Nỗi hối tiếc lớn nhất của Steve Ballmer khi làm cho Microsoft chính là Windows Vista

Duy Luân
24/8/2013 1:34Phản hồi: 133
Nỗi hối tiếc lớn nhất của Steve Ballmer khi làm cho Microsoft chính là Windows Vista
Steve_Ballmer.jpg
Steve Ballmer tại sự kiện giới thiệu Windows Vista
Steve Ballmer sẽ nghỉ làm CEO cho Microsoft trong vòng 12 tháng tới, và trong một cuộc phỏng vấn mới đây với trang ZDNet, ông đã chia sẻ đôi điều về chặn đường dài 33 năm của mình. Trước hết, ông nói rằng ông tự hào khi được trở thành "một phần quan trọng trong sự ra đời của kĩ thuật điện toán cá nhân thông minh". Còn điều làm ông hối tiếc nhất? Đó chính là Windows Vista. "Phải nói thế nào nhỉ, thứ cực kì tệ mà chúng tôi đã làm đó là Longhorn (tên mã trước khi ra mắt của Vista) và Vista".

Trước đây Ballmer từng nói rằng việc phát triển Windows Vista trong một thời gian dài đã khiến hãng thất thoát "hàng nghìn giờ sáng tạo của nhân viên". Ban đầu Windows Vista được kì vọng sẽ ra mắt chỉ hai đến ba năm sau khi Windows XP xuất hiện, thế nhưng quá trình xây dựng phức tạp đã làm Microsoft chậm kế hoạch tới hai năm và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lớn trong những mùa mua sắm. Hãng cũng phải thay đổi nhiều dòng mã của Longhorn và lược bỏ một số tính năng từng công bố. Windows Vista cũng bị chê là quá nặng nề và đòi cấu hình cao mặc dù giao diện mang tính cách tân và đẹp hơn nhiều so với XP. Sau đó Windows 7 đã ra đời để khắc phục những nhược điểm kể trên.

Hiện chưa rõ sau khi nghỉ việc ở Microsoft thì Ballmer sẽ làm gì. "Thực tình mà nói thì tôi cũng chưa biết nữa", và ông cũng chia sẻ thêm rằng chưa có nhiều thời gian để nghĩ về kế hoạch trong tương lai. "Cả cuộc đời tôi gắn liền với gia đình và Microsoft. Và tôi cũng rất thích thú về việc cuộc đời tôi sẽ bước sang một chương mới, chương thứ 2. Tôi muốn có những trải nghiệm về các khía cạnh khác của cuộc sống, hiểu hơn về bản thân, và tất cả những thứ giống như thế... có điều tôi vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào trong đầu".

Nguồn: ZDNet
Ảnh: PhotoShelter
133 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ai mà không có những phút giây sai lầm trong cuộc đời, quan trọng là ta rút ra được bài học gì từ sai lầm ấy để làm tốt hơn nhưng cái sau đó. Không có thất bại sao có thành công, không dám thử nghiệm sao đánh giá được giá trị của nó.
truanang
ĐẠI BÀNG
11 năm
@fanyingni Vãi, sai lầm mà tài sản có 15 tỉ dollar thì mình cũng nguyện đc sai lầm.
Cmt bá đạo thật.
Vista đúng là thảm họa của MS, hồi đó vừa cài xong được 1-2 ngày là phải đổi gấp về XP.
PS: Nghỉ hưu đi theo Bill Gate làm từ thiện đi. 😁
@xuantruong1992 Tớ cài bản Ultimate đã được rút gọn (tự dùng vLite cắt xén). Máy cùi, RAM 512, card onboard 256, CPU Dualcore 1.7 mà vẫn chạy ầm ầm. 😁
Mua máy từ cuối 2007 đến nay đã từng trải qua XP > Vista > 7 > 8 > 7.
OEM còn cái 1 đống App rác của các hãng ký gửi nữa chứ. Khui mới là đã chạy ì ạch . Nhắc tới App rác lại nhớ về ... :oops:
Nghi2k
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dmt4uchejt Android!
Mong người khác sẽ thay đổi công ty nói chung và. Windownphone nói riêng
mô tơ quạt cháy máy bơm ti vi tủ lạnh nồi cơm đầu màn mô tơ cát xéc bộ đàm hỏng không dùng nữa thành hàng bán đê!
việt nam sẽ là 1 trải ngiệm mới 😁
Ông không vượt qua được cái bóng của Bill nên khó làm đc nhiều như kỳ vọng của mọi người
Năm 2000 hình như ông ý là người duy nhất trong 10 người giàu nhất thế giới học xong đại học thì phải từ ông j của dell đến bill gate đều bỏ học. Bước lên được vị trí của 1 Ceo lớn như vậy thật đáng khâm phục...
hunhun
TÍCH CỰC
11 năm
@gautrang14 có lẽ với những người bỏ học mà thành công là những người thấy việc học làm tốn quỹ thời gian của họ, chứ học mà không cần thiết thì học làm gì. Lão ballmer này chắc học nhiều quá nên điên điên hay sao ý
Thanh COC
TÍCH CỰC
11 năm
Thất bại là mẹ Thành công
Vista thất bại có W7
Surface thất bại có T8 nhá 😃

