2 chiếc xe bay của Xpeng Aeroht - công ty con của hãng xe điện Xpeng, đã va chạm với nhau khi đang diễn tập cho một triển lãm hàng không diễn ra từ thứ 6 tuần này tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc khiến một chiếc bốc cháy, phi công bị thương.
Xpeng Aeroht xác nhận vụ việc với CNN và cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là "thiếu khoảng cách an toàn" và một phương tiện "đã bị hư hại phần thân và bốc cháy khi hạ cánh." Hãng cho biết thêm là các nhân viên tại hiện trường đều an toàn, giới chức địa phương đã thực hiện tuần tự các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại chỗ và một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành.
Một nhân viên của Xpeng Aeroht xin giấu tên vì không được phép phát biểu công khai đã tiết lộ với CNN rằng tai nạn xảy ra khi 2 phương tiện đang thực hiện các thao tác bay nguy hiểm, có độ khó cao trong đội hình bay gần nhau. Sự việc khiến một phi công bị thương nhẹ.
Trung Quốc đang tham vọng xây dựng "kinh tế độ cao thấp" hay "kinh tế tầm thấp" - một phân khúc bao gồm taxi bay, drone giao hàng và các ứng dụng khác trong không phận dưới 3000 m. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc dự báo rằng kinh tế tầm thấp của nước này có thể đạt quy mô thị trường đến 206 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 482 tỷ USD vào năm 2035.
Những phương tiện như eVTOL là trái tim của nền kinh tế tầm thấp và vì vậy, các nhà sản xuất như Xpeng Aeroht đang muốn nắm lấy cơ hội này cũng như khai thác tiềm năng từ nhiều ngành như du lịch, hậu cần, nông nghiệp, cứu trợ thiên tai.
Một số thành phố tại Trung Quốc đang thí điểm giao hàng bằng máy bay không người lái với các bưu kiện cỡ nhỏ, thực phẩm và vật tư y tế. Tính đến năm 2023, Trung Quốc có hơn 2000 nhà sản xuất drone và hơn 20.000 công ty vận hành máy bay không người lái.
CNN
Xpeng Aeroht xác nhận vụ việc với CNN và cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là "thiếu khoảng cách an toàn" và một phương tiện "đã bị hư hại phần thân và bốc cháy khi hạ cánh." Hãng cho biết thêm là các nhân viên tại hiện trường đều an toàn, giới chức địa phương đã thực hiện tuần tự các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại chỗ và một cuộc điều tra cũng đang được tiến hành.
Một nhân viên của Xpeng Aeroht xin giấu tên vì không được phép phát biểu công khai đã tiết lộ với CNN rằng tai nạn xảy ra khi 2 phương tiện đang thực hiện các thao tác bay nguy hiểm, có độ khó cao trong đội hình bay gần nhau. Sự việc khiến một phi công bị thương nhẹ.
Trung Quốc đang tham vọng xây dựng "kinh tế độ cao thấp" hay "kinh tế tầm thấp" - một phân khúc bao gồm taxi bay, drone giao hàng và các ứng dụng khác trong không phận dưới 3000 m. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc dự báo rằng kinh tế tầm thấp của nước này có thể đạt quy mô thị trường đến 206 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 482 tỷ USD vào năm 2035.
Những phương tiện như eVTOL là trái tim của nền kinh tế tầm thấp và vì vậy, các nhà sản xuất như Xpeng Aeroht đang muốn nắm lấy cơ hội này cũng như khai thác tiềm năng từ nhiều ngành như du lịch, hậu cần, nông nghiệp, cứu trợ thiên tai.
Một số thành phố tại Trung Quốc đang thí điểm giao hàng bằng máy bay không người lái với các bưu kiện cỡ nhỏ, thực phẩm và vật tư y tế. Tính đến năm 2023, Trung Quốc có hơn 2000 nhà sản xuất drone và hơn 20.000 công ty vận hành máy bay không người lái.
CNN



