Theo một nghiên cứu mới đây của hiệp hội xe hơi Mỹ, 7 trên 10 tài xế thừa nhận rằng họ có nhắn tin điện thoại khi lái xe. Còn trong một nghiên cứu khác do đại học Bách khoa Virginia tiến hành, việc nhắn tin khi lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao hơn đến 23,2 lần. Bản thân mình cũng đã từng vài lần dùng điện thoại và nhắn tin khi lái xe, may mắn là chưa gây tai nạn. Vấn đề cần lưu ý ở đây là dù chúng ta biết việc nhắn tin khi lái xe là nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn cố phớt lờ và vẫn làm điều đó. Nhưng với thiết bị ORIGOSafe thì việc nhắn tin khi lái xe sẽ hoàn toàn chấm dứt, vì nó sẽ không cho phép bạn khởi động xe trừ khi điện thoại của bạn được cắm vào trong ORIGOSafe.
Rõ ràng là để thuyết phục được các tài xế mua ORGIOSafe là điều không dễ, nhưng hiện thiết bị này đang được quảng bá đến các bậc cha mẹ có con đang ở độ tuổi thanh niên, vì đây là độ tuổi rất thường hay nhắn tin, ngoài ra thì các bậc phụ huynh cũng có thể dùng cho tài xế riêng của gia đình.
ORIGOSafe sẽ được lắp đặt vào bảng điều kiển trung tâm của xe, và nó trông giống như là hộc để nhét băng cát-xét vào. Để có thể khởi động được xe, tài xế bắt buộc phải đưa điện thoại vào trong ORIGOSafe. Trong lúc lái xe, điện thoại sẽ được sạc điện, và tài xế vẫn có thể nhận và thực hiện cuộc gọi thông qua kết nối Bluetooth – mặc dù việc nói chuyện điện thoại khi lái xe vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy, vì có thể khiến tài xế mất tập trung.
Mặc dù vẫn có thể lấy điện thoại ra khi xe đã chạy, nhưng việc này sẽ làm chuông báo động vang lên, thêm vào đó sẽ dẫn tới việc chiếc điện thoại này sẽ không còn hiệu lực với ORIGOSafe, ngay cả khi nó đã được gắn trở lại thì vẫn không thể khởi động xe. Và lúc này chỉ có điện thoại của người quản lý hệ thống ORIGOSafe (chẳng hạn là điện thoại của cha mẹ) mới có thể mở khoá cho người dùng đã rút điện thoại ra đó. Điện thoại có thể được lấy ra một cách an toàn khi phanh tay đã được kéo lên, và cho phép nhắn tin khi động cơ vẫn nổ nhưng xe không chạy.
Hiện tại đã có thể đặt hàng trước ORIGOSafe với mức giá 279 USD, cộng thêm chi phí lắp đặt. Chưa biết có nhiều người muốn trang bị hệ thống an toàn này cho xe của mình hay không? Hay là họ muốn tự ý thức gìn giữ an toàn cho bản thân và mọi người khi lái xe. Dù vậy thì cũng nên tập thói quen lái xe an toàn, vì chỉ một sơ suất nhỏ, một thoáng bất cẩn là có thể gây ra hậu quả khôn lường.