD 256GB.
Thiết kế của máy rất đẹp. Thân máy tuy được làm bằng nhựa nhưng các chi tiết cực kì tinh xảo và chắc chắn, tạo cảm giác nguyên khối và không hề ọp ẹp. Toàn thân máy dược phủ một lớp nhựa sần, cảm giác như chất liệu polycarbonate trên các thiết bị như Nokia Lumia 920. Điểm đặc biệt là phần bản lề máy, do màn hình có thể xoay ngược nên đuợc làm bằng kim loại, là một điểm cộng cho sản phẩm. Khi gập màn hình ra phía sau, bàn phím sẽ tự động được ngắt tín hiệu. Tấm kính trên màn hình cũng được thiết kế cho đi ra tới mép màn hình, hỗ trợ tối đa cho các thao tác vuốt trên Windows 8.
Mình có nhầm lẫn Yoga 11S và Yoga 11 phiên bản trước. Phiên bản Lenovo Yoga 11 sử dụng Windows RT, còn 11S được nâng lên sử dụng bản Windows 8 đầy đủ.
Một lựa chọn khác cho bạn cũng có mặt tại gian hàng Intel là Yoga 13 với kích thước màn hình 13.3".