Samsung, Philips và một số hãng khác bị Ủy ban Châu Âu điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật cạnh tranh

Duy Luân
6/12/2013 15:51Phản hồi: 71
Samsung, Philips và một số hãng khác bị Ủy ban Châu Âu điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật cạnh tranh
EU_dieu_tra_canh_tranh.jpg

Samsung, Philips và nhà bán lẻ đồ điện tử Media-Saturn mới đây đã bị các nhà thi hành luật của Ủy ban Châu Âu khám xét trụ sở làm việc vì nghi ngờ đã vi phạm luật cạnh tranh. Ủy ban cho biết rằng các công ty này "có thể đã áp đặt một số biện pháp giới hạn đối với việc kinh doanh trực tuyến các mặt hàng điện tử tiêu dùng và điện gia dụng", đi ngược lại với luật chống cạnh tranh không lành mạnh của EU. Được biết cuộc điều tra này diễn ra ở nhiều nước trên khắp lãnh thổ của Liên minh Châu Âu và còn nhiều công ty khác cũng nằm trong diện nghi vấn.

Người phát ngôn của Ủy ban cho biết những biện pháp giới hạn, nếu có thật, có thể là nguyên nhân khiến giá bán hàng hóa tăng cao hoặc dẫn đến tình trạng khan hàng ở một số kênh phân phối trực tuyến. Ủy ban không tiết lộ cụ thể những biện pháp nói trên là gì, các quan chức không đồng ý tiết lộ tên tuổi những công ty có liên quan (các hãng vẫn được phép tự nguyện tiết lộ về việc điều tra nếu muốn). Cũng cần nói thêm rằng mặc dù bị điều tra nhưng đây chỉ mới là giai đoạn đầu nên không thể cáo buộc các công ty có tội.

Người phát ngôn của Samsung và Philips xác nhận họ đã bị khám xét và cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban, còn Media-Saturn thì xác nhận vụ việc nhưng không bình luận gì thêm.

Nguồn: PCWorld
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao cứ dính đến luật là có samsung nhỉ 😆
ngheokieumy
ĐẠI BÀNG
10 năm
có lẽ năm nay là năm hạn của Samsung chăng .... đi đâu cũng dính chưởng
Nắm thằng có tóc.
TPTT.Hai
ĐẠI BÀNG
10 năm
SS lun co trog danh sach den :p
Hình như cái này có nói một lần lâu rồi thì phải. Mà Sam chắc phải mời Cậu Thuỷ của Việt Nam về lập đàn giải xui thôi 😁
lại nữa bãi nào cũng có dấu răng thím SAM nhỉ. Kết quả của việc kinh doanh ko lành mạnh đây mà. Do ăn ở cả thôi:oops:
.Mr.
TÍCH CỰC
10 năm
@nhomaghe Thì mâm nào của Samsung cũng có dấu răng của bác thôi. Cũng đâu có tốt đẹp gì :p
Cứ dính tới tiêu cực là có thánh sam, không phải ngẫu nhiên đâu các bác ợ.
Chuyện bình thường của các tập đoàn thôi
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hãng càng lớn càng dễ bị kiện, tất cả lĩnh vực từ điện tử >> ô tô, xe máy, âm nhạc,.... đó là quy luật sống còn của doanh nghiệp thế kỉ 21, hãng càng nhỏ càng dễ bị chèn ép và mua lại 😃
thấy nc ngoài có ủy ban chống độc quyền, ủy ban minh bạch blah blah 😔
ss bẩn bựa là số 1 mà
SS chỗ nào cũng có mặt nó nên dính đến luật là đúng rùi 😁 Với cả những thằng to to như thế này kiểu gì chẳng bị điều tra để phạt,heh.
Làm người nổi tiếng nó khổ thế đấy, các bác nhẩy...
ctn100
CAO CẤP
10 năm
Google, Microsoft, Apple...hãng nào mà ko từng dính mấy vụ này, mấy má trong đây cứ rãnh, thấy tin nào của SS cũng nhào vô bô lô bô la, đi mấy chỗ khác chơi cho tinhte.vn trong lành chút đi
Sam nổi tiếng nhờ những kiểu chơi bẩn mà,nên việc Sam bị nghi ngờ này nọ chả có gì lạ,điều tra xong lòi ra nguyên 1 đống gian lận thì đẹp mặt nữa,Châu  chứ ko phải USA nên khỏi mong đút lót chạy chọt nhé 😁
Lại là ss , đi đâu cũng phạm luật hoài zậy em , rùi sẽ có bài ss bị phạt ...$ nữa cho mà xem

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019