Nhà mạng Orange ở Pháp buộc Google phải trả phí lưu lượng. Cập nhật: Thêm Amazon

Duy Luân
20/1/2013 15:15Phản hồi: 68
Nhà mạng Orange ở Pháp buộc Google phải trả phí lưu lượng. Cập nhật: Thêm Amazon
orange-logo.jpg
Nhà mạng Orange ở Pháp vừa cho biết rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với Google. Theo đó, Google bị buộc phải trả tiền "đền bù" cho Orange vì một lượng lớn dữ liệu của hãng tìm kiếm đã được gửi qua mạng do Orange quản lí. CEO Stephane Richard tiết lộ rằng các dịch vụ của Google đã tiêu thụ khoảng 50% tổng lưu lượng trong mạng của Orange. Tuy nhiên, vị này từ chối công bố số tiền mà Google phải chi cũng như thời điểm mà hai bên đã hoàn thành việc thương lượng. Richard nói các công ty Internet (như Google) và các nhà mạng bị phụ thuộc lẫn nhau, do đó việc chi trả tiền lưu lượng là điều tất yếu.

Các nhà vận hành mạng viễn thông từ lâu đã cáo buộc rằng Google - với bộ máy tìm kiếm và dịch vụ video trực tuyến YouTube - đã tiêu thụ lưu lượng rất lớn nhưng không trả tiền đền bù khi sử dụng mạng của họ. Hồi đầu tháng Một năm nay, Free, một nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Pháp, đã giới hạn lưu lượng YouTube cũng như các trang có quảng cáo bằng phần mềm cài trên router của người dùng. Động thái này sau đó bị các cơ quan chức năng buộc phải chấm dứt.

Google hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều yêu cầu trả tiền đền bù từ các nhà cung cấp nội dung, ví dụ như các trang báo trực tuyến, vì đã tham chiếu đến tài liệu của họ để kiếm doanh thu quảng cáo. Chính phủ Đức và Pháp đang cân nhắc việc áp đặt một yêu cầu cụ thể nhằm buộc Google phải trả tiền cho những đơn vị nói trên. Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm thứ Tư tuần trước đã cảnh bảo Google rằng chính quyền của ông sẽ đưa ra một loại "thuế Google" nếu hãng tiếp tục từ chối thương thuyết và trả tiền cho các công ty cung cấp nội dung ở nước này. Hiện Pháp gia hạn cho Google đến cuối tháng này là phải hoàn tất việc đàm phán nói trên.

Cập nhật: Amazon cũng nằm trong diện sắp bị đánh thuế ở Pháp, với việc sử dụng lưu lượng web mà không trả phí giống như Google.

68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thếu Google... sau này sẽ còn nhiều loại thuế nữa ko chừng 😕
Xin đểu cao cấp
Sent from my LG OPTIMUS HD LTE using Tinhte.vn
marcong
TÍCH CỰC
11 năm
Orange thích ăn DDOS từ anonymous à???
hien80
ĐẠI BÀNG
11 năm
vài bửa nữa mấy bác ở thiêng đường họp lại bắt anh gu gồ trả tiền cho vt , vina , mobi thôi :eek:
đúng là nhà giàu thường dễ bị ghét 😁

Youtobe thì khỏi nói rùi. nhưng có vụ trả phí lưu lượng nghe nó kì kì
đụng đến là tính tiền 😁
Orange mà thắng thì Google phải đối mặt với rất rất nhiều nhà mạng khác từ trên thế giới, và nếu điều đó xảy ra, thì có khi google đành phải làm: "Muốn sử dụng email, 1 tk dù mới hay cũ: 10$/month" có thật chắc tiêu 😔
@DidongViet.vn Thắng rùi còn gì nữa
Lại bị làm tiền rồi @__@
Lúc người dùng vào mạng thì người dùng phải trả phí lưu luợng rồi mà chứ có đc miến phí đâu mà đòi tiền google. có khi hôm nào đó tinhte cũng phải nộp tiền cho các nhà mạng không ta =))
@lehoang_0104 Biện minh y hệt hồi chặn facebook. Nghĩ lại thấy nó có liên qua gì đâu ta.
letinh1000
ĐẠI BÀNG
11 năm
bắt đầu rồi. rằng buộc internet!!!
dauden87
ĐẠI BÀNG
11 năm
Google có rất nhiều dịch vụ miễn phí như email, youtube... Nếu các nhà mạng đòi tiền dịch vụ của google thì liệu google có tính phí các dịch vụ kia không nhỉ
@dauden87 Có thể anh gồ sẽ thu phí của những cơ quan tổ chức để trả phí còn người dùng cá nhân thì miễn phí>>>
Có khi nào Google tức lên rùi loại bỏ mấy tờ báo đòi tiền ra khỏi index không nhỉ. 😁 Chắc không dám.
Tức là mấy nhà mạng này lập luận rằng, khi vô mấy cái như Youtube hoặc vào mấy cái qua Site Google thì bản thân người dùng không chủ ý vào để ngắm mấy cái quảng cáo, mà Google lại nhúng quảng cáo vô làm tốn băng thông. Haizz, Pháp đúng là một tên hề lười, qua Pháp thì thấy bên đó nhiều dân mọi kinh dị (tụi nhập cư ăn cắp như ranh)
bọn Orange ăn hai chiều vãi.1 của người dùng interrnet;1 của anh GG.khôn thế bao giờ cho chết
Lại một thằng nhà giàu bị moi tiền. Chẳng cần phải kiện cáo gì vẫn có tiền. Thằng này mới gọi là cao tay.
@Hiep_1307 Đụng với mấy lĩnh vực nhà nước bảo kê, đố mà thắng được.
siêu bựa, lưu lượng thì người dùng đã trả tiền rồi, ông xây dựng mạng mà ko có nội dung thì ai dùng. đúng là cờ hó cậy gần nhà
Cũng đúng mà. Gu gồ xài dịch vụ của người khác nhiều quá thì cũng phải trả phí chứ...Cái nào cũng có cái giá của nó.
Gọi là thấy sang bắt quàng làm họ 😁

Sent from my SHW-M250L using Tinhte.vn
@akool2008 Gọi là thấy sang bắt quàng nói bậy.
mylove0308
ĐẠI BÀNG
11 năm
bựa là đúng. Google im lặng trả tiền. Tất cả đều có cái lí nha bạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019