Ps. Thấy mấy bác gạch đá ghê quá. Không biết các bác có đã, đang và sẽ vẫn dùng sản phẩm nào của Mic trong thời kỳ "trị vì" của ông í không ^^
Đi làm từ thiện.
ngnhutnam
ĐẠI BÀNG
11 năm
còn đứa con wp7 đang nằm hấp hối và thằng e wp8 đang nơm nớp lo sợ căn bệnh hiểm nghèo di truyền sang mình thì sao đây!? plz tell me!? dont u regret!! haiz 😔
@ngnhutnam win7 hấp hối khi nào vậy bạn?
win8 thì trừ cái giao diện modern ra cũng khá tuyệt đó chứ.
cài w8, xong rồi cài thêm giao diện w7, chạy tốt mà 😃
lại còn nhanh và mượt.
hatmuaden
ĐẠI BÀNG
11 năm
@KeVoDanh Đang nói winphone mà
Gallus
ĐẠI BÀNG
11 năm
@KeVoDanh Thím kia đang nói Windows Phone 🤦
ngnhutnam
ĐẠI BÀNG
11 năm
@KeVoDanh windows phone b oi!! Zzz
@ngnhutnam win 7 hấp hối thì bạn nhầm to
Ngon
@Net0925345000 người ta khoe kiểu khác khoe các tính năng, ...
ở mình cũng mấy ai khoe ipad đâu, khoe iphone thôi 😁 đa phần mua Iphone rồi mới mua ipad
iphone được chọn để khoe vì nó có thương hiệu nhất trong đám điện thoại
samsung thử được như apple về mặt này thì nhóm người này người ta sẽ mua samsung để khoe ngay thôi, có điều nhìn samsung như máy tàu ấy khó phân biệt
còn fan bình thường thì fan apple khôn fan samsung ngu (khôn ngu trong khoản điện thoại thôi các khoản khác chưa biết) vì sao, vì fan apple là fan của hàng có thương hiệu hơn và dễ nhận biết hơn, và công dụng của iphone cao hơn cả vì nó còn được để đem đi khoe những lúc cần, ví dụ gặp con đĩ nào đấy nó thấy mình ăn mặc bửn bửn chê nhà quê =)) loại này chuộng vật chất nên có thểm đem gậy như ý ra phang
@marklost :D
@bomduc Thread về Windows mà cũng ráng lôi iPhone Samsung vào ...Bó tay
@Spellsinger413 mình nói chuyện cái chữ kí của bạn kia thôi =))
mrgins
ĐẠI BÀNG
11 năm
Microsoft sắp thay một ông bảo thủ này = một ông bảo thủ khác 😁
hunhun
TÍCH CỰC
11 năm
mong nhân tài mới sẽ sáng suốt hơn thằng cha này
@hunhun Steve Ballmer đã cống hiến không ít cho Microsoft đâu. bạn nghĩ bạn đang dùng hệ điều hành của ai.
hunhun
TÍCH CỰC
11 năm
@banhang92 Đang xài linux ok, đâu phải cái gì cũng win
Tre già. Măng mọc,lo gì.
Tinh tế, war một cách tinh tế, phải từ page2 trở đi mới chiến, page1 sạch bong
@ghost85 Ở tinh tế chiến tranh phải nhẹ nhàng, không dùng bạo lực mà phải dùng lời lẻ. Lời lẻ nói ra phải hết sức đanh thép, nhẹ nhàng như gió nhưng khi chém là như vũ bảo, không mang tính sát thương về thể xác mà để lại hậu họa về tinh thần, bằng chứng là có biết bao anh hùng đã phải đau lòng, tức ngực, ngứa mắt, thậm chí uất ức mà tung ra tuyệt chiêu "uất ức thần chưởng", một khi đã chiến là phải dìm đối phương xuống tận hố sâu tuyệt vọng hoặc cho ngốp ngốp không ngóc đầu lên được. Kẻ thắng thì đứng trên bờ vinh quanh, rạng danh cho cả một thế hệ, kẻ thua thì âm thầm bày kế, huy động lực lượng, trau dồi từ ngữ lần sau chiến tiếp. Đặc biệt là chiến tranh trên tinh tế phải hết sức tinh tế mới đúng tinh thần của tinh tế đưa ra. Không sử dụng từ ngữ thô tục, chửi bậy, chửi thề mà dùng từ ngữ câu cú một cách văn chương sao cho hiệu quả, nói phát nào là như dao cứa vào tim như cây lim đâm vào thịt. Cách nói phải hùng dũng đúng chất, tự tin vào lập luận dù đúng hay sai của mình. Có thể kể đến:
- cuộc chiến giữa các vị thần táo-sung.
-Cuộc chiến giữa các ăn roi và ios.
Kết: tại hạ là thường dân nên chỉ biết lót dép ngồi mà hóng chuyện vui.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019